“Xuất phát sớm” để giữ trọn sức khỏe cho con ở trong môi trường học tập
Môi trường học tập là niềm vui mỗi ngày của trẻ, nhưng đôi khi cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe, và đằng sau một cơn sốt có thể là dấu hiệu của một căn bệnh nguy hiểm – bệnh do não mô cầu (1).
Trẻ ở độ tuổi đến trường vốn hiếu động, thích khám phá và thường xuyên tiếp xúc gần gũi với bạn bè. Ở lứa tuổi này, ba mẹ khó có thể theo sát từng phút giây để bảo vệ con trước những nguy cơ xung quanh. Chính vì thế, những biểu hiện tưởng chừng đơn giản như sốt, đau đầu hay nôn ói thường dễ bị bỏ qua. Thực tế, đây lại có thể là dấu hiệu ban đầu của một số bệnh lý nguy hiểm, trong đó có bệnh do não mô cầu – căn bệnh diễn tiến rất nhanh trong vòng 24 giờ và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng (1)
Bác sĩ Hồ Tôn Thiên Nga, Phó Trưởng khoa Sức khỏe Trẻ em, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết: “Cái khó của bệnh này là dấu hiệu ban đầu rất dễ nhầm với cảm cúm – sốt, đau đầu, sổ mũi, nôn ói. Nếu không phát hiện sớm, bệnh có thể tiến triển nhanh và gây tử vong chỉ trong 24 giờ (1). Tại Việt Nam, một số nghiên cứu cho thấy lên đến hơn 90% ca bệnh do não mô cầu gây ra bởi vi khuẩn não mô cầu nhóm B” (2)(3)(4)(5).
Bác sĩ Hồ Tôn Thiên Nga, Phó Trưởng khoa Sức khoẻ Trẻ em, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Vì sao trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm nguy cơ cao
Bệnh do não mô cầu là một trong những bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm ở trẻ nhỏ. Nguy hiểm bởi sự lây lan nhanh chóng qua đường hô hấp, đặc biệt trong môi trường tập thể như lớp học, sân chơi, nhà trẻ hay bệnh viện. Trẻ dưới 5 tuổi là nhóm có nguy cơ mắc bệnh do não mô cầu cao nhất (1).
Ở trẻ dưới 1 tuổi, giai đoạn từ 5 đến 8 tháng có tỉ lệ mắc bệnh do não mô cầu cao nhất. Giai đoạn này hệ miễn dịch của trẻ còn rất non nớt, chưa được hoàn thiện, giống một "hàng rào bảo vệ" có nhiều khoảng trống, nên rất dễ bị vi khuẩn tấn công (1).
Thanh thiếu niên từ 15 đến 24 tuổi là nhóm có tỷ lệ mắc cao thứ hai vì thường ở trong điều kiện sống tập trung, đông đúc như ký túc xá, doanh trại quân đội, có nhiều hành vi nguy cơ cao như hút thuốc hay tham dự các câu lạc bộ. (1)
Một yếu tố khác khiến căn bệnh này trở nên khó lường là những người lành mang trùng, họ là những người lớn khỏe mạnh có thể mang vi khuẩn não mô cầu nhưng không biểu hiện bất kỳ một triệu chứng nào. Từ đó có thể vô tình truyền bệnh cho trẻ qua những hành động rất quen thuộc như ho, hắt hơi, nói chuyện (1).
Bệnh do não mô cầu, mặc dù là bệnh ít gặp nhưng vẫn xảy ra ở mọi lứa tuổi và có tỉ lệ tử vong rất cao đặc biệt ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Trong những năm gần đây, số trường hợp ghi nhận não mô cầu ở Việt Nam thường ở mức thấp. Tuy nhiên số trường hợp mắc thực tế có thể đã bị bỏ sót do vấn đề chẩn đoán thiếu sót và lạm dụng kháng sinh (1).
Chủ động phòng ngừa – lá chắn an toàn cho con
Thay vì bị động, ba mẹ cần chủ động phòng ngừa bệnh do não mô cầu cho con trẻ! Để đảm bảo sức khỏe, Bác sĩ Thiên Nga khẳng định: “Việc chủng ngừa bệnh do não mô cầu, trong đó có nhóm B, được Hội Y học Dự phòng Việt Nam khuyến nghị (1).
Ngoài chủng ngừa, phụ huynh cũng nên hướng dẫn con giữ thói quen bảo vệ sức khỏe để phòng ngừa bệnh não mô cầu như: tránh sử dụng dụng cụ ăn uống chung, tránh chia sẻ thức ăn, đồ uống, thuốc lá tại những khu vực tập trung đông người, ăn uống cân bằng và tránh thức uống có cồn, ngủ đủ và tập thể dục thường xuyên (1).
Tuy nhiên, đối với trẻ nhỏ, việc tuân thủ đầy đủ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì thế, bố mẹ cần hành động sớm hơn, trang bị cho con một “lá chắn” vững vàng trước những nguy hiểm từ căn bệnh do não mô cầu nhóm huyết thanh B (1) .
Hãy liên hệ bác sĩ để được tư vấn thông tin tiêm ngừa bệnh do não mô cầu nhóm huyết thanh B hoặc tìm hiểu thêm thông tin bệnh do não mô cầu tại https://tiemngua.com/hieu-ve-benh-tre- em/nao-mo-cau
|
Tài liệu dành cho công chúng. Nội dung tài liệu được Hội Y Học Dự Phòng Việt Nam và Công ty TNHH Dược Phẩm GSK Việt Nam phối hợp biên soạn. Vui lòng tư vấn cán bộ y tế để biết thêm thông tin. Code: NP-VN-MNU-ADVR-250003; ADD: 10/2025 Tài liệu tham khảo (1) Dự phòng bệnh do não mô cầu ở Việt Nam. Hội Y học Dự Phòng Việt Nam (2024). (2) Van et al. Infection and Drug Resistance 2021:14 5261–5269 (3) Phan, T.V., et al., Characterizing Neisseria meningitidis in Southern Vietnam between 2012 and 2021: A predominance of the chloramphenicol-resistant ST-1576 lineage. IJID Regions, 2024. 10: p. 52-59 (4) Triệu Phi Long, Lê Thu Hà, and Lê Hải Yến và công sự, Giám sát dịch tễ học nhiễm não mô cầu tại mô cầu tại một số đơn vị quân đội khu vực miền Bắc (2008 - 2014). Tạp chí truyền nhiễm Việt Nam, 2015. 2(10). (5) Abstract 0357;T. Phan;Bacterial infections / International Journal of Infe Diseases;2021;101;120–158 |
Nguồn: [Link nguồn]
-05/11/2025 06:50 AM (GMT+7)

