Hy hữu: Đi khám ung thư phát hiện... hóc xương cá

Sự kiện: Sống khỏe

Bị nổi hạch, hình thành khối u ở vùng cổ ngày càng diễn tiến nặng, điều trị không mang lại kết quả, nam thanh niên lo lắng đến bệnh viện khám ung thư và phát hiện khối áp xe ở vùng cổ chứa dị vật là chiếc xương cá.

Ngày 14/8, TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp rất hiếm gặp. Bệnh nhân bị hóc xương cá “di cư” từ đường ăn ra vùng cổ. Dị vật đã nằm trong cơ thể khoảng 6 tháng khiến người bệnh lo lắng nghĩ mình bị... ung thư.

Bệnh nhân là thanh niên T.Đ.T (17 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang). Trao đổi với phóng viên, T cho biết, khoảng 6 tháng trước gia đình có tổ chức tiệc, do vui quá đà nên chàng trai này đã uống quá chén dẫn đến say xỉn, không kiểm soát được hành vi.

Bệnh nhân được bác sĩ phẫu thuật lấy thành công chiếc xương cá xuyên từ đường ăn ra vùng cổ

Bệnh nhân được bác sĩ phẫu thuật lấy thành công chiếc xương cá xuyên từ đường ăn ra vùng cổ

Qua cơn say T có biểu hiện nuốt vướng ở vùng cổ, 3 ngày sau phải đến bệnh viện địa phương thăm khám vì tình trạng sốt, nổi hạch ở cổ. Các bác sĩ không phát hiện bất thường và chẩn đoán T bị viêm hạch. Dù đã tuân thủ điều trị theo hướng dẫn sử dụng thuốc nhưng tình trạng bệnh của T không thuyên giảm. Đáng lo ngại hơn, vùng cổ bên phải của bệnh nhân xuất hiện khối u bất thường, ngày càng lớn.

Gia đình lo lắng về nguy cơ ung thư nên đã đưa T đến Bệnh viện Ung Bướu TPHCM thăm khám. Sau khi kiểm tra hình ảnh, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có dị vật ở vùng cổ nên quyết định chuyển sang Bệnh viện Tai Mũi Họng.

BS Nguyễn Hoài Thu, khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Tai Mũi Họng cho biết, qua thăm khám ghi nhận, bệnh nhân có một khối sưng cứng vùng dưới cằm lệch về bên phải với đường kính khoảng 3cm, ấn đau nhẹ. Hình ảnh CT-Scan ghi nhận dị vật dài khoảng 1,5cm nằm ở sàn miệng gây biến chứng áp xe mô mềm xung quanh.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân. Ê kíp đã tiến hành rạch ổ áp xe, dẫn lưu mủ. Phải rất khó khăn các bác sĩ mới tìm được chiếc xương cá và gắp ra ngoài. Bệnh nhân đã may mắn không bị tổn thương những mạch máu lớn. Sau phẫu thuật, sức khỏe của chàng trai trẻ đang bình phục tốt.

Từ trường hợp trên, BS Quang Minh cảnh báo, hóc dị vật đường ăn là tai nạn khá phổ biến trong cộng đồng. Tuy nhiên, trường hợp bị hóc xương cá trong thời gian dài đến 6 tháng, chiếc xương di chuyển từ đường ăn ra vùng cổ là trường hợp rất hiếm gặp.

Theo thống kê của Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 3.000 trường hợp bị hóc dị vật. Hầu hết bệnh nhân bị hóc dị vật ở vị trí vùng hạ họng, thanh môn, thực quản. Tuy nhiên, có những trường hợp xương cá, hoặc xương gia súc, gia cầm... di chuyển từ sàn miệng đi ra da hoặc đi xuống dưới vùng tuyến giáp gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm trung thất, thủng mạch máu, áp xe... nguy hiểm đến tính mạng.

Để tránh bị hóc dị vật, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng trong quá trình ăn uống cần chú ý loại bỏ xương khỏi thức ăn trước khi nuốt, không nên vừa ăn vừa nói hoặc đùa giỡn. Với trẻ nhỏ và người cao tuổi, trong quá trình chế biến thức ăn cần phải loại bỏ triệt các loại xương. Trường hợp nghi ngờ hóc xương phải đến bệnh viện có chuyên khoa tai mũi họng để được phát hiện, điều trị kịp thời.

Nguồn: [Link nguồn]

Bác sĩ chẩn đoán nhầm, bệnh nhân hóc xương cá 'thập tử nhất sinh'

Nữ bệnh nhân nuốt vướng trong khi ăn và cảm thấy đau tức ngực nên đến bệnh viện địa phương kiểm tra thì được chẩn đoán bị trào ngược dạ dày, thực quản. Tuy nhiên,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Sơn ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN