Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
1
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
1

Điền kinh Việt Nam tiến hành trẻ hóa

Một đội hình được trẻ hóa tới một nửa bằng những tên tuổi mới nổi là nét nổi bật của đội tuyển điền kinh Việt Nam năm 2013. Hướng tới SEA Games 27 và chuẩn bị cho Asian Games 17, điền kinh Việt Nam đang chờ đợi sự trưởng thành từ những tài năng trẻ.

Trong danh sách đội tuyển điền kinh Việt Nam tập huấn tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội từ ngày 1-1 xuất hiện hai anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan. Sau khi giành trọn HCV 400m rào và 400m nữ ở tuổi 16, Quách Thị Lan đã được giới chuyên môn đánh giá cao về tiềm năng phát triển. Điều đáng chú ý là Quách Thị Lan lập KLQG mới 57.36, vượt qua thành tích HCV 57.41 của Noraseela Khalid (Malaysia) đến 5% giây khi kỹ thuật qua rào còn chưa hoàn thiện, do mới bắt đầu tập nội dung này khoảng một năm. Với việc lên đội tuyển quốc gia khi mới 17 tuổi, Quách Thị Lan sẽ được các HLV đội tuyển chỉnh sửa và cải thiện kỹ thuật qua rào. Khi vấn đề này được giải quyết, cơ hội rút ngắn thời gian cho Lan là rất lớn.

Chưa dừng lại ở đây, Lan sẽ tiếp tục trau dồi thêm ở nội dung 400m nữ bởi Lan cũng có thành tích nổi bật với thành tích 53.25, vượt qua chỉ số 54.13 của nhà vô địch SEA Games Treewadee Yongphan (Thái Lan) và ở đấu trường châu lục chỉ kém thành tích 52.89 của nhà vô địch châu Á 2011 Chen Jingwen (Trung Quốc).

Điền kinh Việt Nam tiến hành trẻ hóa - 1

Quách Thị Lan tỏa sáng trên đường chạy 400m rào

Bên cạnh hai anh em họ Quách xứ Thanh, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn sở hữu những gương mặt mới như Phạm Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Quỳnh, Đào Văn Thủy (nhảy cao), Nguyễn Thị Huyền (400m), Bùi Thị Thảo (nhảy xa)... Họ đều là những VĐV thi đấu xuất sắc ở giải vô địch quốc gia 2012 và hứa hẹn sẽ có khả năng tranh chấp huy chương tại SEA Games 2013. Không chỉ chờ đợi vào những gương mặt trẻ, đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn còn sở hữu những VĐV đã thành danh như Vũ Thị Hương (100m, 200m), Vũ Văn Huyện, Nguyễn Văn Huệ (10 môn phối hợp), Nguyễn Thị Phương (3.000m vượt chướng ngại vật), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao), Trần Huệ Hoa (nhảy ba bước, nhảy xa), Đào Xuân Cường (110m rào), Đỗ Thị Thảo, Dương Văn Thái (800m, 1.500m)...

Rõ ràng, các tuyển thủ đầu đàn này vẫn đang ở đỉnh cao phong độ và tràn trề hy vọng vượt qua chính mình trong mùa thi đấu mới. Đặc biệt, sự tái xác lập ngôi vị nữ hoàng của gương mặt đầy cá tính Vũ Thị Hương trên đường chạy 200m nữ giải vô địch quốc gia với thành tích 23.32 đã đem lại niềm vui cho giới chuyên môn. Vượt qua thành tích 23.49 từng giúp Chisato Fukushima (Nhật Bản) giành HCV châu Á 2011, Vũ Thị Hương không chỉ chứng tỏ mình không hết thời như lời đồn thổi sau thành tích tồi tệ tại SEA Games 2011 mà còn khẳng định quyết tâm trở lại sân chơi châu Á mùa giải 2013, 2014...

Trong đợt tập huấn 2013 lần này, chỉ có một điểm đáng tiếc trong đội hình đội tuyển quốc gia, đó là sự vắng mặt của nhà vô địch châu Á Trương Thanh Hằng do vẫn đang điều trị tại bệnh viện Thể thao. Nhiều khả năng, Thanh Hằng sẽ không thể dự SEA Games 27 và người thay thế vị trí của cô là đàn em Đỗ Thị Thảo.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam trong năm 2013 sẽ tập trung tại 4 địa điểm: Trung tâm HLTTQG Hà Nội, Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng, trường đại học TDTT Bắc Ninh và Trung tâm HLTTQG TP.HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Hoàng (Báo Thể thao Việt Nam)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN