Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
-
Thiago Monteiro
-
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
-
Albert Ramos-Vinolas
-
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Dominic Thiem
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
-
Ana Bogdan
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
-
Sara Errani
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

Cầu lông đỉnh cao: Lee Chong Wei hạ 2 đối thủ, cách biệt siêu tưởng

(Tin thể thao, tin cầu lông) Lee Chong Wei thắng 2 trận vòng loại ở Đại hội thể thao khối thịnh vượng chung, góp công lớn đưa tuyển cầu lông Malaysia vào tứ kết.

Video Lee Chong Wei đánh bại Jason Ho-Shue ở Commonwealth Games 2018

Ở Commonwealth Games 2018 (Đại hội thể thao khối thịnh vượng chung) diễn ra từ ngày 4 tới 15/4 tại Australia, Lee Chong Wei tham dự nội dung đồng đội cùng tuyển cầu lông Malaysia. Ở vòng loại, tuyển Malaysia đã có thắng lợi gần như tuyệt đối trước 2 đối thủ là Ghana và Canada.

Cầu lông đỉnh cao: Lee Chong Wei hạ 2 đối thủ, cách biệt siêu tưởng - 1

Lee Chong Wei chưa cho đối thủ nào lên đến điểm 10 ở Commonwealth Games 2018

Đối đầu với Ghana lượt trận thứ nhất, tuyển Malaysia giành thắng lợi tới 5-0 gồm có các trận đơn nam, đôi nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Bước tới lượt trận thứ hai tuyển cầu lông nước này cũng chỉ để thua 1 trận đơn nữ còn toàn thắng 4 nội dung còn lại trước đoàn Canada.

Như vậy sau 2 trận toàn thắng, tuyển Malaysia xếp đầu bảng D cùng Canada giành vé vào tứ kết cầu lông Đại hội thể thao khối thịnh vượng chung 2018. Trong ngày hôm nay 7/4, tuyển Malaysia sẽ đụng độ với Scotland tại tứ kết, với phong độ tuyệt vời của cá nhân Lee Chong Wei và các đồng đội nhiều khả năng họ sẽ giành vé vào bán kết.

Trong năm 2018, Lee Chong Wei thi đấu chưa thực sự thành công sân chơi Commonwealth Games 2018 không phải là đấu trường quá lớn nên đây sẽ là cơ hội để Lee cùng tuyển Malaysia giành chức vô địch. Hai trận đấu vừa qua, Lee Chong Wei đã có màn "dạo chơi" đích thực, anh thắng với cách biệt khó tin.

Gặp Daniel Sam (Ghana, hạng 347 thế giới), Lee Chong Wei thắng "hủy diệt" 21-2, 21-7, tiếp đó khi đụng độ với Jason Ho-Shue (Canada, hạng 77) huyền thoại Malaysia cũng đè bẹp đối thủ 21-6, 21-5.

Tại Commonwealth Games, Lee Chong Wei đang là VĐV giàu thành tích nhất của Malaysia, với 4 tấm HCV qua 2 kỳ Đại hội ở Melbourne 2006 và Delhi năm 2010, năm nay tấm HCV thứ 5 đang trong tầm tay của anh.

Cầu lông: Tiến Minh, Cao Cường ”gây địa chấn”, bàng hoàng 2 cái tên ở Nhật Bản

Nguyễn Tiến Minh và tay vợt Nhật Bản cống hiến một trận đấu vô cùng kịch tính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Cầu lông đỉnh cao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN