Chật vật vì cấm vận, Huawei hụt thương vụ 6,6 tỷ USD vào tay Samsung

Đây là một trong những thương vụ lớn nhất Samsung giành được cho đến nay liên quan đến hạ tầng mạng 5G.

Samsung Electronics Co. đã giành được đơn đặt hàng trị giá 7,9 nghìn tỷ won (6,6 tỷ USD) để cung cấp các giải pháp không dây thế hệ thứ năm cho Verizon Communications Inc. ở Hoa Kỳ. Đây được xem là thắng lợi lớn trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị mạng của gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc.

Chật vật vì cấm vận, Huawei hụt thương vụ 6,6 tỷ USD vào tay Samsung - 1

Hợp đồng này được hoàn tất ngày 4/9 và có hiệu lực từ ngày 30/6 đến tháng 12/2025, theo một thông tin được tiết lộ từ hồ sơ hợp đồng.

Thỏa thuận này đánh dấu một trong những hợp đồng 5G lớn nhất của Samsung kể từ khi tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc quyết định đầu tư vào mạng điện tử và cạnh tranh với các công ty toàn cầu như Nokia Oyj và Ericsson trong hoạt động cung cấp thiết bị viễn thông nhiều năm trước.

Ngoài ra, thương vụ này sẽ giúp nâng thị phần của Samsung trong ngành công nghiệp không dây vào thời điểm mà các nhà lãnh đạo Huawei Technologies đang phải vật lộn với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ cũng như các biện pháp cứng rắn của Washington nhằm kêu gọi các đồng minh trên toàn thế giới đóng cửa công ty công nghệ Trung Quốc.

“Với hợp đồng chiến lược này, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy ranh giới của sự đổi mới 5G nhằm nâng cao trải nghiệm di động cho những khách hàng của Verizon”, Samsung cho biết trong một tuyên bố.

Samsung, nhà sản xuất chip và thiết bị điện tử lớn nhất thế giới, đã và đang nỗ lực mở rộng thị phần của mình trên thị trường thiết bị 5G, đầu tư vào các mạng di động thế hệ thứ sáu. Công ty này hiện chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về thỏa thuận với Verizon.

Nguồn: [Link nguồn]

Công ty Mỹ phá sản, công ty Việt thấp thỏm chờ tiền

Nếu dịch bệnh chưa được kiểm soát, ngành dệt may vẫn còn gặp nhiều thách thức và kỳ vọng hồi phục sẽ lâu hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Bloomberg) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN