Người đàn ông đau khổ vì bị rối loạn cương dương suốt 10 năm

Người đàn ông 47 tuổi có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu đã phải điều trị bệnh rối loạn cương 10 năm nay.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết, đánh giá trong phẫu thuật cho thấy toàn bộ mô cương trong thể hang của bệnh nhân bị xơ hóa nhiều.

Người đàn ông 47 tuổi có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu đã phải điều trị bệnh rối loạn cương 10 năm nay. Thời gian đầu, anh đáp ứng tốt với điều trị bằng thuốc.

(Ảnh minh họa).

(Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, khoảng 3 năm gần đây, các loại thuốc này không còn tác dụng ngay cả khi bác sĩ đã tăng liều lên mức tối đa và phối hợp với các biện pháp điều trị khác như sóng xung kích.

Tình trạng cương vẫn không cải thiện và anh còn gặp nhiều tác dụng phụ của thuốc như đau đầu, đau cơ, hẹp động mạch vành. Bên cạnh đó, do tính chất công việc cần phải tiếp khách, đối tác kinh doanh, dùng nhiều bia rượu, khiến anh khó tuân thủ điều trị.

Vì thế, mặc dù là một doanh nhân thành đạt nhưng chuyện chăn gối lại yếu khiến anh tự ti. Vì thế, gia đình anh thường xuyên có xung đột, tình cảm vợ chồng rạn nứt.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết, đánh giá trong phẫu thuật cho thấy toàn bộ mô cương trong thể hang của bệnh nhân bị xơ hóa nhiều.

Điều này cho thấy quyết định cấy ghép thể hang nhân tạo là chỉ định đúng đắn. Bệnh nhân được ra viện sau 4 ngày và sau 2 tháng có thể quan hệ tình dục trở lại.

Theo PGS Bắc, hiện chưa có thống kê cụ thể tỷ lệ nam giới mắc rối loạn cương dương nhưng qua ghi nhận tại phòng khám, chúng tôi nhận thấy, so với những năm trước, tỷ lệ này đang tăng dần và độ tuổi khám, điều trị vì rối loạn cương dương cũng ngày càng trẻ hóa.

Nếu như trước đây tình trạng rối loạn cương thường là hậu quả của quá trình lão hóa chung của cơ thể chỉ gặp ở những người nam giới lớn tuổi (trên 45 tuổi), thì nay có những bệnh nhân còn rất trẻ dưới 40 tuổi kèm theo những bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu…

Xác định nguyên nhân gây rối loạn cương dương là bước đầu tiên để điều trị hiệu quả. Có một số dấu hiệu cho thấy chứng rối loạn cương dương ở nam giới tuổi 30 có thể do tâm lý, các yếu tố hoặc sự kiện gây căng thẳng lớn trong cuộc sống và tiền sử các vấn đề tâm lý. Tuy nhiên, có thể có nguyên nhân thể chất, khó cương cứng mặc dù ham muốn tình dục bình thường.

Chính vì vậy, nếu thấy có những biểu hiện bất thường về rối loạn cương dương, nam giới cần đến gặp bác sĩ để có những tư vấn và điều trị thích hợp với tình trạng bệnh của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

10 cách khắc phục chứng rối loạn cương dương không dùng thuốc

Rối loạn chức năng cương dương là tình trạng khó đạt được và khó duy trì sự cương cứng đủ để thỏa mãn quan hệ tình dục. Có một số cách tự nhiên đơn giản nếu kiên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VIỆT ANH ([Tên nguồn])
Sức khỏe tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN