Khu bệnh nhân được ‘chăm sóc đặc biệt’ nhất ở Hà Tĩnh trong mùa dịch COVID-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Mỗi ngày, khoa Cấp cứu chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) đón trên 100 bệnh nhân đến chạy thận nhân tạo. Xác định đây là nhóm có nguy cơ lây nhiễm dịch cao, các y bác sĩ đã hướng dẫn, chăm sóc đặc biệt cho những bệnh nhân này.

Khu bệnh nhân được ‘chăm sóc đặc biệt’ nhất ở Hà Tĩnh trong mùa dịch COVID-19 - 1

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nơi từng bị phong tỏa tạm thời khi có ca nhiễm COVID-19 đã hoạt động trở lại sau một ngày phong tỏa.

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nơi từng bị phong tỏa tạm thời khi có ca nhiễm COVID-19 đã hoạt động trở lại sau một ngày phong tỏa.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã chú trọng đảm bảo chống dịch an toàn tại Các khoa Truyền nhiễm, Cấp cứu chống độc…. có nguy cơ lây nhiễm cao.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã chú trọng đảm bảo chống dịch an toàn tại Các khoa Truyền nhiễm, Cấp cứu chống độc…. có nguy cơ lây nhiễm cao.

Khoa Cấp cứu chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), mỗi ngày nơi này đón khoảng 150 bệnh nhân đến chạy thận nhân tạo.

Khoa Cấp cứu chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), mỗi ngày nơi này đón khoảng 150 bệnh nhân đến chạy thận nhân tạo.

Bệnh viện xác định đây là nhóm bệnh có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao do hệ miễn dịch suy giảm mạnh. Vì thế nhiệm vụ cấp bách, đặt ra đối các đội ngũ y bác sĩ là phải thực hiện nghiêm biện pháp chống dịch theo quy định 5K của Bộ Y tế.

Bệnh viện xác định đây là nhóm bệnh có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao do hệ miễn dịch suy giảm mạnh. Vì thế nhiệm vụ cấp bách, đặt ra đối các đội ngũ y bác sĩ là phải thực hiện nghiêm biện pháp chống dịch theo quy định 5K của Bộ Y tế.

Theo bác sĩ tại Khoa Cấp cứu chống độc, do dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, khiến việc đi lại, sinh hoạt của nhiều bệnh nhân gặp khó khăn. Vì là nhóm bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao ngoài điều trị còn phải giám sát việc thực hiện chống dịch của bệnh nhân.

Theo bác sĩ tại Khoa Cấp cứu chống độc, do dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, khiến việc đi lại, sinh hoạt của nhiều bệnh nhân gặp khó khăn. Vì là nhóm bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao ngoài điều trị còn phải giám sát việc thực hiện chống dịch của bệnh nhân.

“Những bệnh nhân này trước khi về nhà đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ngoài ra chúng tôi cũng chú trọng việc tuyên truyền người dân hạn chế tiếp xúc với người và vùng có nguy cơ lây nhiễm”, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho hay.

“Những bệnh nhân này trước khi về nhà đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ngoài ra chúng tôi cũng chú trọng việc tuyên truyền người dân hạn chế tiếp xúc với người và vùng có nguy cơ lây nhiễm”, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho hay.

Nữ nhân viên y tế điều chỉnh lọc máu cho bệnh nhân chạy thận.

Nữ nhân viên y tế điều chỉnh lọc máu cho bệnh nhân chạy thận.

Bệnh nhân liên tục chạy thận khiến các vết tiêm ở tay sưng lớn.

Bệnh nhân liên tục chạy thận khiến các vết tiêm ở tay sưng lớn.

Thông thường, mỗi tuần bệnh nhân chạy thận 3 lần. Chu trình kỳ chạy khoảng 4 tiếng một lần nên nhiều bệnh nhân lộ rõ sự đau đớn, mệt mỏi.

Thông thường, mỗi tuần bệnh nhân chạy thận 3 lần. Chu trình kỳ chạy khoảng 4 tiếng một lần nên nhiều bệnh nhân lộ rõ sự đau đớn, mệt mỏi.

Nhóm bệnh nhân chạy thận có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 cao.

Nhóm bệnh nhân chạy thận có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 cao.

Kết thúc ca chạy thận, nhân viên y tế chuẩn bị máy móc để đón ca bệnh tiếp theo.

Kết thúc ca chạy thận, nhân viên y tế chuẩn bị máy móc để đón ca bệnh tiếp theo.

Giữa lúc dịch bệnh ở Hà Tĩnh đang phức tạp, các bệnh nhân chạy thận ai cũng lo lắng.

Giữa lúc dịch bệnh ở Hà Tĩnh đang phức tạp, các bệnh nhân chạy thận ai cũng lo lắng.

Do dịch COVID-19 tại Hà Tĩnh đang rất phức tạp, người nhà của bệnh nhân không được vào khu vực chạy thận. Từ ngày 5/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 29 ca mắc COVID-19. Hiện ngành chức năng đang triển khai nhiều phương án phòng chống dịch.

Do dịch COVID-19 tại Hà Tĩnh đang rất phức tạp, người nhà của bệnh nhân không được vào khu vực chạy thận. Từ ngày 5/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 29 ca mắc COVID-19. Hiện ngành chức năng đang triển khai nhiều phương án phòng chống dịch.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Y tế: Hà Tĩnh tập trung tối đa mọi nguồn lực ưu tiên điều trị, chăm sóc toàn diện ca bệnh COVID-19

Tính đến tối ngày 11/6 tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận 26 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 25 ca được Bộ Y tế công bố mã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Nam ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN