Chứng khoán cao nhất gần 2 năm

Sàn Hà Nội sôi động giúp chỉ số HNX-Index tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2012.

Sàn thành phố Hồ Chí Minh

Mở đầu phiên giao dịch hôm nay, thị trường khá chật vật khi nhà đầu tư khá lo ngại. Đóng cửa đợt 1, VN-Index sau một hồi giằng co chỉ tăng được 1,41 điểm. Tuy nhiên, tới giữa phiên, dòng tiền bắt đáy xuất hiện giúp VN-Index có bước tiến triển mạnh.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/3, VN-Index tăng 4,81 điểm, tương ứng 0,82% và dừng ở mức 588,5 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 162.492.886 cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 2.560,82 tỷ đồng, thanh khoản tăng mạnh so với hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận là 3.751.886 cổ phiếu, tương ứng 132,36 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận có  133 mã tăng giá, 66 mã đứng giá và 97 mã giảm giá. 

VN30-Index có tốc độ tăng tương tự VN-Index. Chốt phiên giao dịch ngày 11/3, VN30-Index tăng 5,81 điểm, tương ứng 0,89% và chốt phiên ở mức 661,61 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 51.750.016 cổ phiếu, tương ứng 1.286,23 tỷ đồng. Trong nhóm có 19 mã tăng giá, 3 mã đứng giá và 8 mã giảm giá. 

Hôm ngay, cổ phiếu ngành khoáng sản tiếp tục sức nóng khi nhiều mã vẫn duy trì được đà tăng trần. BGM tăng 300 đồng/CP lên 4.700 đồng/CP, KTB tăng 400 đồng/CP lên 6.900 đồng/CP, LCM tăng 500 đồng/CP lên 8.600 đồng/CP, TNT tăng 100 đồng/CP lên 2.800 đồng/CP.

Vượt qua nhiều đại gia chứng khoán như HCM, SSI, cổ phiếu AGR có phiên tăng trần thứ tư liên tiếp. AGR tăng 300 đồng/CP lên 6.000 đồng/CP. Khối lượng AGR giảm nhẹ. Dường như nhà đầu tư không sẵn sàng bán ra cổ phiếu này.

Sau một phiên tăng nóng, ITA bất ngờ hạ nhiệt. Đóng cửa phiên 11/3, ITA chỉ tăng 200 đồng/CP lên 8.900 đồng/CP. Trong phiên có lúc ITA vọt lên 9.200 đồng/CP, chỉ thấp hơn mức giá trần đúng 100 đồng/CP.

Hôm nay blue-chip có sự phân biệt “sức nóng” rõ rệt. BVH, FPT, GMD, KDC và PVD dẫn đầu đà tăng. Trong đó, FPT tăng mạnh nhất, tăng 3.500 đồng/CP lên 67.000 đồng/CP, BVH tăng 2.300 đồng/CP lên 49.800 đồng/CP, GMD tăng 1.400 đồng/CP lên 36.400 đồng/CP, KDC tăng 1.500 đồng/CP lên 61.000 đồng/CP, PVD tăng 2.000 đồng/CP lên 79.500 đồng/CP.

Sàn Hà Nội

Sàn Hà có tốc độ tăng mạnh hơn sàn thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc phiên giao dịch 11/3, HNX-Index tăng 0,83 điểm, tương ứng 1,01% và đóng cửa ở mức 83,64 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn Hà Nội đạt 116.276.825 cổ phiếu, tương ứng 1.111,93 tỷ đồng, tăng mạnh so với hôm qua. Khối lượng giao dịch thỏa thuận đạt 1.653.816 cổ phiếu, tương ứng 17,47 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 167 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và 84 mã giảm giá.

HNX30-Index tăng chậm hơn HNX-Index, Chốt phiên ngày 11/3, HNX30-Index tăng 1,21 điểm, tương ứng 0,73% và đóng cửa ở mức 167,13 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 53.496.700 cổ phiếu, tương ứng  663,04 tỷ đồng. Trong nhóm có 16 mã tăng giá, 6 mã đứng giá và 7 mã giảm giá.

Sàn Hà Nội có phiên giao dịch đáng nhớ khi khối lượng và giá trị giao dịch đồng loạt tăng vọt. Trong đó, đáng kể nhất là chỉ số HNX-Index tăng lên mức cao nhất gần 2 năm, kể từ tháng 5/2012. Dường như sức nóng trên sàn Hà Nội đang tăng mạnh.

Hôm nay, cả blue-chip, penny và midcap tăng rất đồng đều, không loại cổ phiếu nào đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Họ dầu khí và Sông Đà tăng đáng kể. Nhiều mã tăng trần. Trong đó, SD9 là blue-chip là mã duy nhất đóng cửa ở sắc tím. SD9 tăng 1.400 đồng/CP lên 15.900 đồng/CP. Dư mua trần SD9 rất cao, đạt hơn nửa triệu đơn vị.

Ngoài SD9, họ Sông Đà còn khá nhiều mã khác tăng trần. Đó là S12 tăng 600 đồng/CP lên 7.200 đồng/CP, S96 tăng 400 đồng/CP lên 4.700 đồng/CP, SDB tăng 200 đồng/CP lên 2.300 đồng/CP, SDY tăng 300 đồng/CP lên 3.900 đồng/CP, SIC tăng 700 đồng/CP lên 8.100 đồng/CP.

Họ dầu khí cũng không kém cạnh họ Sông Đà khi có hàng loạt mã tăng trần. PSG tăng 100 đồng/CP lên 2.000 đồng/CP, PVA tăng 300 đồng/CP lên 3.900 đồng/CP, PVV tăng 300 đồng/CP lên 3.700 đồng/CP, PXA tăng 400 đồng/CP lên 5.100 đồng/CP.

PVX góp phần rất lớn giúp sàn Hà Nội có thanh khoản “khủng”. Hôm nay, có tới hơn 20 triệu cổ phiesu PVX được trao tay. Sức nóng được cải thiện giúp PVX tăng trần PVX. PVX tăng 400 đồng/CP lên 5.100 đồng/CP. Đây là cổ phiếu tâm điểm của sàn Hà Nội.

Trong khi khối ngoại chú ý PVX thì khối ngoại lại mua vào KLS. Dù được khối ngoại nâng đỡ nhưng KLS lại đi ngược xu thế thị trường. KLS giảm 100 đồng/CP xuống 12.300 đồng/CP.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN