Tại sao phụ nữ nên đi tiểu sau khi làm “chuyện ấy”?

Đi vệ sinh trước và sau khi quan hệ đều có vai trò quan trọng trong việc phòng tránh các bệnh liên quan đến bộ phận sinh dục, đặc biệt là các bệnh nhiễm trùng.

Tại sao phụ nữ nên đi tiểu sau khi làm “chuyện ấy”? - 1

Bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung. 

Bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Thái Hà cho biết, trong quá trình "quan hệ", những vi khuẩn, virus ở vùng sinh dục và trực tràng có thể bị đẩy sâu vào bên trong, thậm chí chúng có thể di chuyển tới bàng quang.

Nếu bạn đi vệ sinh trước khi "quan hệ", một lượng vi khuẩn đã được đưa ra ngoài, lượng vi khuẩn bị đẩy vào trong cũng ít hơn. Tương tự như vậy, đi tiểu sau khi "quan hệ", vi khuẩn sẽ theo dòng nước tiểu ra ngoài, giảm thiểu tình trạng tích tụ trong bàng quang hay đường tiết niệu, gây nhiễm trùng.

Hơn nữa, không giống như nam giới, phụ nữ không có cơ chế xuất tinh qua niệu đạo nên cách duy nhất để "trục xuất" các vi khuẩn ra khỏi hệ thống này là qua đường tiết niệu. Vì vậy, bạn nên đi tiểu trong vòng 45 phút sau khi "quan hệ".

Theo chuyên gia, đi tiểu sau khi "quan hệ" không có tác dụng tránh thai. Điều đó đồng nghĩa với việc nó không làm giảm khả năng thụ thai của bạn. Khi quan hệ tình dục, sau khi nam giới xuất tinh, hàng triệu con trinh trùng sẽ nhanh chóng bơi vào trong âm đạo và gặp trứng để thụ tinh. Nhưng sẽ chỉ có duy nhất một con tinh trùng có thể thụ tinh với trứng tạo thành hợp tử và đấy chính là phôi thai. Vì tốc độ bơi của chúng rất nhanh sau khi được "giải phóng" nên dù sau đó bạn đi vệ sinh cũng không thể bắt chúng bơi ngược trở lại.

Tại sao phụ nữ nên đi tiểu sau khi làm “chuyện ấy”? - 2

Phụ nữ đi tiểu sau khi "quan hệ" có tác dụng đẩy vi khuẩn ra ngoài.

Theo bác sĩ, ở phụ nữ, đi tiểu sau khi quan hệ có thể ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, vì niệu đạo của nữ ngắn và thẳng, nên trong khi quan hệ tình dục vi khuẩn dễ dàng đi ngược vào bên trong.

Nhưng đối với nam giới, đi tiểu ngay sau khi quan hệ tình dục có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Sau khi xuất tinh, nam giới tốt nhất nên nghỉ ngơi 1 lúc sau đó mới đi tiểu. Bởi xuất tinh là hoạt động dưới sự kích thích tình dục, áp lực của niệu đạo và tuyến tiền liệt tích lũy đến một mức độ nhất định, thông qua sự co cơ của đáy chậu khiến cho tinh dịch được lưu trữ ở niệu đạo sau được bài tiết ra.

Vì thế, nếu sau khi xuất tinh mà đi tiểu ngay lập tức, sự sung huyết ở cơ quan sinh dục còn chưa kịp giảm xuống.

Đối với nam giới, không chỉ cảm thấy rõ các triệu chứng như: chờ đi tiểu, suy nhược hoặc thậm chí là đi tiểu không ra, vì áp lực của niệu đạo và tuyến tiền liệt chưa hoàn toàn giảm xuống, đi tiểu còn gây ra sự trào ngược nước tiểu, lâu ngày sẽ dễ dẫn đến viêm tuyến tiền liệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
1001 câu hỏi vì sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN