Phụ nữ nghiện rượu dễ chết hơn nam giới

Nghiên cứu của các nhà khoa học Đức tại Đại học Y khoa Greifswald cho thấy chứng nghiện rượu có nguy cơ gây tử vong ở nữ giới cao gấp đôi so với đàn ông.

Theo trang tin MNT, nhóm nghiên cứu đã khảo sát 4.070 người sinh sống tại miền Bắc nước Đức, trong đó có 119 nam và 30 nữ là người nghiện rượu. Trong vòng 14 năm, hơn 1/5 số người nghiện rượu thiệt mạng, trong đó, con số tử vong ở nhóm đàn ông là 21 người và ở phụ nữ là 7 người. Tỉ lệ tử vong ở phụ nữ nghiện rượu là 1,67% tổng dân số so với 0,36% ở phụ nữ bình thường. Ở nam giới, tỉ lệ tử vong tương ứng của người nghiện và không nghiện rượu lần lượt là 1,26% và 0,66%.

Phụ nữ nghiện rượu dễ chết hơn nam giới - 1

Phụ nữ nghiện rượu có tỉ lệ tử vong cao hơn nam giới

Tác giả chính của nghiên cứu nói trên, chuyên gia dịch tễ học Ulrich John, nhận định rằng những nguy cơ liên quan đến chứng nghiện rượu phát triển mạnh hơn ở nữ giới và họ dễ chết sớm vì bệnh tật như bị xơ gan.

Nghiên cứu sẽ được công bố chi tiết trên Tạp chí Alcoholism: Clinical & Experimental Research số tháng 1-2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Lâm (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN