Cứu sống trẻ sơ sinh hít phải phân su

Ngày 14/8, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã cứu sống bé sơ sinh sau hơn 3 tuần cấp cứu tại BV do hít phải phân su trong bụng mẹ.

Được biết, sau khi chào đời được ít giờ cháu Bảo Kim, ngụ Hoàng Mai, Hà Nội được chuyển xuống Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tím tái, suy hô hấp nặng.

Kết quả chụp X-quang cho thấy phổi có dấu hiệu tắc, tổn thương nặng và được chẩn đoán bị hội chứng hít phân su trong bụng mẹ. Các bác sĩ đã tiến hành hút mũi, họng, bóp bóng và thở máy và điều trị bằng thuốc Surfactant.

Ngoài ra, cơ thể bệnh nhi lại không hấp thu oxy vì có thể trong bụng mẹ do tình trạng suy thai nên trẻ mới hít phải phân su...

Theo các bác sĩ, trong y văn, trẻ hít phân su có tỉ lệ rất nhỏ, từ 1 - 5/1.000 trẻ. Riêng trường hợp nặng như bé Bảo Kim thì trên thế giới chỉ gặp 6/10.000 trẻ và rất khó được cứu sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN