Nối liền hai bàn tay đứt lìa

Ngày 6/9, Bệnh viện Việt Đức cho biết vừa nối thành công hai bàn tay đứt lìa cho bệnh nhân N.V.Đ., 18 tuổi ngụ ở Đông Anh, Hà Nội bị lưỡi dao cắt giấy cắt đứt lìa hai bàn tay.

Bệnh nhân Đ nhập viện từ ngày 5/9 trong tình trạng hai bàn tay đứt lìa nhưng rất may là hai bàn tay đã được bảo quản trong thùng đá.

Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật - Tạo hình - Hàm mặt (BV Việt Đức) đã nối thành công hai bàn tay cho bệnh nhân sau 8 giờ phẫu thuật.

Hiện tại tay của bệnh nhân đã có tiến triển tốt, hồng ấm trở lại.

Trước đó bé Nguyễn Văn D. 3 tuổi (Tiền Hải, Thái Bình) đã lấy dây dù để buộc chân cho bé vì sợ bé ngã xuống nước. Không may sợi dây vướng vào buồng máy làm chân cháu D. bị đứt lìa. Sau 10 tiếng phẫu thuật các chuyên gia khoa Phẫu thuật tạo hình - hàm mặt, BV Việt Đức đã nối thành công bàn chân cho cháu D. Ngày 5/9, sau 16 ngày điều trị, bé D. đã được xuất viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN