Ông trùm giới tài chính cảnh báo tiền điện tử là đa cấp

Sự kiện: Tiền ảo

Tỷ phú Jamie Dimon, CEO của JP Morgan, một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất giới tài chính mới đây đã lên tiếng cảnh báo tiền số là đa cấp.

Trong một phiên điều trần mới đây của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ, CEO JP Morgan Jamie Dimon cho biết ông không phải là người hoài nghi khi nói đến blockchain, hợp đồng thông minh, Defi, v.v., đây là những công nghệ thực tế có thể đem lại lợi ích. Tuy nhiên Dimon cho rằng tiền điện tử không khác gì một Decentralized Ponzi Scheme-một cụm từ ám chỉ hoạt động đa cấp phi tập trung.

Ông không cho rằng những sản phẩm này là tiền và ý tưởng chúng có lợi cho bất kỳ ai là một điều không tưởng. Dimon chỉ ra các vụ lừa đảo và hack dữ liệu liên quan đến nay đã khiến những người nắm giữ tiền số thiệt hại hàng tỷ USD.

Tỷ phú Jamie Dimon cho rằng tiền số là một loại hình đa cấp phi tập trung. Nguồn: Yahoo Finance.

Tỷ phú Jamie Dimon cho rằng tiền số là một loại hình đa cấp phi tập trung. Nguồn: Yahoo Finance.

Đây không phải là lần đầu tiên ông chủ của ngân hàng thương mại lớn nhất nước Mỹ bày tỏ sự phản đối tiền số. Trước đó, vào năm 2017, ông cũng gọi đây là trò lừa đảo. Tuy nhiên sau đó, Dimon cho biết ông lấy làm tiếc về lời phát biểu này. Theo ông, mặc dù quan điểm cá nhân cho rằng tiền số là vô giá trị nhưng nếu khách hàng cảm thấy muốn đầu tư, ông sẽ làm theo họ. Cùng với đó, ông cũng thừa nhận rằng tài chính phi tập trung - nơi các ngân hàng được thay thế bằng các thuật toán – là điều "có thật".

Hiện JP Morgan cũng là ngân hàng tiên phong trên thế giới về ứng dụng blockchain. Ngân hàng này cũng đã phát triển công nghệ blockchain mang tên JPM Coin dùng để thực hiện các thỏa thuận mua lại trong ngày.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm qua, nhiều loại tiền số đã lao dốc không phanh. Trong đó, bitcoin chỉ còn chưa đầy 1/3 giá trị so với mức đỉnh năm ngoái, 900 tỷ USD giá trị vốn hóa đã bốc hơi khỏi thị trường.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều ông lớn lỗ nặng, vì sao?

Kinh doanh có lỗ, có lãi nhưng với trường hợp doanh nghiệp nhà nước hoặc có vốn nhà nước thì phải xem xét vấn đề một cách nghiêm túc, khách quan và trung thực

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hạnh (Theo Bloomberg) ([Tên nguồn])
Tiền ảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN