Trận đấu nổi bật

mayar-vs-elena
Mutua Madrid Open
Mayar Sherif
0
Elena Rybakina
2
tallon-vs-holger
Mutua Madrid Open
Tallon Griekspoor
2
Holger Rune
1
andrey-vs-alejandro
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Alejandro Davidovich Fokina
0
hubert-vs-daniel
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Daniel Altmaier
0
sebastian-vs-taylor
Mutua Madrid Open
Sebastian Baez
0
Taylor Fritz
2
thiago-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Thiago Seyboth Wild
0
Carlos Alcaraz
2

Đua xe MotoGP: Huyền thoại gặp họa, cuộc chiến rộng mở

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin đua xe MotoGP - Tin thể thao) Vào cuối tuần này, chặng đua thứ 13 sẽ diễn ra trên đất Ý, nhưng lại mang tên San Marino GP, nơi được coi là sân nhà của huyền thoại người Ý - Valentino Rossi.

Thực chất, trường đua diễn ra cuộc đua nằm trên đất nước Italia, nhưng trên lịch trình đua hàng năm đã có chặng đua Italian GP (tại trường đua Mugello) rồi, nên chặng đua mang tên San Marino GP.

Được xây dựng và khánh thành vào năm 1972, trường đua này đã trải qua ba lần đổi tên, đầu tiên là Circuito Internazionale Santa Monica (vào thời điểm trước năm 2006), sau đó được đổi thành trường đua thế giới Misano từ 2006 đến 2011. Đến năm 2012, để tưởng nhớ tới tay đua Marco Simoncelli đã tử nạn trong 1 vụ tai nạn năm 2011, nó đã đổi thành trường đua Marco Simoncelli hay tên gọi đầy đủ là Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Đua xe MotoGP: Huyền thoại gặp họa, cuộc chiến rộng mở - 1

Toàn cảnh trường đua quốc tế Misano Marco Simoncelli

Trường đua nằm gần thị trấn  Misano Adriatico thuộc về phía Đông Nam tỉnh Rimini, phía Bắc nước Ý. Ban đầu trong thiết kế năm 1969, trường đua có chiều dài 3,488 km và tổ chức sự kiện đầu tiên vào năm 1972. 21 năm sau, trường đua được mở rộng, kéo dài lên 4,064 km. GP đầu tiên diễn ra ở Misano là vào năm 1980, nhưng mãi tới năm 2007, nơi đây mới có được một vị trí vững chắc trên lịch trình đua hàng năm, sau khi nó được thay đổi hoàn toàn về cấu trúc.

Quanh khu vực này đã sản sinh ra rất nhiều tay đua nổi tiếng, trong đó phải kể tới Valentino Rossi, Andrea Dovizioso hay cựu tay đua MotoGP Marco Melandri và cả tay đua quá cố Simoncelli cũng được sinh ra và lớn lên ở đây.

San Marino GP được bắt đầu kể từ năm 1981 tại trường đua Imola, và nơi đây được tổ chức 2 lần, tiếp đó là Mugello, trường đua hiện tại của Italian GP. Dù vậy San Marino GP không xuất hiện liên tục trong lịch đua của MotoGP khi có 2 quãng 'vắng mặt' là từ 1987 đến 1991 và 1993 tới 2007 thời điểm chặng đua bắt đầu xuất hiện hàng năm cho tới nay. Với những cải thiện đáng kể về cơ sở vật chất, trường đua và khán đài, Misano có sức chứa tối đa là 60 nghìn người và theo quy chuẩn về an toàn của MotoGP, chiều đua sẽ theo chiều kim đồng hồ.

Đua xe MotoGP: Huyền thoại gặp họa, cuộc chiến rộng mở - 2

Chi tiết trường đua (Nguồn: MotoGP.com)

Hiện tại, chiều dài đường đua là 4,2 km với tổng cộng 16 khúc cua, 6 về bên trái và 10 về bên phải, cùng với chiều rộng đường lên đến 14m. Dù chiều rộng khá lớn so với các đường đua khác nhưng với đoạn đường thẳng dài nhất chỉ là 530m, tốc độ không phải là điều các tay đua cần để có thể thực hiện những cú vượt mặt trên đường.

Về quãng đường hoàn thành, MotoGP sẽ chạy trong 28 vòng với quãng đường 118,3 km, Moto2 sẽ ganh đua trong 26 vòng với tổng chiều dài 109,9 km, còn Moto3 sẽ trải qua 97,2 km với 23 vòng đua khắc nghiệt. Vòng chạy nhanh nhất trong race tại Misano thuộc về Dani Pedrosa, lập được trong cuộc đua mà anh đã về nhất năm ngoái, với thời gian 1 phút 32,979 giây.

Còn về kỷ lục pole cũng là một thành tích mới tạo ra vào năm ngoái, thuộc về Jorge Lorenzo khi anh còn đua cho Yamaha, thời gian 1 phút 31,868 giây (anh chỉ về đích thứ 3 năm 2016).

Đua xe MotoGP: Huyền thoại gặp họa, cuộc chiến rộng mở - 3

Tay đua quá cố Simoncelli được lấy tên đặt cho trường đua Misano

Dù đây là chặng đua trên đất Ý nhưng những người Tây Ban Nha lại là những tay lái có nhiều thành công hơn tại đây. Jorge Lorenzo và Marc Marquez đều đã có 4 lần lên ngôi tại Misano, nhưng Lorenzo nhỉnh hơn khi có 3 chiến thắng liên tiếp từ 2011 đến 2013 ở thể thức MotoGP, còn con số đó của nhà đương kim vô địch chỉ là 1, năm 2015.

Hơn nữa, tay đua số 99 còn đã có 3 poles tại đây, nhiều nhất trong số tay lái hiện tại. Theo sau họ là 'The Doctor' Rossi với 3 chiến thắng vào các năm 2008, 2009 và 2014, còn Pedrosa cũng đã có 2 danh hiệu mang tên mình.

Đua xe MotoGP: Huyền thoại gặp họa, cuộc chiến rộng mở - 4

Rossi sẽ vắng mặt trong cuộc đua sân nhà của mình

Dù với sự thống trị như vậy, người Tây Ban Nha sẽ không dễ có thể giành chiến thắng trong năm nay khi mà Andrea Dovizioso đang có phong độ khá tốt với 2 chặng về nhất liên tiếp, và là một đối trọng lớn trong cuộc đua cho chức vô địch.

Ngoài ra không thể không nhắc tới Rossi, dù vậy vào cuối tuần trước anh đã gặp phải một tai nạn trong khi luyện tập tại quê nhà Italia của mình, và sau đó huyền thoại người Ý đã phải trải qua một ca phẫu thuật. Tuy thành công tốt đẹp nhưng anh sẽ phải tạm vắng mặt ở chặng đua sân nhà sắp tới để có thể kịp thời bình phục chấn thương.

Repsol Honda là đội đua về nhất cuộc đua năm ngoái, nhưng Yamaha cũng tỏ ra rất mạnh trên đường đua này. Ducati nếu muốn tiếp tục có những thành công thì cần những sức mạnh khác ngoài tốc độ vốn có của họ. Hãy đón xem cuộc đua tam mã căng thẳng, hấp dẫn tại San Marino GP diễn ra từ 08 đến 10/09 với cuộc đua chính thức diễn ra từ 16h ngày Chủ nhật trên hệ thống FOX Sports.

Đua xe MotoGP: Thị trường chuyển nhượng, sôi sục bán mua

MotoGP đang nghỉ hè nhưng những hoạt động xung quanh nó vẫn được diễn ra

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN