Trận đấu nổi bật

roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Djokovic: "Tôi đã chơi quá kém"

Hạt giống số 13 Jo-Wilfried Tsonga đã tạo ra bất ngờ tại Rogers Cup khi dễ dàng đánh bại tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic chỉ trong vòng 64 phút.

Bước vào trận đấu tại vòng 3, Djokovic tỏ ra tự tin khi 11 lần liên tiếp đánh bại Tsonga và muốn nâng con số này lên thành 12. Tuy nhiên những gì diễn ra trên sân không hề dễ dàng cho tay vợt số 1 thế giới.

Tsonga chơi vô cùng tự tin khi có 23 pha giao điểm trực tiếp và thắng trong 2 set với tỷ số 6-2, 6-3. “Xin chúc mừng Jo. Cậu ấy đã chơi một trận tennis tuyệt vời. Dĩ nhiên cậu ấy là người chơi tốt hơn tôi”, Djokovic thừa nhận sau thất bại tâm phục khẩu phục, “Đây là một ngày rất tệ của tôi. Tôi đã chơi quá kém”.

Thực ra có thể dễ dàng thấy Djokovic không có được phong độ tốt tại Toronto - giải đấu đầu tiên sau chiến thắng của anh tại Wimbledon hồi tháng trước. Bốn ngày sau khi lên đỉnh vinh quang ở London, anh làm đám cưới với cô bạn gái.

Tuy nhiên, khi góp mặt ở Rogers Cup, Djokovic đã có phong độ không thực sự tốt. Trước đó, ở vòng hai, Djokovic phải trải qua 3 set đấu căng thẳng mới có thể vượt qua Gael Monfils với các tỷ số 6-2, 6-7, 7-6.

Djokovic: "Tôi đã chơi quá kém" - 1

Djokovic dễ dàng bị đánh bại trong vòng 64 phút

“Tôi không thể đánh trái bóng chính xác như mong muốn và mắc nhiều lỗi”, Djokovic tiếp tục, “Có lẽ tôi vẫn thiếu cảm giác thi đấu. Nhưng tôi đảm bảo mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt hơn”.

Về phía người chiến thắng, Tsonga cho rằng đây là phần thưởng xứng đáng cho sự khổ luyện của bản thân kéo dài hàng năm trời.

 “Không phải lúc nào bạn cũng được tưởng thưởng cho những nỗ lực mà bạn thể hiện từng ngày trong năm. Bạn phải xa gia đình, tập luyện chăm chỉ mọi ngày. Và khi chiến thắng một trận như thế, bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời”, tay vợt người Pháp nói.

Như vậy, Tsonga sẽ chạm trán hạt giống số 8 Andy Murray tại tứ kết. Tay vợt người Anh không phải thi đấu ở vòng 3 bởi sự rút lui của Richard Gasquet do chấn thương.

Việc Djokovic phải dừng bước là cú sốc lớn thứ 2 trong ngày ở nội dung đơn nam. Trước đó, hạt giống số 3 Stan Wawrinka đã bất ngờ để thua Kevin Anderson với tỷ số các set là 6-7, 5-7.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HD ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN