Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án sai phạm tại DN của "đại gia" Lê Thanh Thản

Đây là thông tin được ông Nguyễn Hoài Nam (Trưởng ban pháp chế HĐND Thành phố Hà Nội) cho biết tại buổi họp báo chiều nay (30/11) thông tin về kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa XV.

Theo dự kiến, kỳ họp  thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa XV sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 4- 6/12 tới đây.

Tại buổi họp báo, phóng viên có hỏi về việc trong kỳ họp trước tại phiên chất vấn, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết sắp khởi tố sai phạm tại doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản, ngoài ra có 79 công trình chung cư vi phạm PCCC. Hiện nay các vấn đề này được tiến hành khắc phục như thế nào?

Với câu hỏi trên, ông Nguyễn Hoài Nam (Trưởng ban Pháp chế  HĐND TP Hà Nội) cho biết: Từ 2015 đến nay, các ngành các cấp của TP đã vào cuộc cùng với sự tham gia của nhân dân nên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, trong năm 2017 Thành phố đã tiến hành phạt vi phạm PCCC 12 tỷ đồng với trên 2.000 lượt yêu cầu đình chỉ kinh doanh hoặc tạm đình chỉ đối với  những cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC.

Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án sai phạm tại DN của "đại gia" Lê Thanh Thản - 1

Đối với 79 tòa nhà vi phạm PCCC, ông Nam cho biết đã phân ra 3 nhóm: Nhóm thứ nhất, chủ đầu tư đã chấp hành và đưa vào khắc phục dần các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC; Nhóm thứ 2, các chủ đầu tư đang tiến hành các bước thủ tục, các quy trình để thêm các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC; Nhóm thứ 3 là chưa thực hiện và cố tình không thực hiện.

Ông Nam khẳng định: "Các chủ đầu tư phải có trách nhiệm bổ cập thêm các điều kiện PCCC. Với những  đối tượng không làm hoặc cố tình thoái thác thì sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Và không chỉ có mình công trình Mường Thanh mà hiện chính thức chuyển sang cơ quan công an điều tra 13 tòa nhà nâng cấp từ xử lý vi phạm hành chính chuyển sang cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật".

Về sai phạm tại doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản, ông Nam cho biết: "Khi HĐND TP giám sát tại Công an TP, chúng tôi có yêu cầu và Công an TP cho biết đã khởi tố vụ án, kết thúc điều tra bước một và báo cáo với VKS, hiện đang đợi VKS phê chuẩn, đang làm đúng quy trình tố tụng thực hiện các quy định pháp luật".

Trước đó, tại phiên chất vấn thuộc kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội diễn ra vào ngày 5/7, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết “sắp khởi tố sai phạm tại doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản”.

Tại phiên họp này, sau khi nhận được những thắc mắc của các đại biểu về việc chậm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết, Thanh tra TP. Hà Nội đã chuyển sang cơ quan Công an TP. Hà Nội điều tra , làm rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng của một số đơn vị điển hình là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên của ông Lê Thanh Thản.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết, đây là đơn vị triển khai rất nhiều dự án tại Thủ đô Hà Nội (khoảng 12 dự án), các dự án này qua điều tra đều có dấu hiệu về tội trốn thuế và vi phạm các quy định về quản lý nhà ở.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N. Huyền (Infonet)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN