Phụ nữ trẻ sống sót sau ung thư tăng nguy cơ gặp biến chứng khi mang thai

Sự kiện: Mang thai

Những phụ nữ sống sót sau ung thư khi còn trẻ có thể phải đối mặt với nguy cơ cao hơn gặp các biến chứng khi mang thai.

Đó là kết luận của một nghiên cứu gồm hơn 15.000 ca sinh ở những phụ nữ tuổi từ 15 đến 39 tại Bắc Carolina. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bắc Carolina đã so sánh tỉ lệ biến chứng giữa 2.600 ca sinh ở những người sống sót sau ung thư và gần 13.000 ca sinh ở những phụ nữ cùng độ tuổi không có tiền sử ung thư.

Phụ nữ trẻ sống sót sau ung thư tăng nguy cơ gặp biến chứng khi mang thai - 1

Họ phát hiện ra rằng, những người sống sót sau ung thư tăng nguy cơ phải sinh mổ, sinh non hoặc sinh con có cân nặng khi sinh thấp. Nguy cơ cao nhất ở những phụ nữ có chẩn đoán ung thư trong thời gian mang thai. Tỉ lệ sinh non là 13% ở những người sống sót sau ung thư và 9% ở những phụ nữ không có tiền sử ung thư.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc tư vấn cho phụ nữ ung thư đang cân nhắc thụ thai và những phụ nữ mang thai tại thời điểm có chẩn đoán ung thư là rất quan trọng nhằm giúp họ đánh giá và giảm các nguy cơ trước khi thụ thai. Theo dõi chặt chẽ trong quá trình mang thai cũng có thể giúp cải thiện các kết quả.

Nghiên cứu được đăng trực tuyến trên tạp chí JAMA Oncology ngày 23/5.

Trẻ sinh ra dễ mắc bệnh này chỉ vì quan niệm sai lầm khi mang thai “ăn cho 2 người”

Một nghiên cứu cho thấy những người phụ nữ mang thai tăng cân quá nhiều khiến cho con cái của họ có nguy cơ mắc bệnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BS P.Liên ([Tên nguồn])
Mang thai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN