Chuyện chăn gối quá độ có thể gây những tác hại này cho phụ nữ

Quan hệ tình dục quá độ không chỉ gây ảnh hưởng riêng đến nam giới mà còn có những tác hại xấu cho cơ thể phụ nữ.

Người ta thường hay nói, quan hệ tình dục quá độ sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng cho sức khoẻ của nam giới, nhưng trên thực tế, nó cũng gây ra nhiều tác động tiêu cực đến cơ thể nữ giới. Thông thường, quan hệ tình dục vượt quá bốn lần một tuần được coi là quá độ. Vậy những tác hại của việc quan hệ tình dục quá nhiều đối với cơ thể phụ nữ là gì?

Tổn thương niêm mạc tử cung

Việc giao hợp quá nhiều sẽ có tác động nhất định đến tử cung của nữ giới, làm mất ổn định cấu trúc tử cung, đồng thời gây tổn thương niêm mạc tử cung và làm tăng khả năng mắc các bệnh về tử cung. Nó cũng gây ra tình trạng tử cung lão hoá sớm và dẫn đến suy giảm dung tích tử cung, ảnh hưởng rất nhiều đến tỷ lệ đậu thai của nữ giới về sau.

Chuyện chăn gối quá độ có thể gây những tác hại này cho phụ nữ - 1

Suy thận và căng cơ vùng thắt lưng

Khi nói đến giao hợp quá độ người ta thường chỉ cho rằng nam giới mới gặp tình trạng suy thận, nhưng trên thực tế nữ giới cũng sẽ gặp phải tình trạng tương tự. Khi phụ nữ quan hệ tình dục quá độ sẽ dẫn đến hiện tượng kinh nguyệt không đều, tinh khí của thận bị hao hụt, dẫn đến suy thận. Vị trí của thận nằm ở vùng thắt lưng, do đó khi bị suy thận cũng có thể gây ra đau thắt lưng. Việc giao hợp quá nhiều cũng gây ảnh hưởng đến vòng eo của nữ giới, về lâu dài sẽ làm căng cơ vùng thắt lưng.

Chuyện chăn gối quá độ có thể gây những tác hại này cho phụ nữ - 2

Tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa

Giao hợp quá nhiều sẽ làm tăng khả năng tiếp xúc giữa vùng kín của nữ giới với nhiều loại vi khuẩn khác nhau, đồng thời dẫn đến tình trạng mất cân bằng axit-bazơ ở vùng kín, tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập nhiều hơn. Đối với nữ giới, quan hệ tình dục quá nhiều sẽ làm tăng khả năng bị viêm âm đạo, bào mòn tử cung, đồng thời tăng nguy cơ mắc bệnh lây nhiễm qua đường máu.

Chuyện chăn gối quá độ có thể gây những tác hại này cho phụ nữ - 3

Tăng nguy cơ sẩy thai

Trong ba tháng đầu và ba tháng cuối của thai kỳ, tuyệt đối không được giao hợp để tránh sảy thai do vị trí của thai nhi chưa ổn định. Nếu vẫn muốn duy trì đời sống quan hệ vợ chồng thì chỉ nên giao hợp từ tháng thứ 4 của thai kỳ. Tuy nhiên, nếu quá độ cũng dễ dẫn đến nguy cơ sẩy thai vì vậy cần phải hết sức chú ý.

Chuyện chăn gối quá độ có thể gây những tác hại này cho phụ nữ - 4

Thường xuyên mệt mỏi

Duy trì đời sống tình dục hợp lý sẽ khiến cho cơ thể và tinh thần khoẻ mạnh và sảng khoái. Ngược lại, khi làm việc phòng the quá mức sẽ làm tiêu hao quá nhiều năng lượng của nữ giới, dẫn đến khả năng tư duy và tinh thần trở nên sa sút, uể oải, làm việc cũng như sinh hoạt kém hiệu quả.

Chuyện chăn gối quá độ có thể gây những tác hại này cho phụ nữ - 5

Làm giảm ham muốn

Hành vi giao hợp quá mức sẽ dẫn đến tâm lý chán chường ở nữ giới, làm giảm ham muốn ân ái, thậm chí lãnh cảm. Khi quan hệ có thể không đạt được cảm giác thoả mãn, gây ra chướng ngại tâm lý cho cả nam giới và nữ giới.

Chuyện chăn gối quá độ có thể gây những tác hại này cho phụ nữ - 6

Để có một tinh thần thoải mái, các bạn nữ và bạn tình của mình cần có đời sống tình dục phù hợp và tạo không khí lành mạnh cho đời sống tình dục của mình. Nên duy trì số lần quan hệ tình dục đều đặn mỗi tuần và số lần quan hệ sẽ giảm dần theo độ tuổi. Đối với các cặp vợ chồng trong độ tuổi từ 20 -30 tuổi, tốt nhất là từ 3-5 lần một tuần, các cặp đôi từ 30-40 duy trì từ 3-4 lần một tuần,…

Chuyện chăn gối quá độ có thể gây những tác hại này cho phụ nữ - 7

Bên cạnh đó cả nam giới và nữ giới đều nên vệ sinh vùng kín sạch sẽ trước và sau khi giao hợp, nếu không sẽ khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập hoặc lây nhiễm chéo cho cả nam và nữ. Ngoài ra, nữ giới không nên lạm dụng thuốc tránh thai mà nên yêu cầu bạn tình sử dụng các biện pháp an toàn như đeo bao cao su, vì thuốc tránh thai gây hại rất lớn đến sức khoẻ nữ giới, làm suy giảm khả năng miễn dịch cũng như chức năng của tử cung, trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến vô sinh ở nữ giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau khi khỏi COVID-19, nam giới có thể làm “chuyện ấy” khi nào?

Nhiều người lo lắng vì một số nghiên cứu trên thế giới cho thấy, tinh dịch ở người mắc COVID-19 có chứa dấu vết của virus SARS-CoV-2. Vậy sau khi khỏi COVID-19 có thể quan hệ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.A (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Sức khỏe tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN