Phó Tổng thư ký LHQ đến Việt Nam kêu gọi chống HIV/AIDS

Ông Sidibe kêu gọi Chính phủ Việt Nam cam kết, đảm bảo 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình.

Phó tổng Tư ký Liên hợp quốc Michel Sidibe thăm và làm việc về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại trung tâm Y tế Quận Nam Từ Liêm hôm nay 24/10.

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Michel Sidibe đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian qua của Việt Nam.

“Việt Nam cần tăng cường hơn nữa các nỗ lực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS”, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc đề nghị.

Phó Tổng thư ký LHQ đến Việt Nam kêu gọi chống HIV/AIDS - 1

Thứ trường Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp đón Ngài Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Giám đốc điều hành UNAIDS Michel Sidibe

Ông Sidibe kêu gọi Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế hướng ứng và cam kết thực hiện mục tiêu 90-90-90 của Liên hiệp quốc đưa ra là 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi rút ở mức thấp và ổn định hay còn gọi là tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế.

Phó Tổng thư ký LHQ đến Việt Nam kêu gọi chống HIV/AIDS - 2

Ngài Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Giám đốc điều hành UNAIDS Michel Sidibe đi thăm trung tâm Y tế Quận Nam Từ Liêm

Phó Tổng thư ký Liên hợp khẳng định các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam sẽ luôn luôn sát cánh cùng Việt Nam trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.

Phó Tổng thư ký LHQ đến Việt Nam kêu gọi chống HIV/AIDS - 3

Ngài Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Giám đốc điều hành UNAIDS Michel Sidibe thăm hỏi và tặng quà nhóm đồng đẳng sinh hoạt tại trung tâm y tế

Ông Michel Sidibe cũng đề nghị cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ Việt Nam để tiến tới đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên Kỷ vào năm 2015 và mục tiêu 90-90-90 để có thể kết thúc dịch AIDS vào năm 2030…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN