Hàng triệu quý ông "vô tư" bỏ qua 13 dấu hiệu bệnh ung thư "chết người"

Sự kiện: Ung thư

3. Da thay đổi: Theo Tổ chức Ung thư da Thế giới, đàn ông trên 50 tuổi có khả năng mắc và tử vong vì ung thư da cao gấp đôi. Tại sao? Một nghiên cứu cho thấy, đàn ông dành nhiều thời gian dưới ánh mặt trời trực tiếp hơn phụ nữ trong khi ít mặc áo chống nắng hơn; Đàn ông cũng có ít tóc che phủ da đầu và tai, hai khu vực họ có xu hướng phát triển ung thư da nhiều nhất. Ngoài ra, đàn ông thường ít quan tâm đến sức khỏe hơn, vì vậy khó để phát hiện sớm các bệnh ung thư hơn.

Theo Linh Trang (Theo RD) ([Tên nguồn])

Ung thư

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN