Cứu sống bệnh nhân có khối u chứa đầy xương và lông

Sau khi mổ cắt bỏ một khối u lớn trong lồng ngực cho chị Vũ Thị Tư, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa mới bất ngờ phát hiện trong khối u của bệnh nhân này chứa đầy xương, lông, tóc và móng tay.

Sau nhiều ngày điều trị tại khoa Phẫu thuật Thần Kinh – Lồng ngực, Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa, đến nay, chị Vũ Thị Tư (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đã khỏe mạnh, đi lại, ăn uống bình thường.

Trước đó, chị Tư nhập viện trong tình trạng đau tức ngực dữ dội, khó thở dẫn đến tím tái toàn thân và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng rất cao.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh – Lồng ngực, Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa đã chẩn đoán chị Tư bị u trung thất trước – bên trong lồng ngực dẫn đến khó thở, tức ngực. Ngay sau đó, chị Tư đã được đưa vào phẫu thuật để cắt bỏ khối u.

Cứu sống bệnh nhân có khối u chứa đầy xương và lông - 1

Sau khi được cắt bỏ khối u “quái” có nhiều lông, móng tay và xương bên trong, chị Vũ Thị Tư đã khỏe mạnh trở lại.

Chiều 8/9, bác sĩ Trần Văn Thiết, Trưởng khoa Thần kinh – Lồng ngực Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa cho biết: “Sau khi thăm khám, chúng tôi đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u ngay để cứu sống bệnh nhân. Các bác sĩ trong ca mổ đã rất bất ngờ khi khối u này to 12x15cm. Bên trong u 'quái' này có rất nhiều xương, tóc, lông và móng tay. Đây là lần đầu bệnh viện mổ và cắt bỏ một khối u 'quái' đến như vậy”.

Bệnh nhân Vũ Thị Tư vui mừng cho biết: “Nhờ có các bác sĩ mổ kịp thời mà tôi mới được như hôm nay. Hôm nhập viện tôi bị đau tức ngực, khó thở chẳng biết mình đang mang một khối u lớn và có nhiều vật bên trong như vậy. Giờ tôi thấy mình khỏe hơn nhiều, ăn uống thấy ngon, sức khỏe dần bình thường trở lại”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN