Trận đấu nổi bật

mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

“Độc cô” Mayweather vượt Ronaldo khoản kiếm tiền

Floyd Mayweather giữ vị trí độc tôn trong giới thể thao về kiếm tiền.

Tạp chí Forbes đã công bố danh sách những vận động viên thể thao kiếm nhiều tiền nhất năm 2013 (tính trong vòng một năm từ tháng 6/2013 đến 5/2014) và võ sĩ quyền anh Floyd Mayweather Jnr đứng ở vị trí số 1 với 105 triệu USD, nhiều hơn hẳn so với siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo ở vị trí thứ hai với 80 triệu USD.

Mayweather được mệnh danh là “độc cô cầu bại” với thành tích toàn thắng 46 trận thi đấu chuyên nghiệp. Và chỉ cần hai lần thượng đài trong một năm qua gặp Saul ‘Canelo’ Alvarez và Marcos Maidana, võ sĩ người Mỹ đã bỏ túi tới 105 triệu USD. Năm ngoái Mayweather cũng dẫn đầu danh sách kiếm tiền với 85 triệu USD để vượt qua golf thủ Tiger Woods.

“Độc cô” Mayweather vượt Ronaldo khoản kiếm tiền - 1

Floyd Mayweather Jnr "vô địch" về kiếm tiền trong một năm qua của giới thể thao

Năm ngay Tiger Woods tụt xuống thứ 6 trong số những ngôi sao thể thao kiếm tiền nhiều nhất với 61,2 triệu USD, dù trong vòng 12 năm qua, tay golf người Mỹ đã đứng đầu trong 11 năm. Ngôi sao bóng rổ LeBron James xếp thứ 3 trong danh sách này, ngay trên cầu thủ người Argentina Lionel Messi.

Với Mayweather, “độc cô cầu bại” tỏ ra phấn khích khi biết tin về danh sách của Forbes. “Tôi khiêm nhường và cảm thấy may mắn khi một lần nữa được Forbes công bố là vận động viên kiếm tiền nhiều nhất. Tôi đang làm những thứ mà không vận động viên nào khác làm được, đó là thúc đẩy bản thân và nỗ lực làm việc để chinh phục những kỷ lục. Tất cả là nhờ sự chăm chỉ và cống hiến hết mình là chìa khóa quan trọng nhất giúp tôi thành công,” Mayweather nói.

“Tôi biết ơn gia đình, đội ngũ và người hâm mộ. Chăm sóc gia đình luôn là ưu tiên số một của tôi và mỗi thành công sẽ giúp tôi có thể mang lại cho họ những gì tốt nhất. Tôi chờ đợi sẽ thượng đài vào tháng 9 tới và tiếp tục chiến thắng.”

“Độc cô” Mayweather vượt Ronaldo khoản kiếm tiền - 2

Mayweather chỉ mất 72 phút thi đấu để kiếm được 105 triệu USD

Tính ra từ khi thi đấu chuyên nghiệp năm 1996, Mayweather đã kiếm được tổng cộng hơn 400 triệu USD và là vận động viên thứ hai trong lịch sử sau Tiger Woods kiếm được hơn 100 triệu USD trong vòng 1 năm.

Ấn tượng hơn là Mayweather chỉ mất có 72 phút thi đấu trong hai trận đấu với Alvarez và Maidana có thể mang lại 105 triệu USD, đủ để thấy sức hút của những trận đấu có “độc cô cầu bại”.

10 vận động viên thể thao kiếm tiền nhiều nhất thế giới trong một năm qua theo Forbes:

“Độc cô” Mayweather vượt Ronaldo khoản kiếm tiền - 3

Tổng Tiền thưởng Quảng cáo Môn thi đấu

Floyd Mayweather

105

105

0

Quyền Anh

Cristiano Ronaldo

80

52

28

Bóng đá

LeBron James

72.3

19.3

53

Bóng rổ

Lionel Messi

64.7

41.7

23

Bóng đá

Kobe Bryant

61.5

30.5

31

Bóng rổ

Tiger Woods

61.2

6.2

55

Golf

Roger Federer

56.2

4.2

52

Tennis

Phil Mickelson

53.2

5.2

48

Golf

Rafael Nadal

44.5

14.5

30

Tennis

Matt Ryan

43.8

42

1.8

Bóng bầu dục

(Đơn vị: triệu USD)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ (Theo DM) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN