Trận đấu nổi bật

alize-vs-jessika
L'Open 35 de Saint Malo
Alize Cornet
-
Jessika Ponchet
-
taylor-vs-andrey
Mutua Madrid Open
Taylor Fritz
-
Andrey Rublev
-
felix-vs-jiri
Mutua Madrid Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jiri Lehecka
-
iga-vs-aryna
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Aryna Sabalenka
-

F1-Phân hạng Malaysia:Vettel thủy chiến đoạt pole

Mưa đã tạo nên trận thủy chiến F1 trong suốt thời gian diễn ra Q3.

Qualifying 1

Q1 có tổng thời gian 20 phút để các tay đua cạnh tranh, 06 tay đua có thành tích thấp nhất sẽ bị loại không được vào vòng phân hạng Q2 và chia nhau 06 vị trí xuất phát cuối trong ngày đua chính thức.

Bước vào khởi tranh Q1 thời tiết không có diễn biến bất thường, Chilton lăn bánh đầu tiên ra đường đua và thiết lập thành tích vòng chạy đầu với thời gian 1m40.483s. Bianchi ngay lập tức vượt qua với thời gian 1m40.053s và tiếp đến là Bottas với thời gian 1m38.376s.

Bảng xếp hạng lập tức thay đổi và liên tục hoán đổi vị trí tay đua khi các tay đua nhóm trên bắt đầu lăn bánh. Ở nhóm trên, riêng bộ đôi tay đua Lotus và Red Bull, ở nhóm giữa có Adrian Sutil sử dụng chiến thuật dùng lốp trung bình (thay lốp trung bình sau khi vào pitstop) ngay từ Q1 để tiết kiệm lốp cho ngày đua chính thức.

Với ưu thế của bộ lốp trung bình và chiến thuật chạy set time một lần duy nhất Sutil đã trở thành tay đua nhanh nhất Q1 với tổng thời gian nhanh nhất một vòng chạy 1m36.809s. Hai vị trí tiếp theo đã thuộc về Kimi Raikkonen (1m36.959s) và Alonso (1m37.314s). Vettel mặc dù sử dụng lốp trung bình nhưng thành tích cạnh tranh không cao, xếp thứ 15 trên BXH.

06 tay đua đầu tiên bị loại không được tiếp tục vào phân hạng Q2 gồm: G. Van Der Gar; M. Chilton; C. Pic; J. Bianchi; V. Bottas; J. Vergne; P. Maldonado

F1-Phân hạng Malaysia:Vettel thủy chiến đoạt pole - 1

Sutil mạnh mẽ và nhanh nhất Q1

Qualifying 2

Q2 có tổng 15 phút để các tay đua cạnh tranh, có thêm 06 tay đua có thành tích thấp nhất bị loại không được tham gia cạnh tranh Q1 và chia nhau 06 vị trí xuất phát từ 11 đến 16 trong ngày đua chính thức.

Bước vào phân hạng Q2 tất cả tay đua đều phải sử dụng lốp trung bình để cạnh tranh. P. Di Resta xuất phát đầu tiên sau khi tín hiệu đèn xanh bật lên, tuy nhiên do vào cua lỗi xe xoay và ma sát nhiều vòng với đường đua nên tay đua này phải về pitstop thay lốp. Bảng xếp hạng thành tích liên tiếp thay đổi vị trí cho đến khi một cơn mưa lớn đổ xuống đường đua Sepang khi thời gian dành cho Q2 chỉ còn 5 phút. Cả đoàn đua đều về khu vực pitstop, thứ tự và thành tích của BXH Q2 như sau: N. Rosberg (1m36.190s); M. Webber (1m36.449s); L. Hamilton (1m36.517s); K. Raikkonen (1m36.640s); A. Sutil (1m36.834s); F. Massa (1m36.874s); F. Alonso (1m36.877s); J. Button (1m37117s); S. Vettel (1m37.245s); S. Perez (1m37.342s)

06 tay đua đầu tiên bị loại không được tiếp tục vào phân hạng Q3 gồm: P. Maldonado (không kịp set time do mưa bất ngờ); P. Di Resta; E. Gutierrez; D. Ricciardo; N. Hulkenberg; R. Grosjean

F1-Phân hạng Malaysia:Vettel thủy chiến đoạt pole - 2

Nico Rosberg nhanh nhất Q2

Qualifying 3:

Q3 có tổng 10 phút để các tay đua cạnh tranh 10 vị trí xuất phát đầu tiên trong ngày đua chính thức. Bước vào khởi tranh Q3 thời tiết vẫn diễn biến xấu, mưa lớn nên FIA quyết định cấm không cho sử dụng hệ thống DRS (Disable DRS) để đảm bảo an toàn cho các tay đua. Lốp trung gian (Inter) được tất cả 10 tay đua sử dụng, A. Sutil xuất phát đầu tiên sau khi tín hiệu đèn xanh bật lên. Trong khi S. Vettel và K. Raikkonen chọn chiến thuật chỉ chạy một lần set time thì các tay đua còn lại thủy chiến tốc độ ngay từ những giây phút đầu tiên. Do thời tiết xấu nên thành tích của các tay đua chậm đi rất nhiều so với những gì diễn ra trong Q2.

Trong khi Q3 chỉ còn 4 phút nữa sẽ kết thúc thì mưa giảm hẳn chuyển từ mưa lớn sang mưa nhẹ, ngoài chiến thuật hợp lệ kết hợp với việc may mắn này S. Vettel đã xuất phát đúng thời điểm và cái gì đến cũng đã đến, pole Malaysia 2013 đã chính thức thuộc về S. Vettel. 09 vị trí xuất phát tiếp theo trong ngày đua chính thức như sau: F. Massa; F. Alonso; L. Hamilton; M. Webber; N. Rosberg; K. Raikkonen; J. Button; A. Sutil; S. Perez.

F1-Phân hạng Malaysia:Vettel thủy chiến đoạt pole - 3

Vettel thủy chiến thành công đoạt pole Malaysia 2013

Khi không có mưa nhiệt độ khu vực trung bình 33-35 độ C và đường đua rất cao, có thể lên đến 40-42 độ C. Việc làm quen thích nghi để điều khiển được bộ lốp đã là một việc khó, thêm vào đó thời tiết diễn biến thất thường ở khu vực trường đua Sepang sẽ làm các đội ngũ kỹ thuật và kỹ sư đau đầu trong việc tinh chỉnh xe cho ngày đua chính thức

Đón xem đua chính thức sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ (giờ Việt Nam) ngày 24/03/2013

Kết quả phân hạng:

F1-Phân hạng Malaysia:Vettel thủy chiến đoạt pole - 4

Dự đoán 05 tay đua có khả năng thắng chặng:

1/ Sebastian Vettel

2/ Fernando Alonso

3/ Kimi Raikkonen

4/ Felipe Massa

5/ Lewis Hamilton

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN