Trẻ ăn cháo gà, liên tục ói ra máu

Bệnh Viện Nhi đồng 1 TPHCM ngày 24/4 cho biết vừa nội soi gắp thành công dị vật ghim trong cổ họng bệnh nhi B.A (4 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) gây nôn ói ra máu.

Trước đó, bé A. nhập viện trong tình trạng nôi ói liên tục, mệt mỏi. Qua chụp X-quang các bác sĩ nghi ngờ bị hóc dị vật ở họng và đã nội soi gắp ra cọng kẽm cắm vào amidan bên trái của bệnh nhi. Sau khi dị vật được lấy ra ngoài, sức khỏe của bệnh nhi nhanh chóng phục hồi.

Trẻ ăn cháo gà, liên tục ói ra máu - 1

Cọng sắt kẽm ghim trong amidan của bệnh nhi

Theo người nhà bé A., cách đây một tuần, bé được mẹ nấu cháo gà xé cho ăn. Sau khi ăn, bé đột nhiên ho sặc sụa rồi ói liên tục. Ngay sau đó, bé A. được đưa đến cơ sở y tế địa phương điều trị bớt ói và xuất viện.
 
Tuy nhiên, đến sáng sớm ngày 24/4, trong lúc đang học ở lớp, bé A. lại tiếp tục ói ra máu nên nhà trường đã cấp tốc chuyển bé đến Bệnh Viện Nhi đồng 1. Dị vật được gắp ra là cọng kẽm từ miếng rửa chén thường thấy ở mọi nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng.Thạnh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN