Trận đấu nổi bật

alexander-vs-yannick
BMW Open
Alexander Shevchenko
0
Yannick Hanfmann
0
david-vs-miomir
Tiriac Open
David Goffin
0
Miomir Kecmanovic
1
rebecca-vs-leolia
Oeiras Ladies Open
Rebecca Sramkova
-
Leolia Jeanjean
-
marketa-vs-donna
Porsche Tennis Grand Prix
Marketa Vondrousova
0
Donna Vekic
0
harold-vs-cameron
Barcelona Open Banc Sabadell
Harold Mayot
-
Cameron Norrie
-

Giải bóng bầu dục "nhức mắt" nhất thế giới, toàn mỹ nhân bikini đua tài

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao, tin hậu trường) Bóng bầu dục nội y Mỹ là môn chơi mà tai nạn trang phục có thể tới bất cứ lúc nào.

Trong thời gian gần đây các sự kiện bóng ném bãi biển dành cho nữ nhận nhiều phản đối từ các VĐV, và liên đoàn thành viên. Người chơi nữ không muốn phải mặc trang phục bikini để thi đấu, bởi nó có thể khiến họ gặp rắc rối và các liên đoàn thành viên từ mỗi quốc gia cũng tán thành việc thay đổi bộ đồ thi đấu với nữ giới. 

Giải bóng bầu dục đặc biệt cho phái đẹp

Giải bóng bầu dục đặc biệt cho phái đẹp

Nếu nói về xác suất xảy ra những tai nạn liên quan tới trang phục nữ, bóng ném chưa là gì với bóng bầu dục nội y tại Mỹ. Legend Football League là giải bóng bầu dục dành cho nữ với thể thức 7 đấu 7 ra đời năm 2009, đây là nơi mà người hâm mộ vừa có thể chứng kiến vẻ đẹp và sức mạnh của những mỹ nhân thể thao

Mỗi trận có thời lượng 35 phút, lấy ý tưởng từ "Lingerie Bowl", trận đấu biểu diễn của các hoạt náo viên mặc đồ nội y bốc lửa, diễn ra trong giờ nghỉ giải lao của Super Bowl (trận tranh chức vô địch giải bóng bầu dục của Mỹ).

Người chơi mặc bikini để thi đấu

Người chơi mặc bikini để thi đấu

Mục đích chính của giải dĩ nhiên là thu hút khán giả, đặc biệt là những đấng nam nhi tới xem nên người chơi bắt buộc phải mặc trang phục nội y mới đủ tiêu chuẩn thi đấu. Những nữ VĐV ngoài yếu tố chuyên môn họ phải có gương mặt và hình thể đẹp để giải đấu ngày càng tạo ra sức hút lớn hơn. 

Nhiều cô gái đẹp, mặc trang phục "nóng bỏng" thi đấu và đó là nguyên nhân chính khiến nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn không cao. Mặc trang phục mỏng manh thi đấu môn đối kháng mạnh, nên các sự cố liên quan tới trang phục nhiều vô kể, nó tạo ra nhiều hình ảnh "đỏ mặt" cho cầu thủ và khán giả. 

Những nữ cầu thủ cảm thấy thoải mái với trang phục thi đấu thiếu vải

Những nữ cầu thủ cảm thấy thoải mái với trang phục thi đấu thiếu vải

Đã có rất nhiều tranh cãi về trang phục của giải đấu, tuy nhiên quan điểm của những nhà tổ chức là không thay đổi. Với một số nhà phê bình cho rằng giải đấu này mang tính chất "lạm dụng" các nữ VĐV, biến họ thành công cụ kiếm tiền. 

Nhưng ngay cả người chơi hiện tại và trong quá khứ đều không phản đối, cựu nữ cầu thủ Elizabeth Govrick từng chơi cho CLB Minnesota Valkyrie nói: "Tôi không thấy vấn đề gì với trang phục này. Bạn chơi bóng chuyền bãi biển, bóng chuyền hơi, bạn tham gia các môn thể thao khác...trang phục tương tự thế này thôi". 

Sự kiện Legend Football League gần nhất diễn ra trong năm 2019, mùa giải 2020 và 2021 giải không tổ chức vì dịch bệnh Covid-19. Sau 2 năm xa cách, khán giả đang mong ngóng sự chờ lại của giải.

Khán giả chờ đợi giải đấu trở lại vào năm 2022

Khán giả chờ đợi giải đấu trở lại vào năm 2022

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ thần thể dục giải nghệ vì ”vòng 1” quá lớn, kiều nữ đấu vật bị hắt hủi vì ”vòng 3”

(Tin thể thao, tin hậu trường) Những yếu tố về thể hình đã khiến các nữ VĐV gặp nhiều bất lợi khi chơi thể thao đỉnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN