Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
-
Xinyu Wang
-
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
-
Linda Noskova
-
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
-
Elena Rybakina
-
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
-
Thiago Seyboth Wild
-
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
-
Facundo Bagnis
-
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2014: Chỉ có 1 vòng đấu

Với việc Giải bóng chuyền VĐQG năm nay chỉ thi đấu 1 giai đoạn nên hứa hẹn đây là một giải đấu chất lượng với những cuộc tranh tài đỉnh cao mà ở đó các đội bóng sẽ phải cố gắng tập trung tinh thần cao nhất.

1. Khác với mọi năm, thay vì thi đấu 2 giai đoạn, Giải VĐQG 2014 chỉ thi đấu 1 giai đoạn tại Bình Dương và Bạc Liêu nhằm giúp các đội bóng có thời gian chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc vào cuối năm. Điều này đã dẫn đến một số thay đổi trong việc tập trung và chuẩn bị lực lượng của các đội. Những năm trước, vòng 1 thường diễn ra vào tháng 4 nên các đội thường tập trung và tập huấn rất sớm, bên cạnh đó thời gian nghỉ giữa 2 giai đoạn cũng giúp ích rất nhiều đến các đội trong việc đảm đảo lực lượng, tập huấn và tạo tâm lý thi tốt đấu trước giai đoạn 2 quyết định.

Tuy nhiên, năm nay mọi chuyện đã thay đổi, mùa giải đấu cao nhất của bóng chuyền Việt Nam sẽ được quyết định trong vòng nửa tháng. Vì thế, các đội cần chuẩn bị tốt, bên cạnh một sự tập trung cao độ, và đó chắc chắn là thời điểm không dành cho những sai lầm.

Còn nhớ tại giải VĐQG 2012, tân binh Maseco TPHCM thi đấu không tốt và nằm trong nhóm các đội có nguy cơ thi đấu giành vé trụ hạng khi đoạn 1 kết thúc. Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ giữa 2 giai đoạn, đội bóng TPHCM đã có sự chuẩn tốt bằng việc tăng cường lực lượng và những chuyến tập nên đã lọt vào Top 5 chung cuộc. Vì thế, năm nay các đội được xem là “cửa dưới” như: Quân khu 9, Quân khu 5 (nam) hay PVD Thái Bình, Hải Dương, Cao su Phú Riềng (nữ) cần phải có sự tập trung tốt nhất như thể mỗi trận đấu là một trận chung kết.

Không những thế, việc tập trung thi đấu tốt cũng là sự chuẩn bị giúp cho các đội hướng đến mục tiêu quan trọng nhất năm nay là Đại hội TDTT toàn quốc vào cuối năm.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2014: Chỉ có 1 vòng đấu - 1

Giải VĐQG 2014 chỉ thi đấu 1 giai đoạn tại Bình Dương và Bạc Liêu nhằm giúp các đội bóng có thời gian chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc

2. Trước khi các trận đấu khởi tranh, không khó để giới chuyên môn nhận diện những ứng cử viên vô địch.

Ở giải nam, 2 đội bóng được đánh giá cao cho 2 tấm vé vào bán kết ở bảng A là Thể Công Binh đoàn 15 và Maseco TPHCM sẽ phải rất nỗ lực trước cựu vô địch S. Khánh Hòa và chủ nhà Quân đoàn 4, chắc chắn đây sẽ là bảng đấu hay nhất giải năm nay khi Long An và tân binh Quân khu 9 cũng đang rất quyết tâm. Ở bảng còn lại, ĐKVĐ Đức Long Gia Lai và Tràng An Ninh Bình đương nhiên là 2 ứng cử lớn cho 2 suất vào bán kết. Tuy nhiên, 2 đội này sẽ gặp sự cạnh tranh quyết liệt của XSKT Vĩnh Long, đội bóng của chủ công trẻ hay nhất Việt Nam hiện nay Từ Thanh Thuận đã trở thành hiện tượng của giai đoạn 2 năm ngoái; bên cạnh đó, Quân khu 5 và Biên phòng cũng không muốn làm “kẻ lót đường”.

Ở giải nữ, không khó để nhận 4 ứng cử viên lọt vào bán kết: ĐKVĐ Thông Tin LienvietPosbank, VTV Bình Điền Long An (bảng A), Ngân hàng Công Thương và Tân Bình TPHCM (bảng B). Tuy nhiên, với sự tiến bộ của các đội bóng còn lại, cả 4 đội trên đều phải cần thi đấu tập trung để thực hiện mục tiêu.

Ở 2 mùa giải gần đây, các trận đấu được tổ chức tại miền Bắc với không khí có độ ẩm cao, khiến một số đội gặp khó khăn, nhất là các đội miền Nam. Năm nay, giải diễn ra trong Nam với tình trạng thời tiết được đảm bảo và đây cũng được xem là cơ sở để các trận đấu diễn hấp dẫn hơn.

Vòng đấu bảng tại Bình Dương (bảng A nam và A nữ) và Bạc Liêu (bảng B nam và B nữ) diễn ra từ 8 đến 15/7. Sau đó, từ 20 đến 23/7 tại Bạc Liêu sẽ diễn ra vòng chung kết nữ và xếp hạng nam; vòng chung kết nam tổ chức ở Bình Dương từ 20 đến 21/7.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Hoàn (thethaohcm.vn)
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN