420 doanh nghiệp không có thưởng Tết

Sự kiện: Thưởng Tết 2019

Theo Bộ LĐ, TB-XH, năm nay, phần lớn doanh nghiệp trên cả nước báo cáo có thưởng Tết âm lịch Giáp Ngọ với mức bình quân bằng một tháng lương, khoảng 4,4 triệu đồng, tăng bình quân 20% so với năm trước.

Tiền thưởng Tết tăng chủ yếu do lương của người lao động tăng (lương bình quân năm 2013 của người lao động đạt 5 triệu đồng/tháng, tăng 19,2% so với năm 2012). Về thưởng Tết dương lịch vừa qua, mức thưởng bình quân khoảng 1,1 triệu đồng, tương đương một phần ba tháng lương và bằng 90% so với mức thưởng bình quân năm ngoái.

Tuy nhiên, cả nước có 420 doanh nghiệp ở 4 tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa và Phú Thọ không thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động, với số lao động lên tới 118.000 người. Nhiều doanh nghiệp do khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm nên thưởng Tết cho người lao động bằng các sản phẩm của Công ty như tương ớt, dầu ăn…

Theo ông Tống Văn Lai - Vụ phó Vụ Tiền lương, Bộ LĐ,TB&XH, do tình hình kinh tế khó khăn nên tại 22 tỉnh, thành có 79 doanh nghiệp nợ 75,7 tỷ đồng tiền lương của hơn 10.000 lao động. Đây là những doanh nghiệp quá khó khăn, gần như tạm dừng sản xuất và phá sản. Những số liệu về thưởng Tết cũng đang được Bộ LĐ,TB&XH  tiếp tục cập nhật tại các địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Lộc (Giaothongvantai.vn)
Thưởng Tết 2019 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN