Ông lớn công nghệ rút khỏi Trung Quốc, Việt Nam liên tục hưởng lợi

Sự kiện: Kinh Doanh

Chi phí lao động tăng và suy thoái kinh tế tại Trung Quốc đang khiến quốc gia này mất dần vị thế công xưởng của toàn thế giới.

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc, Samsung Electronics, đã đóng cửa nhà máy sản xuất điện thoại di động cuối cùng tại Trung Quốc với lý do tập đoàn đã bị tổn thương khi tăng cường cạnh tranh với các đối thủ nội địa Trung Quốc trên thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Việc đóng cửa nhà máy điện thoại cuối cùng tại Trung Quốc của Samsung diễn ra sau khi hãng này cắt giảm hoạt động sản xuất tại nhà máy ở thành phố Huệ Châu vào tháng 6 và đình chỉ một nhà máy khác vào cuối năm ngoái, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường điện thoại thông minh ở nước này.

Thị phần của Samsung tại Trung Quốc bị cạnh tranh gay gắt bởi các thương hiệu nội địa (Nguồn: Indiatimes)

Thị phần của Samsung tại Trung Quốc bị cạnh tranh gay gắt bởi các thương hiệu nội địa (Nguồn: Indiatimes)

Việc Samsung ngừng sản xuất điện thoại ở Trung Quốc chỉ là bước đi theo sau một loạt các nhà sản xuất khác, phải di chuyển dây chuyển sản xuất do chi phí lao động tăng và suy thoái kinh tế tại quốc gia này.

Sony cũng cho biết họ sẽ đóng cửa nhà máy điện thoại thông minh Bắc Kinh và sẽ duy trì nhà máy sản xuất điện thoại thông minh ở Thái Lan. Hiện Apple vẫn là công ty điện thoại thông minh nước ngoài lớn nhất còn duy trì hoạt động sản xuất tại Trung Quốc.

Công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint cho biết, thị phần của Samsung tại thị trường Trung Quốc đã giảm xuống 1% trong quý đầu tiên năm 2019, từ khoảng 15% vào giữa năm 2013, thua xa các thương hiệu nội địa đang phát triển nhanh chóng như Huawei Technologies và Xiaomi Corp.

“Tại Trung Quốc, mọi người mua điện thoại thông minh giá rẻ từ các thương hiệu nội địa và điện thoại cao cấp từ Apple hoặc Huawei. Samsung có rất ít hy vọng để hồi sinh thị phần của mình”, Park Sung-Soon, một nhà phân tích tại Cape Investment & Securities cho biết.

Samsung, nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới, cho biết họ đã đưa ra quyết định khó khăn trong hoàn cảnh bắt buộc phải tăng cường cải thiện hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, Samsung cho biết sẽ tiếp tục bán các sản phẩm điện thoại thông minh tại Trung Quốc.

Samsung từ chối đưa ra công suất cụ thể của nhà máy tại Huệ Châu và số lượng nhân viên của nhà máy này, chỉ cho biết nhà máy được xây dựng vào năm 1992. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc cho biết công ty này đã thuê 6.000 công nhân và sản xuất 63 triệu chiếc trong năm 2017. Theo báo cáo hàng năm, Samsung đã sản xuất 394 triệu thiết bị di động trên toàn thế giới.

Công ty này đã mở rộng sản xuất điện thoại thông minh ở các nước có mức chi phí thấp hơn, như Ấn Độ và Việt Nam, trong những năm gần đây. Samsung đã liên tục có những động thái chuyển đổi dây chuyền sản xuất Việt Nam từ những năm 2000. Việt Nam sau đó trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu của Samsung với khoảng 200.000 công nhân.

Vào cuối năm ngoái, đối tác sản xuất tai nghe chính cho Apple - Goertek cũng đã tuyên bố sẽ xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Giám đốc điều hành GoerTek, Jian Bin, tiết lộ cuộc chiến thương mại chính là nguyên do cho kế hoạch này. Trang báo Asia Nikkei cũng từng tiết lộ Google đang chuyển sản xuất điện thoại Pixel, thương hiệu điện thoại thông minh lớn thứ năm ở Mỹ, từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Hàng loạt CEO lĩnh vực công nghệ , dịch vụ rời ghế nóng

Go-Viet, AhaMove, Giao Hàng Nhanh Express, Seedcom, The Coffee House...là những đơn vị có CEO rời "ghế nóng" trong thời gian vừa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Indiatimes, Asia Nikkei) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN