Trận đấu nổi bật

tomas-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Tomas Machac
0
Jannik Sinner
2
ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Golf, US Open 2012: Tiger Woods chia sẻ ngôi đầu (ngày thứ 2)

Tiger Woods vẫn duy trì được sự ổn định, qua đó vươn lên chia sẻ ngôi đầu BXH cùng David Toms và Jim Furyk sau ngày thi đấu thứ 2.

Sau gần 3 năm, Tiger Woods mới lại dẫn đầu tại một giải major trong một vòng đấu. Với anh, đó là cả một quá trình sóng gió mà có những lúc tưởng như không thể vượt qua. Trở lại với màn trình diễn trong ngày thứ 2 của tay golf huyền thoại người Mỹ trên sân Olympic Club. Với 69 gậy (âm 1), Tiger Woods hiểu rằng mọi thứ mới chỉ bắt đầu và không dễ dàng để lên ngôi vô địch tại US Open. Lên green luôn là thử thách rất khó bởi mặt cỏ có độ dốc, sự trơn trượt cao.

Thực tế, Woods đã khởi đầu ngày thứ 2 khá suôn sẻ. Sau hai lỗ đầu tiên đạt par 4, “mãnh hổ”t tận dụng thành công cơ hội ghi điểm birdie ở lỗ số 3 (par 3). Thế nhưng sức gió lớn tại San Francisco đã phần nào ảnh hưởng tới những cú đẩy bóng của Woods trên green, bất chấp trước đó anh đã có những cú swing tốt. Liên tiếp bị bogey từ lỗ số 5 đến lỗ số 7, tâm lý Woods thực sự căng cứng, thậm chí có lúc suýt đập gậy. Sau 9 lỗ đầu tiên, Tiger Woods đi hết 36 gậy, vượt chuẩn 2 gậy, qua đó kéo thành tích tổng của cả ngày hôm trước còn dương 1 gậy.

Golf, US Open 2012: Tiger Woods chia sẻ ngôi đầu (ngày thứ 2) - 1

"Mãnh hổ" đang thi đấu ổn định

Tất nhiên trên mặt sân Olympic Club vốn đầy thử thách, kết quả ấy không phải là kém cỏi. Không nản chí, Woods lấy lại cân bằng để bước vào 9 lỗ còn lại. Và thật tuyệt vời, những cú đánh của anh đã thể hiện một đẳng cấp, sự ổn định cực cao. Ngay ở lỗ số 10, Woods đã ghi điểm birdie rồi đạt par ở hai lỗ tiếp theo. Cũng như ở loạt 9 lỗ đầu tiên, tay golf cựu số 1 thế giới giành điểm birdie ở lỗ par 3 (số 13). 5 lỗ còn lại, với việc đạt par, Woods đã kết thúc ngày thứ 2 trong những tiếng vỗ tay của người hâm mộ. Dù chỉ vừa đủ đạt par (70 gậy) nhưng chừng đó là đủ để Woods vươn lên dẫn đầu BXH cùng với David Toms và Jim Furyk.

“Vị trí số 1 lúc này mang lại cho tôi cảm giác thật khó tả. Đó là một thứ hạng tốt. Mỗi ngày thi đấu luôn là một thử thách. Nhưng điều quan trọng, tôi vẫn đang có cơ hội để giành chiến thắng”, Tiger Woods chia sẻ.

Ở cùng nhóm với Tiger Woods, Phil Mickelson dường đã chơi tốt dần. “Vua về nhì” tại US Open (5 lần) trong ngày thứ hai đã giảm số lần mắc bogey và có hai điểm birdie, qua đó đi hết 71 gậy để "thoát hiểm" ngoạn mục. Một cái tên khác cùng nhóm là nhà ĐKVĐ Masters, Bubba Watson cũng đã dần bắt nhịp. Tuy nhiên với việc đánh quá tệ trong ngày ra quân (dương 8), thành tích dương 1 gậy trong ngày thứ 2 không đủ để anh vượt qua "cửa tử" và chấp nhận rời cuộc chơi.

Golf, US Open 2012: Tiger Woods chia sẻ ngôi đầu (ngày thứ 2) - 2

McIlroy rời giải

Nhà ĐKVĐ Rory McIlroy đã có màn trình diễn tốt hơn rất nhiều so với ngày đầu (dương 7 gậy). Vấn đề của golfer người Bắc Ai-Len chính là nằm ở những cú swing khi nó thiếu cảm giác tốt nhất. Dù sao đi chăng nữa, cơ hội để McIlroy bảo vệ ngôi vương đã chính thức chấm dứt vì thành tích của anh đã tổng cộng là dương 10 gậy (không vượt qua CUT). Cùng cảnh ngộ với McIlroy là tay golf số 1 thế giới, Luke Donald. Sau hai ngày thi đấu, anh cũng đã đi hết tới tổng cộng 151 gậy (vượt 11 gậy).

BXH một số tay golf dẫn đầu sau ngày thi đấu thứ 2 US Open 2012 (bấm đây để xem BXH tổng):

Golf, US Open 2012: Tiger Woods chia sẻ ngôi đầu (ngày thứ 2) - 3

Video tổng hợp ngày thứ 2:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Thịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN