Ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế, chứng khoán Mỹ giảm sốc

Chốt phiên 31/1, chứng khoán Mỹ giảm sốc, xóa sạch mọi thành quả tăng điểm trước đó khi nhà đầu tư ngày càng lo lắng về tác động đến kinh tế của virus Corona.

Kết thúc phiên 31/1, số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 603,41 điểm, tương đương 2,09%, đánh dấu phiên giao dịch tồi tệ nhất của chỉ số này kể từ tháng 8/2019.

Chỉ số S&P 500 giảm 58,14 điểm, tương đương 1,77%,  ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Nasdaq Composite cũng giảm 148 điểm, tương đương 1,6%.

Như vậy, Dow Jones và S&P 500 đã xóa sạch mọi thành quả tăng điểm trong năm mới 2020 chỉ sau phiên giao dịch hôm qua.

Chứng khoán Mỹ "đỏ lửa" do virus Corona

Chứng khoán Mỹ "đỏ lửa" do virus Corona

Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona đang gây ra nỗi “run sợ” và hoảng loạn cho toàn thế giới. Hôm 31/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố virus Corona là mối đe dọa khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng, đồng thời ban bố tình trạng y tế khẩn cấp tại Mỹ.

Theo đó, các hãng hàng không Delta Air Lines, American Airlines và United Airlines đều ngừng khai thác các chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc. Toàn bộ công dân trở về từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đều phải được cách ly 14 ngày, đồng thời từ chối nhập cảnh đối với một số người nước ngoài.

Hôm 31/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố virus Corona là mối đe dọa khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng

Hôm 31/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố virus Corona là mối đe dọa khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng

Trước đó, ngày 30/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với virus Corona.

Chủng virus Corona mới năm 2019 (2019-nCoV) gây bệnh viêm phổi, được phát hiện lần đầu tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc những ngày cuối tháng 12/2019 - đầu 2020.

Sau một tháng, loại virus nguy hiểm này đã lan đến ít nhất 20 quốc gia trên toàn thế giới với 11.943 ca nhiễm bệnh. Ủy ban Y tế Quốc gia tại Bắc Kinh  hôm 1/2 cho biết đã có 11.791 ca được xác định nhiễm virus Corona và 259 người tử vong tại Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Cả thể giới lo lắng về đại dịch Corona, riêng kinh tế Mỹ có thể “mừng thầm”

Virus Corona đang lây lan nhanh chóng và đã lây nhiễm cho hàng ngàn người ở Trung Quốc, dấy lên lo ngại về đại dịch toàn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo NY Post) ([Tên nguồn])
Tin chứng khoán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN