Trận đấu nổi bật

borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Cập nhật SEA Games 8/6: Wushu "gặt" 2 HCV

Wushu đã mang về cho TTVN 2 tấm HCV trong tối ngày hôm nay.

Tiếp tục HCĐ cho đoàn Việt Nam, lần này là bộ môn bóng bàn. Đội nữ VN của 3 tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang/Nguyễn Thị Nga/Phan Hoàng Tường Giang đã để thua đội nữ Thái Lan của 3 tay vợt Nanthana Komwong/Tamolwan Khetkhuan/Orawan Paranang với tỷ số 1-3 ở trận bán kết nội dung đồng đội nữ. Mỹ Trang là người duy nhất giành chiến thắng ở 3 lượt đấu đầu tiên, nhưng cô cũng không thể cứu vãn tình thế khi để thua 1-3 trước Nanthana Komwong ở lượt đấu thứ 4.

Boxing đã mang về một HCĐ. Tay đấm Lê Thị Ngọc Anh đã không thắng được võ sĩ Raksat Chuthamat ở trận bán kết hạng cân 45-48kg và giành HCĐ.

Nữ VĐV chủ chốt của đội Thể dục dụng cụ Việt Nam là Phan Thị Hà Thanh đã bị chấn thương đùi. Theo HLV Nguyễn Kim Lân, chấn thương này không nghiêm trọng tới mức buộc Hà Thanh phải nghỉ thi đấu chung kết nội dung toàn năng nữ vào lúc 15h hôm nay, nhưng cô sẽ mất ít nhiều lợi thế trước 5 đối thủ còn lại.

Bi sắt giành tấm HCĐ đầu tiên trong ngày. VĐV Ngô Ron dừng bước  với tỷ số 6-13 trước Chhoeun của Campuchia ở vòng bán kết và giành tấm HCĐ.

Ở nội dung canoeing K1-500m, VĐV Vũ Thị Linh xếp thứ ba và giành huy chương đồng.

Thêm một HCĐ nữa đến từ bộ môn Canoeing. Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ma Thị Tuyết, Dương Thị Bích Loan về thứ 3 nội dung chung kết K4 500m nữ với thành tích 1:41.586. Đội Singapore đoạt HCV với thời gian 1:39.506.

Ánh Viên vượt qua vòng loại 50m bơi ngửa nữ. Kình ngư số 1 Việt Nam đã giành vé vào vòng bơi chung kết nội dung 50m ngửa nữ với vị trí thứ 4, cùng thành tích 29.92s.

200m bơi bướm nam. Phạm Gia Mẫn vượt qua vòng loại khi về đích thứ 4 với thời gian 2 phút 08 giây 43, qua đó giành quyền vào bơi chung kết. 

Ở nội dung 100m tự do nữ, Ánh Viên cũng đã giành vé bơi chung kết với thành tích 57.17s, xếp vị trí thứ hai trong số 8 VĐV dự chung kết.

Quý Phước cũng giành vị trí vừa đủ (8) để tham dự lượt bơi chung kết 50m tự do nam. Thành tích của Quý Phước là 24.03s.

Vẫn hi vọng ở Ánh Viên

Chỉ sau 2 ngày thi đấu, Ánh Viên đã mang về 4 tấm HCV cho đoàn TTVN và phá 5 kỷ lục SEA Games. Với việc tiếp tục tham gia thi đấu ngày 8/6, Ánh Viên vẫn sẽ là niềm hy vọng số 1 để mang về thêm HCV cho TTVN. Trong ngày hôm nay, nữ VĐV sinh năm 1996 sẽ tranh tài ở 2 nội dung 50 m ngửa và 100 m tự do.

Cập nhật SEA Games 8/6: Wushu "gặt" 2 HCV - 1

Ánh Viên vẫn đang thi đấu thăng hoa

Video Ánh Viên giành HCV ở cự ly 200m ngửa nữ:

Chờ Vàng từ TTDC và Boxing

Theo dự đoán của chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, các môn có khả năng cao giành HCV là thể dục dụng cụ và boxing.

Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng sẽ thi đấu chung kết đơn nam toàn năng vào khoảng 11h. Trong khi Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Vân Anh thi chung kết đơn nữ toàn năng vào khoảng 16h.

Với boxing, TTVN có hàng loạt tay đấm chơi bán kết như Lê Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Yến, Trường Đình Hoàng...

Tiếc cho bắn súng

Nhìn lại ngày thi đấu 7/6, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh đánh giá, đoàn TTVN đã đạt được thành công ngoài dự kiến khi giành 8 HCV. Tuy nhiên việc đội tuyển bắn súng không thể giành HCV ở nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ là điều đáng tiếc. Vì đây là một trong những nội dung chủ lực.

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU CỦA ĐOÀN TTVN NGÀY 08/06/2015

Cập nhật SEA Games 8/6: Wushu "gặt" 2 HCV - 2

Cập nhật SEA Games 8/6: Wushu "gặt" 2 HCV - 3

Cập nhật SEA Games 8/6: Wushu "gặt" 2 HCV - 4

Cập nhật SEA Games 8/6: Wushu "gặt" 2 HCV - 5

Cập nhật SEA Games 8/6: Wushu "gặt" 2 HCV - 6

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN