Thầy giáo suýt mất lưỡi vì " nghiện" thứ cực nhiều người thích

Một thầy giáo người Australia đã đăng tải lên mạng xã hội bức ảnh cho thấy lưỡi của anh bị bỏng rộp và bong lớp ngoài, do uống quá nhiều nước tăng lực.

Thầy giáo suýt mất lưỡi vì " nghiện" thứ cực nhiều người thích - 1

Lưỡi của Dan Royals bị bỏng giộp và bong lớp ngoài, do uống quá nhiều nước tăng lực

Dan Royals, giáo viên người Australia đang sống tại châu Á, cho biết anh thường uống 6 lon nước tăng lực hằng ngày cho tới khi bác sĩ cảnh báo loại đồ uống này ảnh hưởng tới sức khỏe.

Các bác sĩ cho biết một số loại nước uống tăng lực chứa tới 58 gram đường mỗi lon và các chất dư thừa khác như axít amin và vitamin B. Chúng có tác hại ăn mòn da thịt.

Mới đây, Dan Royals đã đăng tải lên trang Facebook hình ảnh cho thấy lưỡi của anh bị tàn phá bởi đổ uống tăng lực.

“Ai thích uống nước tăng lực? Bạn có thể muốn nghĩ lại”, thầy giáo trẻ cảnh báo. “Hãy nhìn vào bức ảnh, đó là những gì đường gây tổn thương cho lưỡi của bạn”.

Dan Royals thừa nhận anh cũng hút thuốc lá, nhưng khẳng định những tổn thương ở lưỡi là do nước uống tăng lực.

Các nhà khoa học gần đây nhấn mạnh rằng đường và axít trong nước tăng lực có thể gây hại cho lưỡi và răng.

Thầy giáo suýt mất lưỡi vì " nghiện" thứ cực nhiều người thích - 2

Vinnie Pyner, 21 tuổi đăng ảnh cho thấy răng cửa của cậu bị ăn mòn bởi nước tăng lực.

Trước đó, sinh viên Vinnie Pyner, 21 tuổi, ở Kent, Anh, cũng đăng tải bức ảnh 4 răng trước của cậu bị ăn mòn, sau khi chàng trai này uống 6 lon nước tăng lực mỗi ngày trong suốt nhiều tháng.

Lạm dụng nước tăng lực làm tăng nguy cơ bệnh tim

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ thuộc Trung tâm Y tế Mayo Clinic tại TP Rochester (bang Minnesota) được báo cáo tại hội...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Mirror) ([Tên nguồn])
Sai lầm trong ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN