Những bài thuốc đông y giúp cơ thể nhanh hồi phục sau sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm do virus, thường diễn biến nhanh, theo từng giai đoạn. Bệnh sẽ khỏi dần trong hai tuần nếu được chẩn đoán xác định và điều trị kịp thời...

1. Các giai đoạn sốt xuất huyết

- Giai đoạn sốt: Người bệnh sốt cao đột ngột, liên tục và kéo dài, kèm theo triệu chứng mệt mỏi, nhức đầu, đau nhức mình mẩy, đau hai hốc mắt, đau khớp, đau cơ, buồn nôn, chán ăn, có khi đau vùng thượng vị kèm tiêu chảy.

Bệnh sốt xuất huyết có đặc điểm là sốt và xuất huyết.

Bệnh sốt xuất huyết có đặc điểm là sốt và xuất huyết.

- Giai đoạn sốt cao có xuất huyết dưới da: Biểu hiện xuất huyết thường thấy ở da là những chấm đỏ li ti, xuất hiện ở hai cẳng chân, cánh tay, bụng, đùi, mạng sườn... Xuất huyết niêm mạc có những biểu hiện như chảy máu cam, chảy máu lợi, đôi khi xuất huyết ở kết mạc, tiểu tiện ra máu...

Trường hợp sốt xuất huyết nặng có thể xuất huyết đường tiêu hóa với biểu hiện như nôn ra máu, đại tiện ra máu... cần dùng các phương tiện, thuốc của y học hiện đại để cấp cứu kịp thời.

- Giai đoạn hồi phục: Người bệnh hết sốt, các nốt ban xuất huyết mờ dần. Cơ thể dần hồi phục, ăn ngon miệng hơn, đi tiểu nhiều hơn. Cơ thể đã không còn mất nước nhưng vẫn còn mệt mỏi, chóng mặt, đau mình mẩy, đại tiện lỏng...

Người bệnh trải qua đủ 03 giai đoạn của bệnh rồi mới khỏi. 2. Bài thuốc trong giai đoạn hồi phục sau sốt xuất huyết

Bài 1: Sinh địa 20g, sa sâm 15g, mạch môn, ngọc trúc, mỗi vị 12g, đường phèn 20g. Sắc uống ngày 1 thang.

Sinh địa, vị thuốc điều trị các trường hợp chảy máu, ban da, sốt xuất huyết

Sinh địa, vị thuốc điều trị các trường hợp chảy máu, ban da, sốt xuất huyết

Bài 2: Quả dâu chín, sinh địa, củ mài, đỗ đen (sao), ý dĩ, bố chính sâm, mỗi vị 12g; sắc uống ngày 1 thang.

Bài 3: Nhân sâm 12g, phục linh 12g, bạch truật 12g, cam thảo 6g, đương quy 12g, thục địa 10g, bạch thược 10g, xuyên khung 8g, sinh khương 5 lát, đại táo 1 quả. Sắc uống ngày 1 thang.

Bài 4: Nam sâm 30g, sinh địa 20g, huyền sâm 15g, kim ngân hoa 12g, cát căn 20g, đỗ đen (sao) 30g. Sắc uống mỗi ngày 1 thang.

Bài 5: Nhân sâm 12g, hoàng kỳ 12g, bạch truật 12g, sài hồ 10g, thăng ma 8g, đương quy 12g, trần bì 8g, cam thảo 6g. Sắc uống mỗi ngày 1 thang.

Trong giai đoạn hồi phục người bệnh có thể vận dụng một trong số bài thuốc sắc uống trên đây. Mỗi ngày sắc 1 thang. Uống liền 5 thang, theo hướng dẫn của thầy thuốc đông y, luôn theo dõi cơ thể mình và đến bệnh viện tái khám khi cần thiết.

Nguồn: [Link nguồn]

Số ca sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng dựng đứng, lên hơn 2.000 ca/tuần

Trong tuần qua (8-15/9), Thủ đô đã ghi nhận 2.010 ca mắc sốt xuất huyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BS Vũ Quốc Trung ([Tên nguồn])
Món ăn bài thuốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN