Tránh bệnh phụ khoa khi đặt vòng

Đặt vòng (dụng cụ tử cung) là 1 biện pháp tránh thai khá hiệu quả và tương đối an toàn. Nhưng đôi khi vẫn có một số trục trặc xảy ra.

Hỏi: Tôi đặt vòng chưa được 1 tháng nhưng thấy hay bị ra huyết trắng dai có màu đục, đôi khi hồng hồng, không ngứa, không thấy mùi hôi. Bên cạnh đó, do tôi còn cho con bú và không thấy đau gì cả nên đã không uống hết thuốc kháng sinh mà bác sĩ đặt vòng cho uống 1 tuần. Xin hỏi, có phải do đặt vòng nên mới bị như vậy, nếu không uống thuốc kháng sinh thì có làm sao không, làm sao để hạn chế việc bị bệnh phụ khoa khi đặt vòng tránh thai? - Chế Thùy Linh (quận 1, TPHCM).

TS.BS Lê Thị Thu Hà, Phó khoa Sản A, Bệnh viện Từ Dũ TPHCM trả lời: Đặt vòng (dụng cụ tử cung) là 1 biện pháp tránh thai khá hiệu quả và tương đối an toàn. Vì đặt vòng là một can thiệp thủ thuật y khoa nên có 1 số nguy cơ như nhiễm trùng, thủng buồng tử cung...

Để hạn chế nguy cơ nên thực hiện thủ thuật trong điều kiện vô trùng và nhân viên y tế đã được tập huấn và có kinh nghiệm. Sau khi đặt vòng bạn được cho kháng sinh cũng với mục đích ngừa nhiễm trùng. Vòng là vật lạ nên sẽ có một số phản ứng sau đó như tăng tiết dịch, ra huyết âm đạo, co thắt tử cung.

Nếu bạn có ra ít dịch trắng dai hơi hồng như đã tả không kèm đau bụng, không sốt, không ngứa và không có mùi hôi thì không đáng lo. Trước hết, bạn cần giữ vệ sinh vùng kín, nên đến cơ sở y tế kiểm tra lại vòng. Nếu ổn định bạn cần khám vòng lại mỗi 3 - 6 tháng hoặc khi có dấu hiệu bất thường: ra huyết, đau bụng, trễ kinh, nhiều khí hư âm đạo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiến thức
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN