Cổ phiếu Facebook đạt mức cao kỷ lục

Lần đầu tiên kể từ khi IPO, cổ phiếu Facebook đạt mức cao kỷ lục trong vòng một năm qua, 41$/ cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày thứ Hai vừa rồi, nâng tổng giá trị thị trường của Facebook lên tới hơn 100 tỷ USD.

Phải mất đến một năm cổ phiếu Facebook mới phục hồi. Mốc 100 triệu USD tổng giá trị thị trường của Facebook trên sàn chứng khoán này lại càng thú vị hơn, khi cùng kỳ này một năm trước, cổ phiếu Facebook chịu mức thấp kỷ lục. Facebook đã lấy lại 58 tỷ USD vốn hóa thị trường của mình, từ mùa thu năm ngoái, tăng gấp đôi giá trị so với thời điểm ấy.

Điều gì khiến cổ phiếu Facebook phải chờ đợi lâu như vậy  mới bùng nổ như ngày hôm nay? Lý do hoàn toàn đảo nghịch với những yếu tố đã kéo cổ phiếu rớt giá kể từ khi IPO. Đó là công ty đã chứng minh được khả năng kiếm tiền từ những người sử dụng di động ở mức cao, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Facebook đã lên tục mở rộng được cơ sở người dùng của mình, cũng như các tính năng mà họ dùng.

Các nhà đầu tư tiếp tục tỏ ra lạc quan và phản ứng tích cực với những thành công nổi bật này của Facebook và đánh giá Facebook là một công ty tăng trưởng. Google Finance ước tính tỷ lệ P/E 12 tháng của Facebook đạt 207.87; còn Yahoo Finance thì ước tính tỷ lệ này thấp hơn một chút, đạt 187.06.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Muôn Xuân (Theo Techcrunch, The Verge) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN