Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

4 khoảnh khắc đẹp nhất SEA Games 32: Vui sướng giành vé Olympic 2024

Sự kiện: Thể thao

(Tin thể thao, tin SEA Games) 4 khoảnh khắc được vinh danh trên tạp chí Olympic không có tên VĐV Việt Nam.

Sau khi SEA Games 32 khép lại, chuyên trang Olympics.com đã có bài viết nói về "4 khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại SEA Games 2023".

Bài viết do tác giả Jo Gunston thực hiện, chọn ra 4 khoảnh khắc đẹp nhất tại kỳ SEA Games lần đầu tiên diễn ra trên đất Campuchia. 2 trong 4 hình ảnh ấn tượng nhất thuộc về VĐV chủ nhà, 2 hình ảnh còn lại thuộc về kình ngư Singapore Jonathan Tan cùng huyền thoại thể dục dụng cụ Philiippines Carlos Yulo.

Nghị lực phi thường của VĐV chạy 5.000m nữ người Campuchia

Một clip về Bou Samnang, vận động viên (VĐV) điền kinh nước chủ nhà đã lan truyền tại SEA Games 32, VĐV này từ chối dừng bỏ cuộc bất chấp trời mưa như trút, sấm sét ầm ầm ở vòng cuối nội dung chạy 5.000m hôm 9/5. Khi tất cả các VĐV đã hoàn thành cuộc đua, Samnang có cán đích cũng không đem lại kết quả đáng chú ý về chuyên môn.

Samnang mặc thời tiết xấu vẫn quyết tâm cán đích bằng được

Samnang mặc thời tiết xấu vẫn quyết tâm cán đích bằng được

Nhiều người sẽ bỏ cuộc để bảo đảm sự an toàn cho bản thân nhưng Samnang thì không. Hình ảnh Samnang gạt nước mắt cán đích trong cơ mưa tầm tã đã khiến hàng triệu người xem phải rung cảm.

"Điều quan trọng đối với tôi là phải hoàn thành cuộc đua. Vì tôi có được sự ủng hộ của khán giả, tôi đại diện cho Campuchia. Tôi không cho phép mình dừng lại, dù tôi có quyền làm vậy,” Samnang nói với Olympics.com vài ngày sau khi thi đấu.

Kình ngư Singapore Jonathan Tan giành suất tham dự Olympic Paris 2024

Singapore nhất toàn đoàn bơi SEA Games 32, giành được 47 huy chương (22 HCV, 16 HCB và 9 HCĐ) trong suốt sáu ngày thi đấu. Có những VĐV bơi của Singapore giành được 6 HCV, Jonathan Tan giành 2 HCV nhưng anh có phần thưởng còn lớn hơn thế.

Jonathan Tan giành vé đi Olympic 2024 từ sân chơi SEA Games

Jonathan Tan giành vé đi Olympic 2024 từ sân chơi SEA Games

Giành HCV 50m bơi tự do nam với thời gian 21 giây 95, kình ngư 21 tuổi đủ điều kiện giành vé tham dự nội dung này tại Olympic 2024 diễn ra tại Paris Pháp 2024. Mốc thời gian đạt tiêu chuẩn dự 50m bơi tự do Olympic 2024 là 21 giây 96.

Jonathan nói với Olympic.com về thành tích tuyệt vời: "Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là "thật khó tin", nhưng thành thật mà nói, tôi đã thực sự cố gắng kìm nén và cố gắng không nghĩ về điều đó bởi vì tôi biết rằng tôi vẫn còn phải thi đấu, và cho đến khi hoàn thành hết các nội dung đăng kí, tôi mới dám ăn mừng".

Jessa Khan nỗ lực không ngừng cho thể thao Campuchia

Jessa ngôi sao Ju Jitsu người Mỹ gốc Campuchia là niềm tự hào, và nhận được kỳ vọng lớn từ nước chủ nhà. Cô từng giành HCĐ Ju Jitsu châu Âu, vô địch ASIAD và từng lên ngôi tại SEA Games, nhưng gần đây liên tục làm khán giả Campuchia phiền lòng.

Jessa cuối cùng cũng giành thêm HCV SEA Games cho Campuchia

Jessa cuối cùng cũng giành thêm HCV SEA Games cho Campuchia

Tại SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam, ngôi sao 21 tuổi không được thi đấu do lố cân. Tại SEA Games 32 diễn ra trên sân nhà, cô để thua võ sĩ Philippines trong cuộc đối đầu tại chung kết hạng 52kg ne-waza. Nhưng võ sỹ 21 tuổi đã "lập công chuộc tội" khi mang về cho Campuchia HCV Ju Jitsu hạng 52kg nội dung ne-waza nogi. 

Chiến thắng của Jessa khiến đám đông khán giả phấn khích, cô gái 21 tuổi cũng òa khóc vì vui sướng.

Nhà vô địch thế giới thể dục dụng cụ Carlos Yulo cũng "run" khi thi SEA Games 32

Từng 2 lần vô địch thế giới, 3 lần giành HCV châu Á và từng giành tới 7 HCV SEA Games, Carlos rõ ràng là đối thủ quá lớn với mọi ngôi sao thể dục dụng cụ tại SEA Games 32, nhưng chính anh cũng chịu áp lực không kém.

Carlos "đánh đông dẹp bắc" vẫn run khi về thi SEA Games 32

Carlos "đánh đông dẹp bắc" vẫn run khi về thi SEA Games 32

Carlos nói với Olympics.com rằng anh rất lo lắng vào ngày đầu tiên thi SEA Games 32: "Khi bước lên thi đấu, tôi thực sự lo lắng. Chân tôi run lên. Nhưng sau đó cảm xúc dần ổn định trở lại, tôi đã có thể thi đấu với đúng khả năng".

Carlos, 23 tuổi khép lại SEA Games 32 với 2 HCV, 2 HCB, nâng tổng số HCV giành được tại SEA Games lên con số 9. Anh tỏ ra hào hứng với nội dung đồng đội môn thể dục, bởi kết quả của 1 VĐV sẽ ảnh hưởng tới toàn đội. Đây là phần thi tuyển Philippines của Carlos đã bị tuyển Việt Nam của Phương Thành, Thanh Tùng đánh bại.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyễn Thị Oanh giành 4 HCV số 1 đoàn Việt Nam, có xuất sắc nhất SEA Games?

(Tin thể thao, tin SEA Games) Nguyễn Thị Oanh giành 100% số HCV ở các nội dung tham dự SEA Games 32, nhưng thành tích này chưa phải tốt nhất trong cuộc đua tại Campuchia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
Thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN