Người nhà bệnh nhân co ro trong giá rét

Bên ngoài hành lang bệnh viện, người nhà bệnh nhân vẫn gồng mình, co ro, vật vạ ngồi dọc hành lang, dưới gốc cây, thậm chỉ cả đài phun nước của bệnh viện cũng được tận dụng làm chỗ trú chân trong những ngày giá lạnh.

Hà Nội đang trải qua những ngày lạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay. Nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, kèm mưa phùn làm thời tiết càng trở nên buốt giá.

Mỗi khi bước ra đường người dân ra đường đều phải chọn cho mình những chiếc áo khoác thật dày, quàng khăn, đeo khẩu trang, đội mũ để giữ ấm cơ thể.

Trong khi đó tại các bệnh viện, ngoài việc trang bị thêm chăn ấm cho bệnh nhân trong những ngày này, bệnh nhân cũng được mang thêm chăn chiếu vào để chống đỡ với cái lạnh “cắt da cắt thịt” trong những ngày đông Hà Nội.

Tuy vậy, ở bên ngoài hành lang bệnh viện, người nhà bệnh nhân vẫn gồng mình, co ro, vật vạ ngồi dọc hành lang, dưới gốc cây, thậm chỉ cả đài phun nước của bệnh viện cũng được tận dụng làm chỗ trú chân trong những ngày giá lạnh.

Dưới đây là ghi nhận của phóng viên tại các bệnh viện lớn của Hà Nội: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K Trung ương và Bệnh viện Việt Đức.

Người nhà bệnh nhân co ro trong giá rét - 1

Anh Minh ở Nam Định chăm người thân đang chờ can thiêp tim mạch tại Viện Tim mạch Quốc gia
Người nhà bệnh nhân co ro trong giá rét - 2 
So với nhiều người, kiếm được một chỗ để ngả lưng trong lúc chăm sóc người thân như thế này còn là may mắn

Người nhà bệnh nhân co ro trong giá rét - 3

Người nhà co ro ngoài hành lang bệnh viện

Người nhà bệnh nhân co ro trong giá rét - 4

Trùm chăn ngủ trưa ngoài hành lang bệnh viện

Người nhà bệnh nhân co ro trong giá rét - 5

Người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện K Trung ương

Người nhà bệnh nhân co ro trong giá rét - 6

Hành lý thăm nuôi người thân trong những ngày này còn có thêm chăn nệm và áo ấm

Người nhà bệnh nhân co ro trong giá rét - 7

Người nhà "tay xách nách mang" ở Bệnh viện Việt Đức

Người nhà bệnh nhân co ro trong giá rét - 8
 
Tại Bệnh viện Bạch Mai, hàng loạt trẻ nhỏ nhập viện do thời tiết quá lạnh

Người nhà bệnh nhân co ro trong giá rét - 9

Người lớn tuổi chịu không nổi cái rét dưới 10 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Dung (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN