Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-

F1: Ferrari cần có thời gian để trở lại

Nhà cựu VĐTG Sebastian Vettel sau khi kết thúc hợp đồng với đội đua Red Bull đã trở thành người của Ferrari nhưng điều đó chỉ chính thức bắt đầu kể từ ngày 01/01/2015.

Trong một buổi phỏng vấn mới đây Vettel cho rằng Ferrari sẽ cần có thời gian để trở lại quỹ đạo chiến thắng và anh không hy vọng sẽ có chiếc xe chiến thắng ngay trong năm đầu tiên của mình tại đội đua này.

F1: Ferrari cần có thời gian để trở lại - 1

Vettel (trái) có mặt ở khu kỹ thuật Ferrari trong đợt test 2 ngày tại Abu Dhabi.

Mặc dù không còn là người của Red Bull, nhưng hợp đồng của anh với đội đua cũ có giá trị đến hết ngày 31/12/2014. Vì vậy ngày sau chặng đua cuối cùng, mặc dù rất muốn tham dự đợt thử nghiệm xe ngắn ngày tại Abu Dhabi cùng Ferrari nhưng anh không thể thực hiện việc đó do đội đua cũ không cho phép. Trong đợt thử nghiệm này anh chỉ có thể có mặt trong khu vực kỹ thuật của đội đua Ferrari chứ không thể sớm được làm quen với chiếc F14 T.

Lý do phía Red Bull đưa ra là họ không muốn Vettel thử nghiệm xe cùng Ferrari bởi họ không muốn anh có thể sao chép hay đưa ra những ý kiến đóng góp, áp dụng một số công nghệ, các thông số kỹ thuật từ chiếc RB10 lên phiên bản hiện tại của Ferrari.

Đồng thời Red Bull cũng tỏ thái độ không hài lòng khi cho rằng Vettel đã vi phạm hợp đồng khi xuất hiện trong khu vực kỹ thuật của Ferrari trong suốt hai ngày thử nghiệm và dù không được phép điều khiển xe nhưng anh đã tiếp xúc với các kỹ sư thiết kế và lắng nghe các thông tin qua team radio của đội ngũ kỹ thuật với Kimi Raikkonen, vì rõ ràng sự có mặt của Vettel ít nhiều cũng hữu ích cho Ferrari và chính bản thân anh rất nhiều trong việc làm quen với mọi thứ ở Ferrari.

Với những ràng buộc từ hợp đồng cũ cùng Red Bull, Vettel chỉ có thể chính thức điều khiển chiếc xe phiên bản mới nhất của Ferrari tại đợt thử nghiệm đầu tiên của mùa giải ở Jerez vào tháng 2/2015.

Mặc dù không thể tham dự thử nghiệm tại Abu Dhabi và Red Bull không hài lòng với việc anh có mặt ở khu vực kỹ thuật trong hai ngày thử nghiệm nhưng ít nhất Vettel cũng nhận được sự đồng thuận từ đội đua cũ cho phép anh được chạy thử nghiệm cùng Ferrari tại đường đua riêng của đội đua này ở Fiorano – Ý trên chiếc F2012 cuối tuần qua trong hai ngày 29-30/11.

Sau buổi thử nghiệm này Vettel cho biết đây là một trải nghiệm đặc biệt của anh cùng đội đua mới và nói: “Một cảm giác thật đặc biệt và là một ngày tuyệt vời để chính thức trở thành một thành viên của Ferrari. Tôi sẽ không bao giờ quên nhưng gì xảy ra ngày hôm nay.”

Trong hai ngày anh đã làm việc cùng các kỹ sư của đội đua một cách tối đa và thực hiện khoảng 100 vòng trên chiếc F2012. Toàn bộ dữ liệu thu thập được trong hai ngày sẽ được phân tích và đưa vào thiết bị giả lập mô phỏng F14 T, sau đó Vettel sẽ tiếp tục thử nghiệm trên thiết bị này cùng các thông số kỹ thuật đúng như phiên bản 2014 trong suốt thời gian từ nay đến khi phiên bản 2015 chính thức ra mắt. 

F1: Ferrari cần có thời gian để trở lại - 2

Vettel chính thức ngồi sau tay lái chiếc Ferrari F2012.

Mặc dù Vettel đánh giá rất cao hai buổi chạy thử cùng những dấu hiệu tích cực, nhưng anh vẫn thẳng thắn cho rằng Ferrari có một khối công việc rất lớn cần phải làm và nó sẽ ngốn rất nhiều thời gian. Trong khi đó Mercedes đang có lợi thế cạnh tranh rất lớn nên anh không đặt nhiều hy vọng vào năm 2015 bằng những chiến thắng.

Đội đua Ferrari vừa trải qua một mùa giải thất vọng khi không có được một chiến thắng nào trong suốt mùa giải lần đầu tiên từ năm 1993 và Vettel biết rằng anh sẽ phải đối mặt với những thử thách vô cùng khó khăn để có thể khôi phục một Ferrari hùng mạnh. Nhưng anh có niềm tin rằng dù phải đối diện với những khó khăn anh vẫn có thể và có cơ hội biến giấc mơ giành danh hiệu vô địch trong màu áo Ferrari trở thành hiện thực!

Clip Vettel cùng chiếc F2012 tại Fiorano:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danica Patrick ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN