Nước giúp "cậu bé" sung mãn

Nước giúp điều chỉnh huyết áp và cải thiện khả năng lưu thông máu. Hai điều này rất quan trọng trong quá trình cương cứng ở đàn ông.

Uống nước theo liều lượng cũng là một trong những cách để có một lối sống lành mạnh, thêm vào đó là điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện thể chất. Tất cả những điều đó có thể làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Các chuyên gia từ Đại học Johns Hopkins cho biết.

Nước giúp "cậu bé" sung mãn - 1

Cung cấp đủ nước cho cơ thể cũng rất hỗ trợ cho sức khỏe người phụ nữ. Ảnh minh họa.

Các vấn đề tim mạch thường đi kèm với cuộc sống của nam giới. Do đó bạn nên cẩn thận trong việc giữ gìn sức khỏe tim mạch. Một trong số đó là hãy cố gắng để tiêu thụ đủ nước. Nước cũng giúp điều chỉnh huyết áp và cải thiện khả năng lưu thông máu. Hai điều này rất quan trọng trong quá trình cương cứng ở đàn ông.

"Cung cấp đủ nước cho cơ thể cũng rất hỗ trợ cho sức khỏe người phụ nữ", tiến sĩ Colin Wilson, chuyên gia của trường đại học Johns Hopkins cho biết.

Ông cho biết, nước rất hữu dụng đối với các màng nhầy, giúp cải thiện hệ thống tim mạch, tiểu đường, và quan trọng nhất là chức năng tình dục. Vì vậy, ngay từ bây giờ, muốn "cậu bé" sung mãn hơn thì bạn hãy uống nhiều nước nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dân Việt/Health
Sức khỏe sinh sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN