TP.HCM: Nỗi lo gia tăng bệnh dịch từ chuột cống

Tuần qua, Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM điều trị cho một bệnh nhân 55 tuổi ở phường 9, quận 3 - trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus Hanta - một loại virus ở chuột có khả năng gây suy gan, suy thận cấp.

Ngay sau đó, các bác sỹ Viện Pasteur TP.HCM đã khẩn trương xác minh, bệnh nhân bị chuột cống cắn, song không đi tiêm phòng, khu phố bệnh nhân sinh sống rất nhiều chuột, ban đêm chúng vào ra các khu đất trống, các điểm tập kết rác, thậm chí đêm, chuột còn nhảy lên giường ngủ chung với người; cắn nát các đồ dùng gia đình…

TP.HCM: Nỗi lo gia tăng bệnh dịch từ chuột cống - 1

Không ít trường hợp tử vong do lây virus từ chuột

Tiến sỹ Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết, virus Hanta có trong chuột và có thể truyền cho người khi người bị chuột cắn hoặc tiếp xúc với nước tiểu chuột, đã có không ít trường hợp nhiễm Hanta tử vong rất nhanh do chứng suy gan, suy thận cấp.

Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM thỉnh thoảng tiếp nhận bệnh nhân dương tính với virus này song may mắn chưa có ai tử vong. Khó khăn nhất của bệnh là dễ bị chẩn đoán nhầm sang bệnh khác và chưa có thuốc đặc trị. Cũng theo Tiến sỹ Siêu, trước kia, chuột chủ yếu hoành hành ở những khu nhà lá, xóm nước đen dọc các bờ kênh thuộc quận 7, 8, Bình Tân, 11, Hóc Môn… thì nay chúng tấn công cả những khu phố cao tầng, sạch sẽ.

Nguyên nhân là TP.HCM rác thải sinh hoạt quá nhiều, 6.000 tấn rác/ngày trong khi 2 bãi rác Phước Hiệp (huyện Củ Chi) và Đa Phước (huyện Bình Chánh) chỉ đáp ứng được 1/3, các HTX thu gom rác 2-3 ngày mới đi thu gom khiến rất nhiều người dân thiếu ý thức đã biến các khu đất trống xung quanh khu dân cư, các kênh mương thành nơi đổ rác. Bên cạnh đó, nước thải sinh hoạt đổ thẳng ra hệ thống kênh, sông cũng gây ô nhiễm hầu hết các quận nội, ngoại thành, đặc biệt khi triều cường, chuột từ hệ thống cống tràn lên tụ tập kiếm ăn trong các bãi đất hoang, các điểm chứa rác thải sinh hoạt…

Tiến sỹ Trần Ngọc Hữu, Viện trưởng Viện Pasteur thông tin, viện đã phối hợp với Sở Y tế TP.HCM có kế hoạch diệt chuột và tuyên truyền cho người dân phòng bệnh nhưng chuột quá nhiều, khôn và sống dưới hệ thống cống, đặt thuốc nhiều nhưng không hiệu quả… Cũng do ý thức người dân kém, xả rác, vứt lung tung nên đã trở thành mầm dịch đáng lo ngại các loại ruồi, muỗi, côn trùng độc hại phát triển mạnh do cuối năm mưa to dồn dập, nước ngập. Nhiều khu vực trong thành phố, người dân vẫn dùng nước ngầm… do đó nguy cơ các loại bệnh tiêu chảy cấp, chân tay miệng, sốt xuất huyết… gia tăng mạnh.

Vì vậy, để phòng bệnh, ngày 19-11, Sở Y tế TP.HCM đã họp, khuyến cáo người dân phải có ý thức phòng bị chuột và các loại côn trùng cắn, đốt bằng cách ngủ màn, dọn dẹp vệ sinh môi trường thật tốt, tránh để rác trong nhà. Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các ban, ngành chức năng siết chặt quản lý các quán hàng rong, xe đẩy, tăng cường thu gom rác thải, tránh để số lượng lớn rác sinh hoạt lưu cữu lâu ngày làm lây lan mầm bệnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Hà (An ninh thủ đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN