Kiệt quệ vì Covid-19, doanh nghiệp vận tải, taxi mong sớm được hoạt động trở lại

Đại diện các doanh nghiệp vận tải tuyến cố định và taxi cùng bày tỏ mong muốn các hoạt động kinh doanh sớm được mở cửa trở lại để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Trước những tín hiệu tích cực của việc phòng chống dịch Covid-19, Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội đã có đề xuất kiến nghị giải tỏa từng bước việc cấm lưu thông các phương tiện vận tải. Trong đó, Hiệp hội đề nghị cho phép các loại taxi trên địa bàn được hoạt động trở lại và dần nối lại việc vận tải hành khách tuyến cố định nhưng vẫn đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch.

Đề xuất của Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội đã nhận được ý kiến ủng hộ của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến cố định và taxi. Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc công ty cổ phần vận tải Hà Trường Kỳ tại Nam Định, cho biết dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thời gian qua.

Nhiều hãng taxi và lái xe gặp khó khăn do phải tạm thời dừng hoạt động bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19

Nhiều hãng taxi và lái xe gặp khó khăn do phải tạm thời dừng hoạt động bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thực hiện cách ly xã hội, 12 đầu xe hoạt động trên 3 tuyến cố định của doanh nghiệp đã dừng hoạt động kể từ ngày 1/4. Việc này khiến doanh nghiệp và người lao động bị thiệt hại nặng về kinh tế khi lái xe, phụ xe không có thu nhập do tạm thời phải nghỉ việc. Trong khi đó, doanh nghiệp không có dòng tiền để trang trải các chi phí cố định như văn phòng, bến bãi, lãi vay ngân hàng,...

Anh cho biết, không chỉ mình mà tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến cố định tại Nam Định đều mong muốn Chính phủ có những chính sách để nới lỏng cách ly xã hội để các doanh nghiệp kinh doanh vận tải dần ổn định lại hoạt động kinh doanh.

Do đó, anh cũng rất vui mừng trước việc Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội đưa ra kiến nghị Sở Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ cho các bến xe nghiên cứu đề xuất số lượng phương tiện, tần suất và đăng ký theo khung giờ nhất định. Đảm bảo việc vận chuyển hành khách đi lại giữa các địa phương sau khi khống chế dịch bệnh nhưng vẫn thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn phòng chống dịch như khai báo y tế, đo thân nhiệt, giãn cách chỗ ngồi, khử khuẩn phương tiện.

Anh chia sẻ, nếu được phép hoạt động trở lại trong thời gian tới, doanh nghiệp cũng sẽ tính toán lại tần xuất hoạt động của các đầu xe ở các tuyến. Đảm bảo doanh nghiệp có nguồn thu để trang trải các chi phí cố định, lương cho người lao động.

Đại diện của Liên minh Taxi Việt ủng hộ kiến nghị cho phép taxi được phép hoạt động trở lại khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt

Đại diện của Liên minh Taxi Việt ủng hộ kiến nghị cho phép taxi được phép hoạt động trở lại khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt

Anh Quân, một lái xe tại Ý Yên – Nam Định cũng bày tỏ mong muốn các hoạt động kinh doanh xe khách tuyến cố định sớm trở lại để mình có việc làm, có thu nhập cải thiện kinh tế của gia đình. Anh chia sẻ, dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do những ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng nhu cầu đi lại liên tỉnh của người dân vẫn có bởi nhiều lao động tự do sau thời gian nghỉ dài đã bắt đầu gặp khó khăn về kinh tế nên muốn trở lại Hà Nội để đi làm.

Bên cạnh đó, việc hoạt động xe khách liên tỉnh được nối lại cũng giúp công việc kinh doanh của nhiều doanh nghiệp khác cũng thuận lợi hơn, nông dân các tỉnh có thể dễ dàng tiêu thụ nông sản nhờ hoạt động vận tải liên tỉnh trở nên thuận tiện...

Trong khi đó, đại diện của Liên minh Taxi Việt cũng cho biết đơn vị rất ủng hộ với đề xuất của Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội về việc cho phép các loại Taxi có phù hiệu Taxi Hà Nội và xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi hoạt động trở lại.

Hiệp hội vận tải TP Hà Nội kiến nghị giải tỏa từng bước việc cấm lưu thông các phương tiện vận tải

Hiệp hội vận tải TP Hà Nội kiến nghị giải tỏa từng bước việc cấm lưu thông các phương tiện vận tải

Đại diện Liên minh Taxi Việt cho biết riêng tại Hà Nội, đơn vị gồm 14 hãng taxi với hơn 5.000 xe, việc ngừng mọi hoạt động kinh doanh trong thời gian qua khiến các hãng taxi và lái xe gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Nhiều đơn vị, lái xe phải vay ngân hàng để đầu tư phương tiện chạy dịch vụ này, do đó thời gian qua nhóm này chịu áp lực lớn về việc trả nợ.

Việc cho phép hoạt động taxi được trở lại sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt sẽ giúp nhiều hãng có được dòng tiền để duy trì hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, một phần cũng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong thời kỳ giá xăng dầu đang xuống rất thấp.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ các nhà hàng, cơ sở kinh doanh mong sớm được mở cửa trở lại

Sau gần một tuần cả nước không xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới, các chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh không thiết yếu ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN