Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
0
Victoria Azarenka
0
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Djokovic sẽ vượt Nadal trở thành Mr. Masters?

Có cơ hội nào để Djokovic bắt kịp Nadal về số lần lên ngôi ở các giải thuộc hệ thống Masters 1000?

Khoảng cách giữa họ hiện là bảy danh hiệu, khi Nadal đang nắm giữ kỷ lục 27 lần vô địch, trong khi Djokovic là người giàu thành tích thứ ba ở hệ thống này với 20 danh hiệu.

Người có nhiều thành tích thứ hai là Federer, với 23 lần vô địch. Nhưng không phải vô cớ khi không đặt hy vọng cho cửa của huyền thoại người Thuỵ Sĩ sẽ bắt kịp và vượt Nadal. Bốn năm qua, Federer chỉ có sáu lần chiến thắng ở các giải đấu Masters, chỉ nhiều hơn một khi so với số danh hiệu của Djokovic hoặc Nadal trong năm mà họ đạt phong độ cao ở cùng giai đoạn này.

Những kỷ lục của Nadal

Những gì Nadal làm được ở hệ thống Masters là độc nhất vô nhị. Anh là người đầu tiên trong lịch sử chạm tới cột mốc 20 danh hiệu khi lên ngôi ở Monte Carlo 2012.

Trước đó, Nadal đã khiến cả thế giới kinh ngạc khi sánh ngang thành tích 17 Masters của Andrea Agassi khi anh chưa đầy 24 tuổi.

Bởi huyền thoại người Mỹ khi đạt được 17 danh hiệu như thế, anh đã 34 tuổi.

Nadal tạo nên các kỷ lục trong một giai đoạn thời gian ngắn kỷ lục: 10 năm cho 27 danh hiệu, 8 năm cho 20 danh hiệu đầu tiên. Trong khi đó, Federer cần 11 năm cho 20 danh hiệu đầu tiên của anh.

Trong vòng một thập kỷ qua, từ 2005-2104, Nadal là người duy nhất mỗi năm giành ít nhất một Masters. Tức là khi bắt đầu có Masters 1000 đầu tiên rồi, công cuộc sưu tập của Nadal chưa từng bị gián đoạn.

Djokovic bắt đầu giành Masters 1000 năm 2008 (ở Thượng Hải), nhưng từng có năm 2010 hoàn toàn trắng tay ở hệ thống này.

Federer giành danh hiệu Masters đầu tiên năm 2002, nhưng năm sau đó anh không thể có cái thứ hai.

Nadal cũng là người duy nhất xưa nay, trong năm đầu tiên đăng quang ở Masters 1000 mà giành luôn cả thảy bốn danh hiệu trong hệ thống.

Federer cũng như Agassi và Sampras chỉ giành được duy nhất một danh hiệu trong năm đầu tiên họ bắt đầu vô địch.

Masters ở giai đoạn đấy có thử thách thậm chí còn lớn hơn hiện nay. Các trận chung kết luôn được phân định theo thể thức năm set thắng ba để trận chung kết giữa Nadal với Federer ở Rome 2006 kéo dài năm set được coi là một trong mười trận đấu hay nhất lịch sử tennis.

Djokovic sẽ vượt Nadal trở thành Mr. Masters? - 1

Nadal thống trị  Master 1000 chủ yếu nhờ vô địch nhiều tại Monte Carlo

Vĩ đại nhờ Monte Carlo

Nadal thiết lập sự thống trị của anh ở hệ thống giải Masters nhờ năng lực siêu việt của anh trên mặt sân đất nện.

Tới mức, ba giải Masters trên mặt sân này, Monte Carlo, Rome và Madrid (trước 2009 là Hamburg ở Đức), gần như được tổ chức để tôn vinh anh. Nadal Nadal giành được cả thảy 19 danh hiệu Masters trên sân đất nện, trong đó riêng Monte Carlo là tám.

Nhưng, ở giai đoạn đầu, khi là tay vợt trẻ, Nadal chinh phục các giải Masters trên mọi mặt sân.

Như trên đã nói, năm đầu tiên Nadal vô địch Masters, 2005, anh giành cả thảy bốn chức vô địch. Chiếc cúp đầu tiên anh nâng cao là ở Monte Carlo, rồi tiếp đến trong năm là Rome, rồi Rogers Cup ở Canada và Madrid khi giải đấu này vẫn còn diễn ra trên sân cứng.

Brad Gilbert, một trong những HLV tài năng, khi chứng kiến Nadal làm nên thành tích phi thường đó đã không giấu nổi sự kinh ngạc bởi “Monte Carlo và Rome là sân đất nện, còn Rogers Cup diễn ra trên mặt sân cứng nhanh nhất thế giới ở thời điểm đó”.  

Djokovic đang tiến tới

Nếu không tính Nadal thì Djokovic là người duy nhất trong vòng 20 năm qua vô địch hai Masters đầu tiên trong cùng một năm, và lên ngôi khi còn khá trẻ, chỉ 20 tuổi. Federer vô địch Masters đầu tiên khi 21 tuổi.

Nó như một sự báo hiệu về những bước tiến đáng kể của Djokovic trong hệ thống giải đấu này về sau, mà 20 danh hiệu đạt được ở độ tuổi 27 đáng để tôn vinh.

20 danh hiệu ấy mới chỉ giúp Djokovic đứng thứ ba trong bảng vàng Masters 1000 nhưng anh lại là người chiến thắng nhiều nhất trong bốn năm qua.

Nếu như Murray chỉ giành được ba, Federer có sáu, Nadal có chín thì Djokovic có tới 15 chức vô địch trong giai đoạn này. Năm 2011, Djokovic bội thu với năm danh hiệu (Nadal làm được điều tương tự trong năm 2013). Năm 2014 tưởng như sa sút hơn, Djokovic cũng thắng ở bốn giải đấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Tấn ([Tên nguồn])
Nóng cùng Phạm Tấn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN