Đi khám vì chán ăn, phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối
Khi bị đầy hơi và chán ăn, người đàn ông 60 tuổi đã đến gặp bác sĩ và được phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối.
Ảnh: Pinterest
Liêu Kế Định, bác sĩ huyết học và ung thư tại Bệnh viện Linkou Chang Gung ở Đài Loan, chia sẻ về một ca bệnh trên YouTube. Ông cho biết từng gặp một người đàn ông ngoài 60 tuổi bị đầy hơi, chán ăn và sụt cân trong nhiều tháng.
"Người bệnh nghĩ rằng tình trạng mình gặp phải do tuổi tác nên đã tự mua thuốc tiêu hóa uống. Tuy nhiên, vài tuần sau, các dấu hiệu không những không thuyên giảm mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, ông đến bệnh viện để kiểm tra và phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối. Hơn nữa, vì các tế bào ung thư đã lan rộng nên không thể phẫu thuật", bác sĩ Liêu kể lại.
Chuyên gia huyết học và ung thư đồng thời cảnh báo nhiều người trông khỏe mạnh nhưng thực chất đã mắc ung thư giai đoạn cuối do chủ quan với các vấn đề sức khỏe nhỏ, bỏ qua việc khám định kỳ. Ông nhấn mạnh rằng việc không tầm soát sớm đã khiến nhiều bệnh nhân mất đi cơ hội quý giá để phát hiện và điều trị kịp thời.
Theo bác sĩ, ngoài các khối u ở vùng đầu, cổ, và ung thư vú dễ dàng cảm nhận, đa số các khối u nội tạng rất khó phát hiện. Bệnh nhân thường chỉ tìm đến y tế khi cảm thấy bất thường, và lúc đó, bệnh đã ở giai đoạn muộn.
Ung thư giai đoạn đầu phát triển âm thầm như một hạt giống nhỏ và chỉ có thể phát hiện sớm thông qua kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Bác sĩ Liêu Kế Định khuyên những người dưới 40 tuổi có thể kiểm tra sức khỏe cơ bản một lần một năm, bao gồm chiều cao, cân nặng, huyết áp, đường huyết, lipid máu, chức năng gan thận, xét nghiệm nước tiểu... Người trên 40 tuổi có thể bổ sung một số xét nghiệm tầm soát ung thư như siêu âm ổ bụng, chụp X-quang ngực, chụp nhũ ảnh, xét nghiệm tế bào cổ tử cung, khám tuyến tiền liệt. Nếu có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư, cần tiến hành tầm soát ung thư sớm hơn. Nếu phát hiện sớm ung thư, tỷ lệ điều trị thành công sẽ cao hơn.
Tiến sĩ Pan Dongping, người sáng lập kiêm chủ tịch Quỹ Ung thư Gan và Đường tiêu hóa Hong Kong, đồng thời là chuyên gia phẫu thuật, chỉ ra rằng, ung thư gan giai đoạn đầu không có triệu chứng đau, ngay cả khi có đau bụng cũng rất khó phân biệt, do đó bệnh thường được phát hiện ở giai đoạn muộn. Vì gan có khả năng tự phục hồi nên nó tiếp tục hoạt động bình thường ngay cả khi chỉ còn một phần nhỏ hoạt động tốt. Tuy nhiên, khi khối u phát triển, 8 triệu chứng phổ biến sau đây sẽ xuất hiện:
- Đau ở bụng trên bên phải
- Sốt
- Vàng da và mắt
- Sưng vùng bụng
- Nước tiểu có màu nâu và phân có màu xám nhạt
- Mất cảm giác ngon miệng
- Sút cân
- Mệt mỏi, yếu người
Khi liên tục bị đau đầu, chán ăn, ho khan, giảm cân liên tục... bạn cần đi khám ngay vì đó có thể là dấu hiệu bệnh ung thư.
Nguồn: [Link nguồn]
-31/05/2025 10:33 AM (GMT+7)