Labo phôi học thụ tinh ống nghiệm của Việt Nam được vinh danh Kỷ lục châu Á
Lần đầu tiên tại Việt Nam, BVĐK Tâm Anh TP.HCM vừa được Tổ chức Kỷ lục châu Á xác lập Kỷ lục “Bệnh viện đầu tiên có Hệ thống Lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình ‘lab trong lab’, ứng dụng trong thao tác trên giao tử và nuôi cấy phôi”.
Hệ thống lab phôi học của đơn vị này cũng đồng thời xác lập Kỷ lục Việt Nam, đánh dấu bước tiến vượt trội ở tầm quốc tế trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản của Việt Nam, góp phần quan trọng nâng cao tỷ lệ thành công trong điều trị cho người bệnh.
“Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đang gia tăng nhanh chóng trên toàn thế giới, thành tựu này mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã hội, xứng đáng được trao kỷ lục châu Á”, đại diện Tổ chức Kỷ lục châu Á (ABR), TS. Biswaroop Roy Chowdhury - Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới, chia sẻ.
Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, đại diện Ban lãnh đạo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings)/Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam cho biết quá trình xác lập kỷ lục được thực hiện bài bản, khoa học và minh bạch trên các dữ liệu được thu thập độc lập, chi tiết và được kiểm định chéo nhiều bước, đồng thời đối chiếu với tiêu chuẩn quốc tế.
Đại diện BVĐK Tâm Anh, gồm PGS.TS.BS Trần Quang Bính - Giám đốc Chuyên môn, ThS.BS Giang Huỳnh Như - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh - Trưởng lab, đã vinh dự nhận Kỷ lục châu Á và Kỷ lục Việt Nam. Ảnh: Thanh Luận
Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn BVĐK Tâm Anh TP.HCM, đây cũng là kỷ lục đầu tiên của khối tư nhân, kết quả nỗ lực của đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và đặc biệt là Trung tâm Hỗ trợ sinh sản.
Thiết kế phòng labo bên trong phòng labo (lab-in-a-lab) của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (IVF Tâm Anh TP.HCM) là thiết kế đặc thù được ứng dụng vào việc nuôi cấy phôi và giao tử, tách biệt khu vực thao tác với khu vực nuôi cấy, giúp tăng khả năng ổn định môi trường xung quanh, phôi và giao tử phát triển tốt nhất.
Phòng nuôi cấy phôi đạt chuẩn ISO 5 của BVĐK Tâm Anh đạt môi trường tiêu chuẩn “phòng sạch” (cleanroom) theo tiêu chuẩn y khoa, góp phần nâng cao hiệu quả thụ tinh, tỷ lệ phát triển phôi nang, khả năng làm tổ và các chỉ số lâm sàng như tỷ lệ có thai lâm sàng và tỷ lệ trẻ sinh sống.
Bên trong hệ thống phòng “lab-in-a-lab” tiêu chuẩn siêu sạch ISO 5 vừa được vinh danh Kỷ lục châu Á. Ảnh: Thanh Luận
Tại lab phôi học hiện đại này, đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, chuyên viên phôi học giàu kinh nghiệm, có thể triển khai tất cả những kỹ thuật chuyên sâu. Đặc biệt là chiến lược “kiềng ba chân” phối hợp chặt chẽ vô sinh nam - vô sinh nữ - lab nuôi phôi cùng phác đồ cá thể hóa, góp phần nâng tỷ lệ có thai cộng dồn trên tất cả các nhóm bệnh nhân tại IVF Tâm Anh TP.HCM gia tăng theo từng năm, lên tới 80.1%. Đặc biệt, ở nhóm bệnh nhân thất bại nhiều lần, kết quả có thai cộng dồn trung bình lên tới 71.9%.
Vô sinh 14 năm, đi qua 6 bệnh viện chữa hiếm muộn, 18 lần chuyển phôi thụ tinh ống nghiệm (IVF) thất bại ngay cả khi chấp nhận xin trứng, chị Phan Nguyễn Ngọc Hằng (43 tuổi, TP.HCM) lần đầu có con sau phác đồ điều trị đặc biệt tại IVF Tâm Anh TP.HCM.
Hành trình đón con yêu sau 14 năm vô sinh của chị Phan Nguyễn Ngọc Hằng.
Ở tuổi 40, chị Hằng từng được chẩn đoán vô sinh không rõ nguyên nhân. Điều trị thụ tinh ống nghiệm lần đầu tiên năm 2012, suốt 14 năm, chuyển phôi thất bại liên tiếp, trong đó đã có những lần được khuyên xin trứng. Tháng 4/2024, chị đến IVF Tâm Anh TP.HCM điều trị với phác đồ gom noãn kéo dài 3 chu kỳ. Kỳ tích đã xảy ra khi chị đậu ngay lần chuyển phôi đầu tiên, đón con trai chào đời trước dịp Tết Ất Tỵ 2025.
“Chúng tôi biết ơn các bác sĩ IVF Tâm Anh TP.HCM đã mang kỳ tích đến cho gia đình”, chị Hằng nói, cho biết còn 5 phôi đang trữ đông tại bệnh viện để vài năm nữa sinh thêm con. Ảnh: NVCC
“Đây là trường hợp có số lần chuyển phôi thụ tinh ống nghiệm thất bại ‘kỷ lục’ được tiếp nhận và điều trị tại IVF Tâm Anh”, ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm IVF Tâm Anh TP.HCM chia sẻ.
Chị Hồ Thị Hồng Linh, 40 tuổi, ở Bình Dương, vô sinh 12 năm, chuyển phôi 8 lần thất bại, từng có chỉ định nhờ người mang thai hộ ở các cơ sở trước đó, đã điều trị thành công tại IVF Tâm Anh và sinh con khỏe mạnh. Ảnh: Hoài Thương
PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm IVF Tâm Anh Hà Nội, cho biết Việt Nam hiện đang là nước có vị trí cao trong lĩnh vực này trên thế giới. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của IVF không chỉ là giúp có thai và sinh con mà phải là sinh ra những em bé khỏe mạnh toàn diện về thể chất, tinh thần đồng thời duy trì sức khỏe tốt cho người mẹ.
Tháng 6/2025, hàng trăm em bé chào đời từ kỹ thuật IUI/IVF tại IVF Tâm Anh đã cùng hội ngộ trong “Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh”, được khám sức khỏe tổng quát miễn phí, kết quả cho thấy 100% bé đều ghi nhận phát triển đúng chuẩn và thậm chí cao hơn chuẩn về thể lực, không có bất thường về sức khỏe, tỷ lệ bệnh vặt ít hơn so với mặt bằng chung.
IVF Tâm Anh đã giúp hàng ngàn vợ chồng vô sinh hiếm muộn thành công sinh con khỏe mạnh. Ảnh: Thanh Luận
Phát triển theo hướng đa khoa chuyên sâu và toàn diện, đội ngũ bác sĩ giỏi, thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới cùng dịch vụ chuyên nghiệp, mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian với chi phí chỉ bằng 1/3 so với các nước ASEAN, Hệ thống IVF Tâm Anh ngày càng thu hút bệnh nhân trong và ngoài nước đến điều trị, trong bối cảnh vô sinh đang ngày càng phổ biến ở châu Á và Việt Nam trước thách thức dân số sụt giảm và nhu cầu thụ tinh ống nghiệm, điều trị hiếm muộn gia tăng.
Nguồn: [Link nguồn]
-23/09/2025 04:52 AM (GMT+7)