Doanh nghiệp địa ốc “bấm ngày” xông đất năm mới

Với mong muốn một năm làm ăn phát tài, phát lộc, nhiều may mắn nên ngày bắt đầu “mở hàng” cho năm mới được các vị lãnh đạo chọn lựa khá kỹ càng.

Sau khi nhờ “thầy” xem tuổi, xem ngày, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Toàn cầu (GP.Invest) Dầu Khí đã chọn ngày mùng 8 Tết – ngày đẹp để xuất quân. 

Ông Hiệp cho biết: “Sau lựa chọn với tiêu chí chọn tuổi, chọn vía, xem người đó có tâm huyết với công việc hay không, tính nết dễ dàng, cởi mở, nghiêm túc trong công việc… và cuối cùng tôi quyết định chọn nam nhân viên sinh năm 1977 đi “xông đất”. Nhiệm vụ của vị này là sáng sớm mồng 1 Tết lên công ty thắp hương cầu cho công ty làm ăn may mắn phát đạt cả năm.

Sau đó, sáng mùng 8 âm lịch toàn cơ quan sẽ đến công ty để gặp mặt đầu năm, buổi chiều hôm đó có thể sẽ dễ dãi cho anh em đi thăm hỏi, chúc tụng nhau tạo không khí ấm cúng nhưng đến ngày mùng 9 thì phải nghiêm túc làm việc bình thường ngay. Sang ngày 11, tức là ngày thứ hai đầu tuần, ban lãnh đạo Công ty sẽ họp rút kinh nghiệm trong công việc”.

Doanh nghiệp địa ốc “bấm ngày” xông đất năm mới - 1

 Ngày mở hàng đầu năm Giáp Ngọ được các doanh nghiệp chọn ngày khác nhau.

Trong tâm niệm của ông Hiệp thì ngày đầu tiên mở hàng trong năm mới có ý nghĩa rất quan trọng và mỗi doanh nghiệp thường có một “thầy” riêng xem xét. “Tôi không phải là người mê tín dị đoan. Tuy nhiên, tôi thấy rằng: tín ngưỡng giải phóng cái tâm cho mình, con người phải có đức tin, điều này sẽ giúp ta vượt qua khó khăn. Vì thế, tôi luôn tôn trọng tín ngưỡng nhưng có chừng mực, không được tín đến mù quáng”.

Theo ông Nguyễn Mạnh Linh, trưởng Phòng Phong thủy Kiến trúc, viện Quy hoạch & Kiến trúc Đô thị - Đại học Xây dựng:  mùng 3 và mùng 5 Tết năm nay là ngày đẹp có thể đồng thời xuất hành, mở hàng, đi lễ.

Vẫn như thông lệ và đã trở thành nếp, cứ đến giao thừa hàng năm, ông Hiệp lại cùng vợ đi lễ các chùa ở 4 cửa ô Hà Nội để cầu may mắn cho cả gia đình và công ty. Song, ông Hiệp cũng thẳng thắn chia sẻ: Dù có đức tin, ngoài yếu tố may mắn, dù làm bất cứ việc gì cũng cần có sự chuẩn bị, phân tích kỹ cơ hội, đặc biệt cần có sự tập trung cao độ ở người cầm lái doanh nghiệp mới mong thành công.

Chia sẻ với PV Infonet, ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty địa ốc Đất Lành thì quan niệm “mình chọn số chứ không phải số chọn mình”.

Vì thế, Công ty của ông đã ngẫu nhiên chọn ngày mùng 7 Tết sẽ là ngày bắt đầu làm việc đầu năm mới. Khi được hỏi lý do chọn ngày đó, ông Đực nói rằng: nếu để đến ngày mùng 8 hay mùng 9 mới đi làm thì quá trễ nên khối văn phòng sẽ bắt đầu làm việc từ ngày mùng 7 Tết, còn công nhân sẽ làm việc sau ngày mùng 10 âm lịch.

“Việc lễ chùa đầu năm là việc của cá nhân, Công ty không tổ chức. Riêng tôi, mùng 1 Tết gia đình, mùng 3 thăm mộ, viếng tổ tiên, còn vui thì đi chơi, vào chùa chỉ tham quan chứ không thắp hương khấn vái cầu này cầu kia, tôi không mê tín”, ông Đực chia sẻ thêm.

Còn nhiều sàn giao dịch BĐS thì đều có kế hoạch tổ chức các tour đi lễ đầu năm cho tất cả nhân viên từ chùa Hương, chùa Bái Đính, đền bà Chúa Kho, chợ Viềng đến Phủ Giầy… nhằm cầu may mắn, phát lộc trong năm tới và nhất là họ cầu mong thị trường BĐS được dần phá băng để sàn có việc mà làm, có khách giao dịch.

Có vị lãnh đạo sàn chia sẻ: Tâm linh chi phối rất nhiều tới thế giới mà mình đang sống. Vì thực tế, xét cho cùng, tâm linh cũng là cội nguồn, tức là hướng về cái thiện, giống như việc mỗi gia đình phải cúng bái tổ tiên thì các doanh nghiệp phải siêng đi lễ chùa và làm công đức, hướng tới cái đạo thì mới mong phát triển được. Những ai làm lớn mà không duy tâm thì mọi việc khó mà xuôi. Do đó, ngày xuất quân đầu năm được vị này xem xét rất cẩn thận từ những thầy phong thủy có tiếng và ngày mùng 9 Tết là ngày vị lãnh đạo này chọn để mở hàng đầu năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lê (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN