Đại tràng hay tái đi tái lại: Đi ngoài nhiều lần phân nát không thành khuôn?

Xin chào bác sỹ, tôi là Minh 55 tuổi, tôi hay có triệu chứng đi ngoài nhiều lần 3-4 lần/ ngày phân không thành khuôn, đặc biệt đau bụng, đi ngoài bị nặng hơn sau đi ăn đồ tanh hoặc đồ lạnh. Tôi có đi khám và được chẩn đoán Hội chứng ruột kích thích. Bác sỹ cho tôi hỏi tôi phải làm sao để cải thiện bệnh để không tái lại nữa ạ?

PGS.TS.BS Nguyễn Duy Thắng - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nông nghiệp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đào tạo Tiêu hóa Gan mật trả lời:

Xin chào bác Minh!

Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Đây cũng là thắc mắc chung của rất nhiều bạn đọc.

Trước khi trả lời câu hỏi của bác, chúng ta cùng phân tích Đại tràng co thắt (Hội chứng ruột kích thích) là gì?

Hội chứng ruột kích thích hay còn gọi là Đại tràng co thắt là hiện tượng ruột bị rối loạn chức năng, tái đi tái lại nhiều lần mà khi người bệnh đi khám, làm các xét nghiệm không tìm thấy tổn thương nào ở đại tràng.

PGS.TS.BS Nguyễn Duy Thắng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đạo tạo Tiêu hóa, Gan mật

PGS.TS.BS Nguyễn Duy Thắng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đạo tạo Tiêu hóa, Gan mật

Tại sao bị đi ngoài nhiều lần trong ngày, phân không thành khuôn?

Bình thường, khi hệ tiêu hóa hoạt động tốt, đại tràng sẽ đều đặn đào thải chất cặn bã ra ngoài hằng ngày, thường là vào khoảng 5-7 giờ sáng. Phân thường thành khuôn, mềm mại và rất dễ đi. Tuy nhiên khi hệ tiêu hóa có những rối loạn thì:

- Lượng dịch tiết ra trong lòng ruột gia tăng (có thể do sự mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột vì uống nhiều rượu bia, chất kích thích, viêm nhiễm niêm mạc ruột…) vượt quá khả năng hấp thu của ruột. Khi đó, cơ thể phải thích ứng bằng cách nhanh chóng đào thải chúng ra ngoài, lượng dịch tiết này sẽ hòa lẫn với đồ ăn trong ruột và bị tống ra ngoài dẫn đến tiêu chảy.

- Gia tăng nhu động ruột bất thường (do sự rối loạn co thắt đại tràng...): Ở người bình thường, sau khi ăn, do phản xạ thần kinh tự nhiên, nhu động ruột sẽ tăng lên một chút để tống đẩy phân ra ngoài rồi giảm dần. Nhưng với người bị hội chứng ruột kích thích do rối loạn co thắt đại tràng hay thần kinh ở đại tràng nhạy cảm thì sau khi ăn nhu động ruột tăng lên gấp 3 lần so với người bình thường. Điều này khiến thời gian di chuyển phân trong lòng ruột ngắn lại. Do chưa được hấp thu hết nước và chất dinh dưỡng đã bị co bóp tống ra ngoài ngay nên phân khó thành khuôn, lỏng và sống.

Tăng nhu động ruột gây nên tình trạng di ngoài nhiều lần

Tăng nhu động ruột gây nên tình trạng di ngoài nhiều lần

Tại sao Hội chứng ruột kích thích hay tái đi tái lại?

Khó chẩn đoán xác định bệnh

Triệu chứng của người mắc hội chứng ruột kích thích rất khác nhau: đau bụng, sôi bụng, đi ngoài phân nát hoặc táo bón,...Tuy nhiên khi nội soi lại không phát hiện được các tổn thương thực thể khiến người bệnh dễ nhầm lẫn và không điều trị sớm. Chính vì thế hội chứng đại tràng kích thích dễ tái phát vì không được chẩn đoán, điều trị kịp thời, đúng cách.

Không thể kiểm soát hoàn toàn nguyên nhân gây bệnh

Do các yếu tố thần kinh trung ương: căng thẳng thần kinh, mệt mỏi, mất ngủ kéo dài,... cũng là nguyên nhân gây ra hội chứng ruột kích thích. Nguyên nhân là vì não bộ bị căng thẳng sẽ tác động xuống đường ruột, gây rối loạn nhu động ruột, dẫn tới các cơn đau co thắt mạnh, làm chết lợi khuẩn trong ruột, gây mất cân bằng hệ vi sinh trong đường tiêu hóa, dẫn tới rối loạn tiêu hóa triền miên.

Do thực phẩm nạp vào cơ thể: mối liên quan giữa tình trạng dị ứng hoặc khó dung nạp thực phẩm với hội chứng ruột kích thích hiện vẫn chưa được làm rõ nhưng nhiều người đã có triệu chứng nặng hơn khi tiêu thụ một vài loại thực phẩm như sữa, pho mát, đồ chiên rán, socola, rượu bia, bắp cải, bông cải, đậu, cua, cá, thức uống có ga, cá, mỡ, trứng,...

Đồ tanh, sống làm tăng triệu chứng Hội chứng ruột kích thích

Đồ tanh, sống làm tăng triệu chứng Hội chứng ruột kích thích

Chỉ tập trung điều trị triệu chứng

Hội chứng ruột kích thích cứ tái đi tái lại liên tục, khó điều trị dứt điểm vì người bệnh thường chỉ chú trọng chữa “phần ngọn” – tức các triệu chứng của bệnh. Cụ thể, khi đau bụng, người bệnh chỉ dùng thuốc chống co thắt, thuốc giảm đau; khi đi ngoài bệnh nhân lựa chọn uống thuốc cầm tiêu chảy; khi táo bón người bệnh dùng thuốc nhuận tràng,... mà không chú trọng điều trị tận gốc nguyên nhân gây bệnh.

Tràng Phục Linh Plus giúp giảm nhanh triệu chứng đại tràng co thắt

Theo các chuyên gia tiêu hóa hàng đầu, đại tràng co thắt - Hội chứng ruột kích thích ảnh hưởng rất nhiều bởi yếu tố thần kinh. Chính hệ thần kinh đường ruột nhạy cảm đã làm tăng phản ứng với thức ăn, dẫn tới những rối loạn về tạo phân và vận chuyển phân của ruột. Vì vậy, điều chỉnh hoạt động của hệ thần kinh được coi là một trong những đích tác dụng trong điều trị Hội chứng ruột kích thích.

Khoa học hiện đại đã tìm ra một hoạt chất có tên là 5 – Hydroxytryptophan (viết tắt là 5–HTP), là tiền chất của serotonin – một chất dẫn truyền thần kinh được tiết ra dưới tác động của các xung động kích thích trong lòng ruột. Hoạt chất này giúp điều chỉnh hoạt động của hệ thần kinh trung ương và thần kinh đường ruột giảm tình trạng tăng nhạy cảm của ruột, giúp cho ruột tiêu hóa thức ăn và tạo phân được tốt hơn. Chính hoạt chất này, giúp đường ruột bớt nhạy cảm, không còn bị kích thích đi ngoài ngay sau ăn, đặc biệt khi dùng bia rượu, đồ tanh, đồ dầu mỡ,...

Ngoài ra, 5HTP còn giúp điều chỉnh trạng thái tâm lý của bệnh nhân, tạo cảm giác lạc quan vui vẻ, khắc phục được vòng tròn tâm lý hay gặp ở bệnh nhân mắc hội chứng ruột kích thích. Từ đó không chỉ giúp khắc phục được triệu chứng của bệnh mà còn khắc phục được căn nguyên gây bệnh.

Hạt dược liệu Griffonia simplicifolia tinh chế ra hoạt chất 5-HTP

Hạt dược liệu Griffonia simplicifolia tinh chế ra hoạt chất 5-HTP

Tràng  Phục Linh Plus đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng bởi Đại học Y Hà Nội, đồng thời là sản phẩm hiếm hoi của Việt Nam được Trường Y Keck, ĐH Nam California và Pubmed – trang thông tin Y khoa uy tín nhất thế giới của Hoa Kỳ – công nhận về tác dụng giảm co thắt đại tràng và tăng sức đề kháng hệ tiêu hóa.

Đại tràng hay tái đi tái lại: Đi ngoài nhiều lần phân nát không thành khuôn? - 5

Tràng Phục Linh Plus hiệu quả cho các trường hợp:

- Người mắc các bệnh Hội chứng ruột kích thích, đại tràng co thắt, viêm đại tràng cấp và mạn tính.

- Người mắc bệnh đại tràng lâu năm, triệu chứng tái đi tái lại nhiều lần.

- Người bị rối loạn tiêu hóa do đại tràng kích thích, có các biểu hiện như: đau bụng, có lúc quặn thắt nổi cục cứng ở bụng, sôi bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, lúc táo bón, lúc tiêu chảy; phân thường đầu rắn đuôi nát hoặc nhỏ dẹt, lúc nào cũng có cảm giác mót rặn, muốn đi ngoài ngay, đi xong lại muốn đi tiếp.

>> Để tìm nhà thuốc gần nhất bán Tràng Phục Linh Plus, vui lòng xem tại đây.

Mua Tràng Phục Linh Plus ở đâu?

Cách 1:

>> Đặt mua Tràng Phục Linh Plus, giao hàng tận nhà tại đây

Hoặc gọi ngay tổng đài miễn cước 18001506 để được hỗ trợ tạo đơn hàng.

Cách 2:

Hỏi mua đúng Tràng Phục Linh Plus (đọc là Tràng Phục Linh Pờ lút) tại hơn 10,000 nhà thuốc trên toàn quốc. Để xem nhà thuốc gần bạn nhất bán Tràng Phục Linh Plus, hãy click vào banner màu cam dưới đây, sau đó chọn tỉnh thành nơi bạn sinh sống:

Đại tràng hay tái đi tái lại: Đi ngoài nhiều lần phân nát không thành khuôn? - 6

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN