Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
-
Xinyu Wang
-
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
-
Linda Noskova
-
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
-
Elena Rybakina
-
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
-
Thiago Seyboth Wild
-
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
-
Facundo Bagnis
-
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

HOT SEA Games: Việt Nam duy trì Top 3 (15/12)

Lâm Quang Nhật khép lại ngày thi đấu 15/12 cho bơi lội bằng tấm HCV 1500m tự do nam giúp Việt Nam tiếp tục duy trì trong Top 3.

Bấm đây để xem Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27.

21h00: Kết thúc ngày thì đấu 15/12, Việt Nam duy trì vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp với 36 HCV, 32 HCB và 41 HCĐ, xếp sau Thái Lan và chủ nhà Myanmar. Đây là ngày thi đấu không mấy thành công của hai môn trọng điểm điền kinh và bơi lội. Ngoài việc bị xử ép trắng trợn ở nội dung đi bộ 20km, các VĐV Việt Nam đều thất bại ở những nội dung thi đấu đặt nhiều kỳ vọng như chạy 400m nữ của Quách Thị Loan và Nguyễn Thị Oanh ở môn điền kinh. Môn bơi lội tiếp tục chứng kiến ngày thi đấu sa sút của Hoàng Quý Phước và Nguyễn Thị Ánh Viên, nhưng cũng có điểm sáng với chiếc HCV bất ngờ của Lâm Quang Nhật ở nội dung 1500m tự do nam.

HOT SEA Games: Việt Nam duy trì Top 3 (15/12) - 1

19h55: Bơi lội - Lâm Quang Nhật bất ngờ giành HCV nội dung 1500m tự do nam với thành tích 15 phút 39 giây 44, mang về HCV thứ 36 cho Thể thao Việt Nam. Đây là thành tích giúp cho bơi lội vơi bớt nỗi buồn sau thất bại của Quý Phước và Ánh Viên.

Clip HCV kỳ tích của kình ngư Lâm Quang Nhật (Nguồn VTV)

19h15: Bơi lội - Nguyễn Thị Ánh Viên cũng không thành công ở nội dung 200m tự do khi chỉ có vị trí thứ 4 với thành tích 2 phút 04 giây 42, cách rất xa so với người giành HCV là VĐV Junkrajang của Thái Lan (2 phút 01 giây 03). Một VĐV khác của Việt Nam là Tâm Nguyện xếp thứ 6 với thời gian 2 phút 08 giây 12.

19h05: Bơi lội - Huỳnh Thế Vỹ hoàn thành nội dung chung kết 200m ếch nam với thành tích 2 phút 22 giây 51, xếp thứ 7. Ketin của Thái Lan giành HCV với thời gian 2 phút 13 giây 32.

18h55: Bơi lội - VĐV trẻ nhất của đoàn Thể thao Việt Nam, cô bé 13 tuổi Ngô Thị Ngọc Quỳnh về cuối cùng ở chung kết nội dung 200m ếch nữ với thành tích 2 phút 46 giây 06. Loh Yen Ling của Malaysia giành HCV với thời gian 2 phút 32 giây 56.

18h45: Bơi lội - Hoàng Quý Phước tiếp tục không thành công ở nội dung 50m tự do nam nhưng thậm chí Phước về vị trí cuối cùng trong lượt bơi chung kết với thành tích 25 giây 08, kém xa kình ngư của Indonesia giành HCV (23 giây 12).

18h25: Bóng đá nữ - Việt Nam thắng chủ nhà Myanmar 1-0 và bảo vệ vị trí dẫn đầu bảng A.

17h55: Futsal - Đội tuyển futsal nam Việt Nam thua Thái Lan 0-4 và xếp thứ 2 bảng B.

17h20: Điền kinh (400m nam) - Ngày thi đấu thất vọng của điền kinh kết thúc với nội dung 400m nam và Lê Trọng Hinh chỉ có thành tích 49 giây 22, xếp thứ 8 cuối cùng tại chung kết.

16h50: Điền kinh (400m nữ) - Ở nội dung 400m nữ, Quách Thị Lan giành HCB với 53''38, Nguyễn Thị Oanh giành HCĐ với thành tích 53''71 giây. VĐV của Thái Lan giành HCV với thành tích 53'11.

16h40: Cử tạ - Lâm Thị Bích đoạt HCĐ hạng cân 58kg nữ với thành tích tổng 201kg. Srisurat (Thái Lan, 225kg) giành HCV trong khi Hidilyn Diaz (Philippines, 224kg) giành HCB. Hoàng Tấn Tài giành HCB hạng cân 85kg nam với thành tích tổng 332kg, kém 9kg so với Pitaya của Thái Lan.

16h30: Điền kinh (Nhảy sào) - Lê Thị Phương chỉ giành HCB ở nội dung nhảy sào nữ sau khi không vượt qua mức xà 4m20. VĐV người Thái Lan đoạt HCV.

16h00: Điền kinh (Nhảy xa) - VĐV Phạm Văn Lâm giành HCĐ ở nội dung nhảy xa nam với thành tích 7.53m, kém VĐV của Philippines (7.80m) và VĐV của Thái Lan (7.57m)

15h40: Karatedo - Một cú sốc với Karatedo Việt Nam nội dung kumite đồng đội nữ khi Việt Nam đã thất bại trước Malaysia 0-3 và chỉ còn cơ hội tranh HCĐ.

15h20: Billiard - Cơ thủ Đặng Đình Tiến mang về tấm HCV thứ 35 cho Việt Nam. VĐV nhiều tuổi nhất của đoàn Thể thao Việt Nam đánh bại người đồng đội Mã Minh Cẩm, nhà vô địch SEA Games 26, trong trận chung kết với tỷ số 100-85.

Clip những điểm số quyết định mang lại tấm HCV cho cơ thủ Đặng Đình Tiến (Nguồn VTV)

14h30: Billiard - Hai cơ thủ của Việt Nam Đặng Đình Tiến và Mã Minh Cẩm cùng có mặt trong trận chung kết Billiard carom 1 băng. Như vậy, Billiard Việt Nam chắc chắn sẽ có 1 HCV và 1 HCB.

14h15: Cầu mây - Hai đội cầu mây Việt Nam đều thất bại trước Thái Lan trong trận regu ra quân. Đội nam thua 0-2 (4-21, 13-21), còn đội nữ thua 1-2 (21-17, 18-21, 8-12).

14h00: Thể hình - Hy vọng có HCV cho Việt Nam khi 2 VĐV thể hình Se Pha (hạng cân 80kg nam) và Trần Hữu Thuận (hạng cân 90kg nam) đều có mặt trong trận chung kết.

12h55: Pencak Silat - Việt Nam vừa có thêm một chiếc HCB. Võ sĩ Võ Duy Phương thua 1-4 trước Nanthachai Khansakhon của Thái Lan trong trận chung kết hạng 55 kg.

Như vậy môn Pencak Silat đã kết thúc các nội dung thi đấu ngày hôm nay với thành tích rất tốt 3 HCV, 3 HCB dù cũng có khá nhiều tiếc nuối.

12h45: Bắn súng - Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã mang về chiếc HCV thứ 5 cho đoàn Việt Nam trong ngày hôm nay và cũng là chiếc HCV thứ 6 của bộ môn bắn súng tại SEA Games 27. Hoàng Xuân Vinh xuất sắc giành HCV ở nội dung 10m súng hơi nam với số điểm 199,7.

Như vậy, Việt Nam đã có được 34 HCV trên bảng tổng sắp nhưng vẫn chỉ xếp thứ 2 dù bằng số HCV với Thái Lan.

Clip Hoàng Xuân Vinh mang về HCV thứ 34 cho Việt Nam (Nguồn VTV)

12h48: Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã giành được 33 HCV, cân bằng số HCV của Thái Lan và Myanmar nhưng vẫn xếp thứ 3 do kém số HCB.

HOT SEA Games: Việt Nam duy trì Top 3 (15/12) - 2

Việt Nam xếp thứ 3 do số HCB ít hơn

12h40: Bóng chuyền - ĐT nữ của Việt Nam đã vượt qua Indonesia với các tỷ số 25-13, 25-14, 25-23 để giành quyền vào chơi trận chung kết với Thái Lan.

12h20: Karatedo - Kumite của Việt Nam năm nay rất có duyên với HCĐ. Ở nội dung đồng đội nam, các võ sĩ của chúng ta đã vượt qua Brunei để giành HCĐ.

11h40: Bi sắt - Thái Thị Hằng và Nguyễn Thị Ngọc Bích đã mang về chiếc HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung đôi nữ.

11h34: Điền kinh - Ở nội dung 400m nữ, VĐV Nguyễn Thị Oang đã giành quyền vào chung kết sau khi về nhì với thành tích 54 giây 85.

11h29: Pencak Silat - Võ sĩ Đặng Toàn Thắng bị chấn thương cổ chân nên đành phải bỏ cuộc, đồng nghĩa với một chiếc HCB nữa cho Việt Nam. Nhà vô địch hạng cân 70kg là võ sĩ người Malaysia.

11h19: Pencak Silat - HCV thứ 3 đã đến với Pencak Silat trong ngày hôm nay. Nguyễn Thị Yến hạng cân 75kg nữ đã bảo vệ được chiếc HCV SEA Games. Đối thủ của Yến đã phải rời sàn thi đấu bằng cáng. VĐV người Indonesia bị chấn thương nên đã phải bỏ cuộc.

Video thi đấu của Nguyễn Thị Yến (theo VTV):

11h00: Pencak Silat - Võ sĩ Phạm Văn Tý chỉ giành được HCB ở nội dung 75kg nam. Anh để thua đối thủ người Singapore trong trận chung kết.

10h45: Bắn súng - Việt Nam đã giành HCV ở nội dung 10m súng hơi đồng đội nam với 1705 điểm, chỉ hơn Singapore đúng 2 điểm (1703). 4 xạ thủ thi đấu cho Việt Nam gồm Hồ Thanh Hải, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương và Trần Quốc Cường. Đây là chiếc HCV thứ 5 của môn bắn súng tại SEA Games 27.

10h40: Pencak Silat - Thêm một HCV nữa ở môn Pencak Silat. Võ sĩ Nguyễn Duy Tiến hạng 80kg nam đã đánh bại võ sĩ chủ nhà với tỷ số 5-0.

Video thi đấu của Nguyễn Duy Tiến (theo VTV):

10h19: Pencak Silat - Võ sĩ Lê Sĩ Kiên đã mang về chiếc HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam trong ngày hôm nay và đây cũng là chiếc HCV đầu tiên của Pencak Silat ở SEA Games 27. Trong trận chung kết hạng cân 85 kg, Sĩ Kiên đã đánh bại đối thủ người Indonesia.

9h58: Bơi - Nguyễn Thị Ánh Viên về đích thứ 2 ở nhóm 1 vòng loại 200m tự do nữ với thành tích 2 phút 07 giây 07. Kết quả này đã giúp cô bước tiếp vào trận chung kết.

9h49: Bơi - Vòng loại 200m ếch đã kết thúc. Kình ngư Huỳnh Thế Vỹ hoàn thành phần thi sau 2 phút 22 giây 44. Thế Vỹ đứng thứ 5 vòng loại nên giành quyền lọt vào chung kết. Chung kết sẽ diễn ra vào 18h30 tối nay.

9h40: Đi bộ - Ở nội dung của Nam, Võ Vĩnh Xuân cũng chỉ giành được HCB. Trong khi đó Thanh Ngưng, em trai của Thanh Phúc đã phạm ba lỗi nên thành tích không được công nhận dù đây mới là VĐV về đích thứ 2.

9h36: Bơi - Vòng loại cuộc thi 50m tự do nam đã kết thúc, Hoàng Quý Phước hoàn thành phần thi với 24 giây 05 và giành quyền vào chung kết.

9h30: Điền kinh (Đi bộ) - Thanh Phúc chỉ giành được HCB ở nội dung đi bộ nhanh 20km nữ với 1 giờ 37 phút 08 giây. Người về nhất là VĐV nước chủ nhà Myanmar với thành tích 1 giờ 35 phút 03 giây, phá kỷ lục SEA Games của Thanh Phúc 1 giờ 39 phút 25 giây lập được tại SEA Games 26. Sau khi về đích, Thanh Phúc khóc nức nở vì mình bị cướp trắng HCV. Được biết, có những thời điểm VĐV của Myanmar chạy bộ chứ không phải đi bộ nhưng không bị "tuýt còi".

Ngày thi đấu 15/12, môn Điền kinh sẽ diễn ra những nội dung thi đấu đầu tiên. Việt Nam sẽ kỳ vọng vào những tấm huy chương ở nội dung đi bộ 20km nữ và nam của hai chị em Thanh Phúc và Thanh Ngưng, cũng như nội dung 400m nữ của Nguyễn Thị Oanh và Quách Thị Lan.

Tâm điểm hướng về môn Bóng đá nam. Đội tuyển U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 Lào để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp với U23 Singapore và U23 Malaysia sau khi để thua Singapore.

Bóng đã nữ Việt Nam quyết chiến với Myanmar. Đội tuyển bóng đá nữ sẽ có trận đấu quyết định tranh ngôi đầu bảng với đội chủ nhà Myanmar. Chỉ cần hòa là các cô gái Việt Nam cũng giữ được ngôi đầu.

Hy vọng màn phục thù của Nguyễn Thị Ánh Viên và Hoàng Quý Phước. Sau ngày thi đấu không thành công 14/12 và không có tấm HCV nào, Quý Phước và Ánh Viên sẽ tiếp tục xung trận ngày hôm nay. Quý Phước thi đấu ở nội dung 50m tự do nam, còn Ánh Viên ở nội dung 200m tự do nữ.

Lịch thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam ngày 15/12

Môn Rowing: Từ 10h30

LW1x: Tạ Thanh Huyền

LM2-: Đường Thanh Bình, Nguyễn Đình Huy

LW4-: Bùi Thị Nhất, Nguyễn Thị Trịnh, Trần Thị Sâm, Phạm Thị Thảo

M8+: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Chưởng, Đặng Minh Huy, Đặng Văn Tuấn, Trần Đăng Dũng, Nguyễn Văn Thùy, Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Bình

Môn Cử tạ: Chung kết các hạng cân

14h30, 58kg nữ: Lâm Thị Bích

14h30, 85kg nam: Hoàng Tấn Tài

16h30, 63kg nữ: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Môn Karaedo: Từ 09h30

Kumite đồng đội nam: Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Minh Phụng, Bùi Như Mỹ, Phạm Quang Duy, Nguyễn Văn Sử, Võ Hào Trình, Nguyễn Huy Thành

Kumite đồng đội nữ: Vũ Thị Nguyệt Ánh, Trần Hoàng Yến Phượng, Phạm Thị Tiến, Lăng Thị Hoa

Môn Bắn súng

09h30, 10m súng ngắn hơi nam: Hồ Thanh Hải, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương, Trần Quốc Cường

Môn Bi sắt: Bán kết

09h30, Đôi nữ: Thái Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Bích

Môn Cầu mây

09h30, Regu nam: Việt Nam – Thái Lan

10h30, Regu nữ: Việt Nam – Thái Lan

Môn Bắn cung: Từ 09h30

70m nam: Đào Trọng Kiên, Lê Đại Cường, Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Thanh Bình

70m nữ: Lộc Thị Đào, Dương Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Quyền Trang, Trần Mỹ Phương

50m nam: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Tiến Cương, Vũ Việt Anh

50m nữ: Lê Ngọc Huyền, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Kim Ánh, Phạm Thị Kiều

Môn Bóng chuyền nữ:

10h30: Việt Nam – Indonesia

Môn Bóng đá nam:

19h15: Việt Nam – Lào

Môn Bóng đá nữ

16h30: Việt Nam – Myanmar

Môn Futsal nam:

16h00: Việt Nam – Thái Lan

Môn Hockey:

14h30: Việt Nam – Malaysia

Môn Golf: Từ 09h30

Đỗ Lê Gia Đạt, Trương Chí Quân

Môn Xe đạp:

09h30, 30km tính giờ nữ: Nguyễn Thùy Dung

14h30, 50km tính giờ nam: Bùi Minh Thụy

Môn Bơi lội: 09h30 vòng loại, 18h30 chung kết

50m tự do nam: Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi

200m ếch nữ: Ngô Thị Ngọc Quỳnh

200m ếch nam: Phan Gia Mẫn, Huỳnh Thế Vỹ

200m tự do nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên, Trần Tâm Nguyện

1500m tự do nam: Lâm Quang Nhật

Môn Thể hình: Từ 10h30 vòng loại, từ 17h30 chung kết

80kg nam: Se Pha

90kg nam: Trần Hữu Thuận

Môn Billard:

10h30, English đồng đội: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trung Kiên, Phạm Hoài Nam

10h30, Pool 9 bi nam: Nguyễn Phương Thảo

13h30, Carom 1 băng: Đặng Đình Tiến, Mã Minh Cẩm

13h30, Pool 9 bi nam: Nguyễn Khánh Hoàng

Môn Điền kinh

07h00, Đi bộ 20km nữ: Nguyễn Thị Thanh Phúc

07h00, Đi bộ 20km nam: Nguyễn Thành Ngưng, Võ Xuân Vĩnh

10h40, 400m nữ: Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan

11h00, 400m nam: Lê Trọng Hinh, Quách Công Lịch

14h30, nhảy xa nam: Nguyễn Văn Mùa, Phạm Văn Lâm

14h50, Nhảy sào nữ: Lê Thị Phương

16h40: 400m nữ    

17h00: 400m nam  

Chú ý: Lịch có thể thay đổi theo thông báo của Ban tổ chức

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ tổng hợp ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN