Rối loạn tâm thần sau quan hệ tình dục không an toàn

Hà Nội - Anh Nam, 36 tuổi, đến viện khám sức khỏe tâm thần trong tình trạng ám ảnh, lo lắng, trốn tránh sau khi phát hiện mắc bệnh tình dục do quan hệ ngoài luồng.

Nam sống tại Hà Nội, cùng vợ và con gái. Một năm trước, khi vợ mang thai, anh quen một cô gái qua mạng xã hội. Cả hai hẹn hò và quan hệ tình dục, chi phí cho mỗi lần gặp là một triệu đồng.

Tháng 6/2023, anh bị ngứa, rát trong ống tiểu, cứ đi tiểu lại thấy đau buốt khó chịu, chảy mủ vàng ở lỗ sáo. Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, xác định bệnh nhân bị viêm niệu đạo còn vợ bị viêm phần phụ do lậu. Người vợ phải điều trị một chế độ đặc biệt để tránh nhiễm trùng thai nghén.

"Chỉ vì nhu cầu bản thân mà mang bệnh về cho vợ, gây nguy hiểm cho con. Tôi vô cùng áy náy, ân hận và dằn vặt bản thân", Nam nói. Sau đó, anh liên tục bị ám ảnh đến nỗi mất ăn mất ngủ vì ngứa, ngày đêm cảm thấy "vi khuẩn đang cào cấu trong niệu đạo". Khỏi bệnh lậu, anh phát hiện có nốt sần như sùi mào gà ở dương vật, kết quả xét nghiệm xác định sùi mào gà do nhiễm các type HPV 11 và 16.

Kể từ đó, anh lúc nào cũng ám ảnh mình bị sùi ở miệng, ở lưỡi, ở họng. Anh đi khám rất nhiều nơi, kết quả nội soi tai mũi họng không có tổn thương song vẫn nghi ngờ, "đến ngủ cũng mơ bị bệnh". Bác sĩ chỉ định khám chuyên khoa sức khỏe tâm thần, kết quả chẩn đoán rối loạn lo âu, stress quá mức.

Còn Sơn, 30 tuổi, đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám do ngứa, vùng đầu dương vật và xung quanh có xuất hiện các nốt sùi trắng. Trong một năm qua, anh từng quan hệ với 5-6 người. Tất cả đều là tình một đêm và anh không dùng biện pháp bảo vệ. Bác sĩ kết luận anh bị viêm niệu đạo, viêm nhiễm, mọc nấm, điều trị bằng kháng sinh và kiêng quan hệ trong thời gian dài. Sơn không tin mắc bệnh tình dục, liên tục yêu cầu xét nghiệm lại.

Hay Minh, 20 tuổi, tin bạn tình một đêm cam đoan khỏe mạnh còn đưa hình ảnh kết quả xét nghiệm không mắc bệnh tình dục, nên quan hệ không dùng bao cao su. Sau đó, anh bị đau rát khi đi tiểu, tiết dịch mủ ở niệu đạo, bác sĩ ghi nhận viêm niệu đạo do lậu. Minh cũng phải kết hợp điều trị rối loạn lo âu suốt thời gian dài.

Hiện Việt Nam chưa có nghiên cứu chung về số bệnh nhân khởi phát tâm thần, stress, rối loạn lo âu sau khi quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên, các bệnh viện đều ghi nhận tỷ lệ này ngày càng tăng, đặc biệt là sau các dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm...

Mỗi ngày, thế giới ghi nhận một triệu ca bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs), phần lớn trong số đó không có triệu chứng. Mỗi năm ước tính có khoảng 374 triệu ca nhiễm mới. Có nhiều con đường lây nhiễm bệnh xã hội, trong đó 90% trường hợp bệnh do quan hệ tình dục không an toàn. Nhóm nguy cơ cao là tác nhân khiến bệnh lây truyền rộng rãi và nhanh chóng ra cộng đồng như quan hệ đồng giới, người có nhiều bạn tình, quan hệ không dùng bao cao su.

"Quan hệ tình dục không an toàn làm lây truyền bệnh xã hội như HIV, lậu, giang mai, HPV, viêm gan B, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần", bác sĩ Bắc nói.

Cùng quan điểm, bác sĩ Lê Thị Thúy Hằng, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, cho rằng đây là một dạng rối loạn lo âu xã hội, được phân loại vào nhóm các rối loạn liên quan đến căng thẳng. Bệnh nhân vừa phải chịu đựng căn bệnh xã hội, vừa phải đấu tranh tâm lý nhưng không dám đi viện càng khiến triệu chứng nặng nề hơn.

Người mắc hội chứng này luôn cảm thấy tội lỗi hoặc xấu hổ, sợ quan hệ, gần gũi thậm chí phải điều trị tâm lý vì ám ảnh quá mức dẫn đến rối loạn tình dục. Họ thường lo lắng, tim đập nhanh, đỏ mặt, hồi hộp, lảng tránh trước hoặc trong khi quan hệ mà không có lý do cụ thể. Chứng bệnh khiến họ xấu hổ, lâu dài dẫn đến lo âu, bất an, mất hứng thú, bỏ điều trị.

Người bệnh rối loạn lo âu thường lo lắng, sợ hãi và stress cường độ cao khi phải đối mặt với người thân, ngại ra ngoài, tham gia những sự kiện. Tình trạng này thường trầm trọng hơn ở nhóm có địa vị xã hội, có vai vế trong gia đình hoặc người nổi tiếng. Nếu tình trạng kéo dài, người bệnh dễ nghĩ quẩn, thậm chí tự sát.

Nhiều nam giới bị rối loạn lo âu, stress sau khi mắc bệnh do quan hệ tình dục không an toàn. Ảnh: Andrologos

Nhiều nam giới bị rối loạn lo âu, stress sau khi mắc bệnh do quan hệ tình dục không an toàn. Ảnh: Andrologos

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính năm 2019, cứ 8 người lại có một người sống chung với rối loạn tâm thần, trong đó rối loạn lo âu và trầm cảm là phổ biến nhất. Năm 2020, số người bị rối loạn lo âu và trầm cảm tăng khoảng 25%, kéo theo số ca tự tử tăng. Nhiều người bị rối loạn tâm thần không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc hiệu quả, làm gia tăng khoảng trống điều trị. Chỉ 29% số người bị rối loạn tâm thần và 1/3 số người bị trầm cảm được chăm sóc sức khỏe tâm thần chính thức.

Tại Việt Nam, ước tính gần 15 triệu người Việt Nam đang mắc các bệnh rối loạn tâm thần, trong đó trầm cảm, lo âu đứng đầu bảng.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người cần có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như đối tác, thực hành tình dục an toàn, tránh xu hướng tình dục lệch lạc, điển hình như tình một đêm. Bệnh lý tình dục không nguy hiểm chết người, nhưng rất phức tạp do virus không có thuốc điều trị đặc hiệu.

Khi quan hệ, nên sử dụng bao cao su đúng cách, chọn đúng kích cỡ để không bị tuột, rách. Không quan hệ bừa bãi và cần khám sức khỏe định kỳ.

Trường hợp mắc bệnh tình dục, bác sĩ khuyên nên đi khám để điều trị dứt điểm, thay vì trốn tránh khiến "bệnh chồng bệnh", khó hồi phục hơn.

*Tên nhân vật được thay đổi

Nguồn: [Link nguồn]

T. là nữ sinh lớp 12 của một trường cấp 3 tại Hà Nội, được mẹ đưa đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trong tình trạng tiểu buốt, tiểu rát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy An ([Tên nguồn])
Sức khỏe tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN