Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Cực nóng HCV SEA Games 30 đầu tiên: Thái Lan "phá lưới" đối thủ 71 bàn

Sự kiện: SEA Games 32

(Tin thể thao, tin SEA Games) Không cần phải chơi tới trận cuối cùng, đội tuyển bóng nước nữ Thái Lan đã chắc chắn giành HCV SEA Games 30.

Tại mỗi kỳ Đại hội hay Thế vận hội thể thao, VĐV hay tập thể nào giành được tấm HCV đầu tiên sẽ nhận được sự chú ý không nhỏ từ người hâm mộ. SEA Games 30 tại Philippines dù ngày 30/11 mới khai mạc, song đến thời điểm hiện tại (29/11) đã xác định được chủ nhân của tấm HCV đầu tiên.

Bóng nước nữ Thái Lan quá mạnh so với 2 đội còn lại

Bóng nước nữ Thái Lan quá mạnh so với 2 đội còn lại

Thành tích đáng nhớ ấy thuộc về đoàn thể thao Thái Lan. Ở môn bóng nước (water polo) của nữ, nhà đương kim vô địch Thái Lan đã thể hiện trình độ vượt trội so với các đội còn lại khi họ "phá lưới" 2 đối thủ Singapore và Philippines tới 71 lần sau 3 trận.

Do môn bóng nước nữ chỉ có 3 nước tham dự (Thái Lan, Singapore, Philippines) nên các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (đi, về), đội nào giành nhiều điểm nhất sau 4 trận sẽ giành tấm HCV, sau đó là HCB và HCĐ.

Lượt trận đầu tiên diễn ra vào 26/11, Thái Lan hạ Singapore 19-5, sau đó 1 ngày họ chơi lượt 2 đánh bại chủ nhà 32-5 và ở màn so tài mới kết thúc sáng 29/11 họ tiếp tục thắng Singapore 20-2. Với cách tính thắng được 2 điểm, hòa 1 điểm và thua 0 điểm, thì Thái Lan hiện có 6 điểm dẫn đầu bảng trong khi Singapore mới có 2 điểm và Philippines vẫn "trắng tay" nên chắc chắn đội bóng nước nữ Thái Lan sẽ giành được HCV.

Trận đấu vào ngày 1/12 với Philippines chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, dù với kết quả như nào thì đội bóng nữ Thái Lan cũng giành HCV.

Trận đấu vào hôm 1/12 của Thái Lan chỉ còn mang tính chất thủ tục

Trận đấu vào hôm 1/12 của Thái Lan chỉ còn mang tính chất thủ tục

Bóng nước là môn tập thể, chơi trên nước. Mỗi bên có bảy cầu thủ, gồm cả thủ môn. Các cầu thủ cố gắng dùng tay ném bóng vào khung thành đối phương để ghi điểm. Trận đấu có bốn hiệp, mỗi hiệp tám phút.

Nguồn: [Link nguồn]

Bóng chuyền Việt Nam “ra ngõ” đụng Thái Lan ở SEA Games: Nỗ lực tận cùng

Bóng chuyền bãi biển Việt Nam ra quân khó khăn khi vấp phải đối thủ mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H ([Tên nguồn])
SEA Games 32 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN