Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
1
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Bàng hoàng sếp lớn thể thao cầm súng bắn tuyển thủ bóng bầu dục

(Tin thể thao, tin hậu trường) Không ai có thể tưởng tượng một quan chức thể thao ở Georgia lại có hành vi manh động gây khiếp sợ tới vậy.

Theo Daily Mail dẫn tin từ Bộ Nội vụ Georgia cho biết, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng bầu dục Georgia (GRU) - Merab Beselia đã bị bắt vì bắn một cầu thủ và làm anh ta bị thương ở chân. 

Bóng bầu dục Georgia rúng động vì thông tin Phó chủ tịch liên đoàn bắn cầu thủ

Bóng bầu dục Georgia rúng động vì thông tin Phó chủ tịch liên đoàn bắn cầu thủ

Nạn nhân Ramaz Kharazishvili, 32 tuổi, cựu đội trưởng của CLB Sevens, và cũng là cựu tuyển thủ quốc gia, thuộc Liên đoàn bóng bầu dục Georgia, đã được phẫu thuật sau khi dính một vết đạn vào ống chân, các bác sĩ xác nhận vết thương của anh không nguy hiểm tới tính mạng. 

Trước đó Kharazishvili được cho là người chỉ trích mạnh mẽ Liên đoàn bóng bầu dục GRU, truyền thông địa phương tiết lộ vụ nổ súng đã diễn ra sau một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai người. 

Cảnh sát Georgia đã mở một cuộc điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người khác. 

"Kharazishvili bị thương ở chân. Tính mạng của anh ấy không gặp nguy hiểm. Tất cả nhân viên của liên đoàn đều hợp tác tốt với cảnh sát", Tornike Gogebashvili, quyền Chủ tịch của GRU nói với 1TV.ge. Theo trang News.com.au, GRU trải qua thời kỳ hỗn loạn sau khi chủ tịch Giorgi Gorgaslidze từ chức vào tháng 8/2020. Phó chủ tịch GRU, Beselia có thể phải đối mặt với án phạt 3 năm tù nếu bị kết tội.

Đây là vụ xô xát mới nhất làm rung chuyển làng bóng bầu dục Georgia, sắp tới họ sẽ tranh tài tại Autumn Nations Cup 2020, khi nằm ở bảng A cùng với Anh, Ireland và xứ Wales.

Đội tuyển bóng bầu dục Georgia từng 4 lần vô địch thế giới

Đội tuyển bóng bầu dục Georgia từng 4 lần vô địch thế giới

Trước đó 32 câu lạc bộ bóng bầu dục của Georgia phản đối chủ tịch liên đoàn cũ (Gogebashvili) vì không có những hành động thiết thực để hỗ trợ các CLB khi họ đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Các CLB cũng bức xúc khi liên đoàn nước này sử dụng ngân sách của nhà nước cho cuộc bầu cử chủ tịch mới, suốt 1 tháng kéo dài nhưng chưa có chủ tịch chính thức.

Bóng bầu dục là một trong những môn thể thao phổ biến nhất ở Georgia, đội tuyển quốc gia này đã 4 lần giành chức vô địch thế giới.

Nguồn: [Link nguồn]

”Bố già UFC” và võ sĩ gặp rắc rối vì vụ xả súng ở Mỹ, sự thật ra sao?

(Tin thể thao, tin võ thuật) "Bố già UFC" và võ sĩ bỗng dưng rơi vào rắc rối không đáng có tại Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Scandal góc tối thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN